Thanh Hóa:

Bắt quả tang Phó Chủ tịch UBND huyện đánh bạc

- Thứ Hai, 01/06/2020, 23:09 - Chia sẻ
Ngày 1.6, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) Lê Văn Luệ xác nhận ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Chủ tịch UBND huyện đã bị công an bắt.

Được biết, khoảng 23 giờ ngày 31.5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đang đánh bạc trong phòng làm việc tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc với 3 người. Bốn người bị bắt gồm: Nguyễn Văn Long (SN 1969, trú tại khu phố Phú Cường, thị trấn Hậu Lộc) - Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Lê Duy Hưng (SN 1967, trú tại khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) - Trưởng phòng Tài chính UBND huyện Hậu Lộc; Trần Văn Hùng (SN 1974, trú tại khu phố Minh Hòa, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc) và Nguyễn Văn Đức (SN 1973, trú tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc) - Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn. Tổng số tiền thu giữ tại chiếu bạc là 92 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được công an tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ.

Ng. Anh