Hà Tĩnh:

Bắt giữ vận chuyển 34 nghìn chiếc khẩu trang sang Lào

- Thứ Sáu, 13/03/2020, 20:02 - Chia sẻ
Ngày 13.3, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh phối hợp cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan tiến hành kiểm tra xe khách giường nằm và phát hiện đang vận chuyển khoảng 30 nghìn chiếc khẩu trang và 98 bộ quần áo bảo hộ y tế đang chuẩn bị xuất cảnh sang Lào.

Xe giường nằm của nhà xe Nam Béo, mang biển kiểm soát 29B- 043.57 chuyên chạy tuyến Hà Nội – Viêng Chăn (Lào) do Trần Văn Thuấn, quê ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển. Phụ xe là Mai Trọng Điệp, quê ở xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới ghế nằm và cốp xe cất giấu 13 thùng carton, bên trong chứa gần 30 nghìn chiếc khẩu trang y tế, 98 bộ đồ áo bảo hộ y tế do Việt Nam sản xuất. Qua đấu tranh ban đầu, phụ xe Mai Trọng Điệp khai có nhận vận chuyển số khẩu trang trên do 2 người gửi tại Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) sang Bến xe Viêng Chăn (Lào) để giao cho một người Lào để lấy tiền công 6,5 triệu đồng. 


Lực lượng chức năng đang kiểm đếm lô khẩu trang xuất lậu

Cũng trong ngày 13.3, tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường, Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành dừng và kiểm tra 2 xe ô tô khách giường nằm biển kiểm soát 37B - 2820 do Ngô Sỹ Hải và 1 xe khách biển kiểm soát Lào 3555 do Trần Văn Thịnh, cả 2 đều trú trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An điều khiển theo hướng sang Lào. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe mang biển kiểm soát 37B - 2820 vận chuyển 13 bao tải đựng da trâu bò có trọng lượng khoảng 700 kg đã bốc mùi hôi thối và 4.000 khẩu trang y tế. Trên xe mang biển kiểm soát Lào 3555 vận chuyển nhiều thùng giấy carton chứa hơn 3.000 con vịt giống được cất giấu ở trên nóc xe. Tất cả những hàng hóa trên chủ xe chưa xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

Cả 2 vụ việc trên, hiện Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã lập biên bản, tạm giữ hàng hóa và phương tiện để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Thùy Linh