Bà Nguyễn Phương Nga đắc cử Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

- Thứ Năm, 16/07/2020, 19:24 - Chia sẻ
Ngày 16.7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX. Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm và Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân tham dự Đại hội.
Bà Nguyễn Phương Nga đắc cử Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sau 1 ngày làm việc, Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nguyễn Phương Nga tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đánh giá: "Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ cơ quan Liên hiệp hữu nghị đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng, tạo động lực mới mạnh mẽ thúc đẩy toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động của Liên hiệp hữu nghị trau dồi đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, gương mẫu, trách nhiệm, đưa Nghị quyết đại hội lần thứ IX của Đảng bộ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo cơ quan Liên hiệp Hữu nghị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Liên hiệp hữu nghị và chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII".

Phạm Hải