7 tháng đầu năm, hàng trăm cá thể động vật hoang dã được giải cứu

- Thứ Ba, 06/08/2019, 15:02 - Chia sẻ
Ngày 6.8, tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), trong 7 tháng đầu năm, ENV đã phối hợp với các cơ quan chức năng cứu hộ 146 cá thể động vật hoang dã gồm nhiều loài quý hiếm như: voọc, mèo rừng, rùa biển, khỉ, tê tê, rái cá…

Rùa biển được cứu hộ ở Nha Trang

Một trong những vụ việc nổi bật là cứu hộ 21 cá thể rùa quý hiếm bị rao bán tại một khu chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trước đó, một tình nguyện viên của ENV đã phát hiện ra hành vi này và thông báo với ENV. Theo cơ quan chức năng địa phương, tất cả số rùa này đều thuộc các loài rùa quý hiếm, được pháp luật bảo vệ như: rùa hộp trán vàng miền Trung, rùa ba gờ, rùa núi viền, rùa Pulkin,… Sau khi được cứu hộ, những cá thể rùa này đều đã được thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, trong tháng 7, ENV đã phối hợp với cơ quan chức năng cứu hộ 17 cá thể động vật hoang dã. Trong đó,  có 3 cá thể khỉ bị nuôi nhốt trong nhà thờ tại Đồng Nai nhờ tin báo từ một tình nguyện viên nước ngoài.

Tin và ảnh: Bảo Hân