Thạch Thất phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Thạch Thất, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các sở, ngành quan tâm, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa để huyện Thạch Thất tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được.

Đạt nhiều thành tựu quan trọng

Huyện Thạch Thất là vùng đất cổ, có bề dày truyền thống lịch sử, đặc trưng của văn hóa xứ Đoài; là nơi sinh ra những người con ưu tú, hiếu học, trưởng thành, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đã có hàng vạn người con của Thạch Thất lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường trong cả nước. Nhiều người đã trở thành những tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang Nhân dân; Thạch Thất tự hào là huyện có số lượng các vị tướng cao nhất trong các huyện thuộc TP. Hà Nội (có 24 vị tướng), và đứng thứ hai cả nước sau huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (30 vị tướng).

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển huyện Thạch Thất nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh -0
Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức phát biểu 

Với truyền thống yêu nước, kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất ngày nay tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, quyết liệt, hướng về cơ sở, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức cho biết:đến năm 2023, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 15,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 1.400 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người/năm. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp; sự nghiệp văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ giàu, hộ khá giả tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm xuống, toàn huyện chỉ còn 22 hộ nghèo, bằng 0,039%, hộ cận nghèo còn 1.680 hộ, bằng 2,95%. 

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển huyện Thạch Thất nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh -0
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu 

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Thạch Thất (13.7.1954 - 13.7.2024), Phó Bí thư Thường trực Thành ủyNguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cũng như những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, GPMB được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ; cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp; sự nghiệp văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ giàu, hộ khá giả tăng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống rõ rệt.

Phát huy giá trị vùng đất, con người xứ Đoài

Dự báo những năm tới sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, xây dựng Hà Nội - Thủ đô trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủyNguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thạch Thất tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ TP. Hà Nội và Nghị quyết Đại hội 24 Đảng bộ huyện; Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 80 của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo hướng nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại.

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển huyện Thạch Thất nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh -0
Lãnh đạo TP. Hà Nội tặng hoa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Thạch Thất (13.7.1954 - 13.7.2024)

Bên cạnh đó, huyện cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng của vùng đất và con người, nhất là các đặc trưng của văn hóa xứ Đoài, giá trị văn hóa tiêu biểu của huyện, tạo sự phát triển hài hòa và bền vững. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục – đào tạo, công tác y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng người Thạch Thất thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủyNguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị, huyện cần quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận lòng dân thực sự vững chắc ngay từ cơ sở; kịp thời dự báo, nắm bắt tình hình, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, dân tộc; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tuyệt đối không để hình thành điểm nóng phát sinh, tạo môi trường ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển huyện Thạch Thất nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh -0
Lãnh đạo TP. Hà Nội và huyện Thạch Thất gắn biển công trình vườn hoa ­ Phùng Khắc Khoan chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024)

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chuyển đổi số.

"Thành phố tin tưởng và mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thách Thất với khát vọng và quyết tâm lớn, với bản lĩnh và nghị lực, cùng sự đoàn kết, đồng lòng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển huyện nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh; góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.