Giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu lưu trữ về tiếp quản Thủ đô
Sáng 24.9, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu lưu trữ quốc gia về tiếp quản Thủ đô.
Sáng 24.9, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu lưu trữ quốc gia về tiếp quản Thủ đô.
Sáng 5.4, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tổ chức giới thiệu tài liệu lưu trữ quốc gia về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Genève.
Tài liệu lưu trữ phản ánh đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Tài liệu lưu trữ quốc gia là di sản của dân tộc. Vì vậy, cần thay đổi nhận thức, cách tiếp cận, đưa di sản này tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, để từ đó di sản tư liệu được "sống giữa cộng đồng, vì cộng đồng".
Sáng 27.12, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I phối hợp với Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức tọa đàm "Di sản với giới trẻ".
Thảo luận tại Hội trường chiều 27.11, các đại biểu Quốc hội cho rằng, dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) mở rộng phạm vi điều chỉnh và dành một chương quy định về lưu trữ tư sẽ tạo hành lang pháp lý để khuyến khích, thu hút các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động lưu trữ, góp phần xây dựng một xã hội lưu trữ, một quốc gia lưu trữ. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp đột phá để khuyến khích phát triển hoạt động lưu trữ tư.
Sáng 13.10, tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ 18, Ủy ban Pháp luật thẩm tra dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.