Vụ xe "hạng nặng" bất chấp biển cấm ở xã Bến Lức, Tây Ninh: Từ cấm xe trên 5 tấn thành cấm tải trọng trục xe trên 10 tấn
Biển báo cấm tổng trọng tải xe trên 5 tấn đi trên đường ấp Phước Tú, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đã được tháo dỡ và thay bằng biển cấm tải trọng trục xe trên 10 tấn. Biển báo này chỉ được gắn ở 1 đầu đường.

Ngày 1/8, qua điện thoại, Chủ tịch UBND xã Bến Lức Nguyễn Thành Nam đã xác nhận thông tin: Biển báo cấm tổng trọng tải xe trên 5 tấn đi trên đường ấp Phước Tú, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh đã được thay bằng biển cấm tải trọng trục xe trên 10 tấn.
Theo ghi nhận, tại cung đường ấp Phước Tú (phía giáp đường ngang đi vào dự án Sky Retreat, trước đây là ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) tấm biển cấm tổng trọng tải xe trên 5 tấn đi vào đường đã bị tháo xuống và thay vào đó bằng tấm biển cấm tải trọng trục xe trên 10 tấn. Các loại xe ben chở cát có thông số tổng tải trọng trên 2 tấn vào ra liên tục.
Theo Chủ tịch UBND xã Bến Lức đã có kết quả của việc kiểm tra lại việc gia cố đường; khúc đường đó doanh nghiệp có đóng góp tiền để gia cố thêm. Phía đầu đường ấp Phước Tú bên kia vẫn còn gắn biển cấm tổng tải trọng xe trên 5 tấn là do doanh nghiệp không đóng góp tiền mà chỉ do kinh phí Nhà nước làm.

Được biết, trong những ngày cuối tháng 7, Báo Đại biểu Nhân dân đã nhận được phản ánh của cử tri, người dân về việc tuyến đường ấp Phước Tú (nêu trên) vừa được bê tông hóa, có gắn biển cấm các loại xe tổng trọng tải trên 5 tấn nhưng nhiều xe ben chở cát có tổng trọng tải hàng chục tấn vẫn ngang nhiên vào ra tấp nập.
Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã đến hiện trường để ghi nhận thực tế về những vấn đề mà người dân, cử tri phản ánh. Phóng viên cũng đã cung cấp các thông tin vụ việc đến Chủ tịch UBND xã Bến Lức. Chủ tịch UBND xã Bến Lức cho biết: “Con đường được làm trước khi sáp nhập xã. Chúng tôi có nghe báo lại là doanh nghiệp có góp tiền để làm. Nhưng đường gắn biển cấm xe có tổng trọng tải trên 5 tấn mà xe mấy chục tấn chạy là không được. Chúng tôi đang cho kiểm định lại chất lượng của đường, phải coi chất lượng thế nào mới cho chạy nếu không bảo đảm chất lượng thì không được chạy”.

Đến ngày 29/7, phóng viên tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về việc tấm biển cấm tổng tải trọng xe 5 tấn tại khu vực phía bến thủy nội địa của ông Chiến, bà Hạnh đã bị tháo dỡ; xe ben hạng nặng tiếp tục vào ra liên tục.
Tiếp đó, qua điện thoại, đại diện Công ty TNHH TM DV XD Vạn Lợi LA (Công ty Vạn Lợi LA - chủ sở hữu bến thủy nội địa trên) cho biết một phần đường ấp Phước Tú doanh nghiệp có đóng góp tiền để nâng tải trong quá trình bê tông hóa tuyến đường. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành các đơn vị chức năng đã “quên” nên gắn biển cấm tổng tải trọng 5 tấn.
Nói về việc dù có biển cấm xe 5 tấn nhưng xe ben trên 20 tấn vẫn vào ra tuyến đường, đại diện Công ty Vạn Lợi LA nói: "Do xe chở vật liệu phục vụ thi công công trình trọng điểm nên phải chạy vì nếu không chạy thì vi phạm hợp đồng và sẽ bị phạt theo hợp đồng".