
Ngành Vi mạch - bán dẫn có mức học phí dao động từ 10 - 80 triệu đồng
Đón đầu "làn sóng" trí tuệ nhân tạo, Vi mạch - bán dẫn trở thành ngành học xu hướng tại các trường đại học với mức học phí dao động từ 10 - 80 triệu đồng.
Đón đầu "làn sóng" trí tuệ nhân tạo, Vi mạch - bán dẫn trở thành ngành học xu hướng tại các trường đại học với mức học phí dao động từ 10 - 80 triệu đồng.
Theo PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, những thay đổi trong quy chế tuyển sinh đều hướng tới việc tối ưu hóa quyền lợi và mở rộng cơ hội lựa chọn cho thí sinh. Điều cốt yếu là các em cần nắm vững và vận dụng hiệu quả những quyền lợi này. Khi đã xác định rõ mục tiêu về ngành và trường, việc xây dựng một chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý trở nên vô cùng quan trọng.
Năm 2025, nhiều trường đại học đồng loạt mở thêm các ngành mới liên quan đến công nghệ kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo, luật,... để đáp ứng nhu cầu và thực tế của xã hội.
Tại Anh, có khoảng 15 trường đại học xem xét cắt giảm nhân sự và giảm ngành học trong năm học này.
Tại chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề Chọn ngành học cho tương lai do Báo Thanh Niên tổ chức, đại diện các trường đại học, cao đẳng đã cung cấp thêm những thông tin hữu ích tới thí sinh.
PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa chia sẻ, thí sinh nên chọn ngành bản thân có năng khiếu, năng lực, đồng thời xem xét cơ hội phát triển của ngành đó ở thị trường hiện tại ra sao. Trên thị trường có rất nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng không phải cứ ngành “hot” thì cơ hội phát triển sẽ tốt hơn các ngành khác.
Chính thức khởi động mùa tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tăng chỉ tiêu tuyển sinh và mở thêm hai ngành học mới.
Điểm chuẩn tuyển sinh của Trường Đại học Lâm nghiệp theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 15 điểm ở gần như tất cả ngành học, trừ ngành Thú y tại phân hiệu Đồng Nai lấy 16 điểm.
Chiến thuật “biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”, “đừng bỏ trứng một giỏ”, “tính toán” thật kỹ khi đăng ký trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân, với thị trường, với xu hướng phát triển của xã hội luôn là mối quan tâm hàng đầu của các thí sinh và phụ huynh trước ngưỡng cửa đại học.
Hiện nay, cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần thay đổi cấu trúc của các ngành nghề. Vậy làm thế nào để có thể bắt kịp xu hướng nghề nghiệp mới của thời cuộc cách mạng 4.0? Ngành nghề nào vừa phù hợp với bản thân để không bị lệch khỏi xu hướng chung của thị trường lao động? Dựa vào tiêu chí nào để chọn đúng ngành học?
Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến tuyển sinh 2023 với chủ đề: "Dựa vào tiêu chí nào để chọn đúng ngành học?" để thí sinh cân nhắc lựa chọn trường học, ngành học phù hợp với bản thân trước khi đăng ký xét tuyển đại học.
Tham gia buổi giao lưu có các khách mời:
- PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT
- PGS.TS Phạm Văn Bổng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
- PGS.TS Đặng Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Vào lúc 10h sáng nay, 15.3.2023, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tổ chức buổi Giao lưu trực tuyến, tư vấn tuyển sinh 2023: Thí sinh chọn ngành học theo bản thân hay xu hướng xã hội?