Long An: Công ty TNHH TMDV thi công cầu đường Hồng An xây trái phép nhà xưởng 3.000m2 trên đất nông nghiệp

- Thứ Ba, 19/12/2023, 08:09 - Chia sẻ

Công trình nhà xưởng có diện tích 3.000m2 của Công ty TNHH TMDV thi công cầu đường Hồng An xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp từng bị xử phạt, yêu cầu dừng thi công, trả lại hiện trạng. Nhưng sau một năm, công trình quy mô này vẫn hoàn thiện.

Long An: Công ty TNHH TMDV thi công cầu đường Hồng An xây nhà xưởng 3.000m2 trái phép trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng trái phép của Công ty TNHH TMDV thi công cầu đường Hồng An có quy mô 3.000m2 xây trái phép trên đất nông nghiệp

Ngày 18.12, trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch UBND huyện Cần Đước (tỉnh Long An) Đào Hữu Tấn cho biết đã nắm được thông tin phản ánh về công trình nhà xưởng có diện tích 3.000m2 của Công ty TNHH TMDV thi công cầu đường Hồng An xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Long Hựu Đông và đang chỉ đạo ngành chuyên môn, UBND xã kiểm tra, xử lý.

Cụ thể, công trình nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp do Lâm Tấn Kiệt (48 tuổi, ngụ quận 11, TP. Hồ Chí Minh), giám đốc Công ty TNHH TMDV thi công cầu đường Hồng An (số 349/141 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, TP. Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư.

Ngày 9.11.2022, ông Kiệt bị UBND huyện Cần Đước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi huỷ hoại đất. Theo quyết định xử phạt, ông Kiệt đã tự ý san lấp cát gây biến dạng địa hình trên đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản với diện tích 7.332m2 ở xã Long Hựu Đông.

Long An: Công ty TNHH TMDV thi công cầu đường Hồng An xây nhà xưởng 3.000m2 trái phép trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng này xây dựng trên phần đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm

Trong đó, diện tích này nằm trong một phần thửa đất số 4277 tờ số 4 (5.293m2), loại đất chuyên trồng lúa nước, một phần thửa đất số 2, tờ bản đồ số 4 (1.566m2), loại đất trồng cây lâu năm và một phần thửa đất số 1, tờ bản đồ số 4 (473m2), loại đất nuôi trồng thủy sản.

Các thửa đất san lấp có độ cao 1,3m, cao hơn nhiều so với các thửa đất bên cạnh, đồng thời bằng với mặt đê bao Rạch Cát. Khi đó, trên diện tích đất san lấp đã được tiến hành ép cọc để tiến hành xây dựng công trình.

Hành vi vi phạm của ông Kiệt bị xử phạt với số tiền 52,5 triệu đồng, buộc ông Kiệt phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày 9.11.2022. Nếu quá thời hạn mà ông Kiệt không tự nguyên chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Long An: Công ty TNHH TMDV thi công cầu đường Hồng An xây nhà xưởng 3.000m2 trái phép trên đất nông nghiệp
Công trình trái phép này được phát hiện cách đây hơn 1 năm khi mới bắt đầu ép cọc, đến nay công trình đã được xây dựng hoàn thiện và ngang nhiên hoạt động thách thức pháp luật

Tuy nhiên, đến nay đã hơn 1 năm, ông Kiệt chỉ chấp hành nộp phạt, còn biện pháp khắc phục hậu quả thì chưa chấp hành.

Đáng nói, không những không chấp hành việc trả lại hiện trạng ban đầu của đất, ông Kiệt còn tiếp tục việc xây dựng và hoàn thiện nhà xưởng có quy mô “khủng” với diện tích 3.000m2 trên phần đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm này là để phục vụ hoạt động của Công ty TNHH TMDV thi công cầu đường Hồng An.

Liên quan đến vấn đề này, vào ngày 13.12.2023, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An đã thành lập đoàn kiểm tra công trình xây dựng trái phép của Công ty TNHH TMDV thi công cầu đường Hồng An.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực thi pháp luật, xử lý vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Văn Dũng
#