
Hà Nội điều chỉnh nhiều địa điểm thực hiện thủ tục hành chính từ 1.4
Từ hôm nay (1.4), TP. Hà Nội điều chỉnh nhiều địa điểm thực hiện thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.
Từ hôm nay (1.4), TP. Hà Nội điều chỉnh nhiều địa điểm thực hiện thủ tục hành chính để thuận tiện cho người dân, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính.
Tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, sáng nay, 14.2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.
“Phân cấp, phân quyền thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước ta, Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Chính phân cấp, phân quyền làm cho Nhà nước gần dân hơn, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào đời sống chính trị và hình thành một xã hội dân chủ, tăng tính dân chủ trong các quyết định chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tăng sự đồng thuận xã hội”. Nhấn mạnh điều này, GS.TS. Phan Trung Lý - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khẳng định, việc hoàn thiện thể chế về phân cấp, phân quyền có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thành công cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy.
Sáng 11.12, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 40, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc bổ sung một số dự án luật, nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.
Ma túy có ảnh hưởng lớn đến giống nòi, sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như an ninh, trật tự an toàn xã hội. Khẳng định điều này, ĐBQH Lò Thị Việt Hà (Tuyên Quang) cho rằng, tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 khoảng 22.450 tỷ đồng là "hơi thấp", Chính phủ cần cân nhắc có lộ trình bổ sung vốn trung hạn.
Phát biểu tại phiên thảo luận ở Hội trường sáng nay, 7.11, ĐBQH Thái Thị An Chung (Nghệ An) đồng tình tăng mức xử phạt và tăng thời hiệu xử phạt đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng về chuẩn mực, đạo đức nghề nghiệp… để bảo đảm tính răn đe đối với doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên vi phạm. Tuy nhiên, mức tăng như nào thì cần cân nhắc bảo đảm phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả và đối tượng vi phạm, đồng thời, bảo đảm tương quan chung với các lĩnh vực khác.
Với khối lượng công việc rất lớn, rất quan trọng sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Tám, các đại biểu Quốc hội khẳng định sẽ thảo luận, xem xét thực sự khách quan, toàn diện, trọng tâm, qua đó đưa ra những quyết sách đúng đắn, có ý nghĩa như đòn bẩy, động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước.
Để việc triển khai hiệu quả các kế hoạch tháng tiếp theo, gắn với mục tiêu của cả năm, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể, trong tháng 7 phải hoàn thành điều chỉnh lại kịch bản tăng trưởng, bảo đảm điều kiện, nhu cầu thực tế, phù hợp với quá trình phát triển từng ngành, từng địa phương.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định tăng 5.535 chỉ tiêu vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại 62 trường THPT công lập trên địa bàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh vừa công bố số thí sinh dự thi lớp 10 vào từng trường công lập năm 2024.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh vừa đề nghị hiệu trưởng các trường chú ý điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động cho phù hợp với thời tiết hiện nay.
Thảo luận chiều nay về kết quả giám sát việc thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc ban hành một số tiêu chí, chỉ tiêu chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến khó khăn trong thực hiện. Do đó, cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí, chỉ tiêu này cho phù hợp với thực tiễn; đồng thời, đề nghị xem xét ban hành bộ tiêu chí mang tính chất định hướng chung, xuyên suốt và dài hơi hơn.
Theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, tổng diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ khoảng 17,107ha, trong đó ô đất 5-A-CC có diện tích khoảng 6.722m2; ô đất II-2-CCKV diện tích khoảng 10.385m2.
Dự kiến từ ngày 1.7, sẽ có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1.1.1995 thuộc đối tượng điều chỉnh tăng thêm, kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả khoảng 330 tỷ đồng…
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã chứng khoán: SJS) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.