EN
Sự kiện
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trang chủ
Chính trị
Sự kiện nổi bật
Thời sự Quốc hội
Việt Nam với kỷ nguyên mới
Theo dòng sự kiện
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Quốc hội và Cử tri
Diễn đàn Quốc hội
Lập pháp
Chính sách và cuộc sống
Ý kiến đại biểu
Hoạt động của Đoàn ĐBQH
Hội đồng nhân dân
Hội nghị TT HĐND
Chuyển động
Diễn đàn
Đại biểu - Cử tri
Đại Biểu Nhân Dân Video
Thời sự Quốc hội
Đại biểu với cử tri
Bản tin Thời sự QH
Kinh tế - Xã hội
Tọa đàm - Talkshow
Phòng chống tham nhũng, lãng phí
Văn bản - Chỉ đạo
Kiểm tra - Giám sát
Đơn thư bạn đọc
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Tài chính
Bất động sản
Xã hội
Đời sống
Giao thông
Môi trường
Quốc phòng - An ninh
An ninh trật tự
Quốc phòng toàn dân
Tin tức pháp luật
Giáo dục
Nhịp cầu giáo dục
Tuyển sinh
Trao đổi
Sức khỏe
Tin tức
Tư vấn
Sống khỏe
Văn hóa - Thể thao
Văn hóa
Thể thao - Du lịch
Văn nghệ
Khoa học - Công nghệ
Khoa học
Công nghệ
Multimedia
Ảnh
Infographic
EMagazine
Địa phương
Trên đường phát triển
Hoạt động chính quyền
An ninh cơ sở
Quốc tế
Việt Nam và thế giới
Thế giới 24h
Nghị viện thế giới
cách làm
Cập nhập tin tức cách làm
Thể hiện tư duy và cách làm mới, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là thống nhất, toàn diện, không tách rời
Tại Hội nghị lần thứ 12, Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao đối với ba nhóm nội dung trọng tâm có ý nghĩa chiến lược, định hướng lâu dài, trực tiếp phục vụ chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và thúc đẩy quá trình tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới; trong đó, với việc tích hợp nội dung 3 văn kiện thành một Báo cáo chính trị, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, PGS. TS VŨ VĂN PHÚC nhấn mạnh, đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn, thể hiện tư duy mới, cách làm mới.
Diễn đàn Quốc hội
Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả
"Đề án 1371 đã bước sang giai đoạn 2 trong năm 2025; do đó, các cơ quan, đơn vị cần nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, thiết thực, nhằm hoàn thành mục tiêu của Đề án đúng thời hạn". Đó là ý kiến kết luận của Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng - Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng tại phiên bế mạc Hội nghị "Tập huấn báo cáo viên pháp luật trong quân đội năm 2025" khu vực phía Bắc.
Mận hậu - cây thoát nghèo của người dân Sơn La
Từ một loại cây ăn quả bản địa, nhờ mở rộng vùng trồng, ứng dụng kỹ thuật hiện đại và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, mận hậu đã trở thành cây trồng chủ lực giúp hàng nghìn hộ dân Sơn La vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chia sẻ yêu thương từ những mái nhà
Gặp tỷ phú sầu riêng trên mảnh đất nắng gió Hà Lâm
Ổn định chỗ ở, vững bước thoát nghèo
Ổn định chỗ ở, vững bước thoát nghèo
Tây Ninh: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới
21/06/2025 11:30
Phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021–2025 lan tỏa sâu rộng, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng sống người dân.
Bài cuối: Thích ứng với cách làm luật mới
20/06/2025 17:31
Xuất khẩu lao động thay đổi những vùng quê
15/06/2025 16:56
Nhiều người lao động ở Quảng Bình sau khi đi làm việc ở nước ngoài về đã tích góp được vốn liếng, chủ động hơn trong cuộc sống từ những kinh nghiệm có được nơi xứ người, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo những vùng quê
Cách làm hay của Bá Thước
15/06/2025 16:27
Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã triển khai xây dựng nhiều mô hình phát triển sản xuất với mục tiêu ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập cho các hộ dân. Nhờ đó, nhiều hộ cận nghèo, hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo bền vững.
Nâng cao trình độ sản xuất cho người dân
30/05/2025 20:11
Đó là cách làm mà huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đang triển khai trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Nhờ cách triển khai đồng bộ, hiệu quả, huyện phấn đấu đến cuối năm 2025, số hộ nghèo chỉ còn dưới 1,28%.
Nâng cao trình độ sản xuất cho người dân
30/05/2025 19:22
Đó là cách làm mà huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đang triển khai trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Nhờ cách triển khai đồng bộ, hiệu quả, huyện phấn đấu đến cuối năm 2025, số hộ nghèo chỉ còn dưới 1,28%.
Thúc đẩy tinh thần tự lực vươn lên của người dân
30/05/2025 19:06
Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Quảng Nam đã có những bước tiến rõ rệt trong công tác giảm nghèo đa chiều. Với việc triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực và tinh thần tự lực của người dân, nhiều địa phương đang từng bước vươn lên, hướng tới cuộc sống ổn định, bền vững.
Bình dân học vụ số - cách làm ở Thanh Hóa Bài cuối: Không ai đứng ngoài “Bình dân học vụ số”
12/05/2025 06:19
Nếu như “Bình dân học vụ 1945” huy động mọi trẻ em thất học, mọi người lớn chưa biết chữ quốc ngữ đi học, thì “Bình dân học vụ số” hiện nay coi mọi người trong xã hội đều là học trò. Ai thiếu hụt kiến thức nào, kỹ năng nào thì có trách nhiệm học tập để khỏa lấp. Phong trào “Bình dân học vụ số” đang được tỉnh Thanh Hóa triển khai tích cực, toàn diện, sâu rộng trong toàn dân, không ai được phép đứng ngoài.
Bài 2: Tổ công nghệ số cộng đồng - cánh tay nối dài đắc lực
11/05/2025 07:06
Bí thư chi bộ cấp thôn; trưởng thôn; các thành viên của Ban công tác mặt trận; chi hội trưởng các hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh; đoàn viên thanh niên… là các thành viên cốt cán trong các tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) ở Thanh Hóa đang thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phổ biến kiến thức, kỹ năng số đến từng người dân; tiếp tục trở thành cánh tay nối dài đắc lực trong phong trào Bình dân học vụ số ở Thanh Hóa.
Bài 1: Chuyện “học số” ở một xã vùng cao
10/05/2025 07:13
Từ “Bình dân học vụ” đến “Bình dân học vụ số” - 80 năm, một tinh thần khai trí không ngừng tiếp nối. Khởi nguồn từ phong trào xóa mù chữ do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, tinh thần “Bình dân học vụ” được kế thừa, nâng tầm trong kỷ nguyên số, với sáng kiến “Bình dân học vụ số” do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động. Tại Thanh Hóa, tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng những cách làm quyết liệt, sáng tạo, từng bước phổ cập tri thức và kỹ năng số đến đông đảo người dân, hướng tới một xã hội số toàn diện.
Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương: Đổi mới tư duy, cách làm để hoàn thành khối lượng công việc lớn
31/03/2025 15:37
Thực hiện Quy chế và Chương trình làm việc năm 2025, sáng 31.3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, quý I.2025.
Tỉnh miền núi Yên Bái có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ
19/03/2025 18:01
Chiều 19.3, Đoàn kiểm tra số 1926 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang dẫn đầu đã có buổi làm việc, thông qua dự thảo báo cáo của Đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.
Lan tỏa tư duy mới và cách làm mới
15/02/2025 23:13
“Khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị ra đời, trong giới làm khoa học chúng tôi nói vui với nhau rằng, mình đang khô hạn thì gặp mưa rào, bởi nghị quyết có rất nhiều cơ chế, chính sách cởi mở để giới khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho tiềm lực khoa học công nghệ của quốc gia và phát triển đất nước. Bây giờ, Quốc hội lại ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc nhằm nhanh chóng Nghị quyết số 57-NQ/TW vào cuộc sống. Tôi ủng hộ cao nghị quyết này và tin rằng những người làm khoa học như tôi cũng rất ủng hộ”, ĐBQH Nguyễn Thanh Phương (Cần Thơ), Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ, nói trong cuộc thảo luận tổ sáng qua, 15.2.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, tập trung cao độ cho sự phát triển của đất nước
06/02/2025 09:15
Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị đầu tiên giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đang diễn ra sáng nay, 6.2.
Quản lý theo mục tiêu, không quản lý cách làm
02/02/2025 17:02
Ví Nghị quyết 57-NQ/TW như "khoán 10" cho nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, "Khoán 10" là để thoát nghèo, Nghị quyết 57-NQ/TW là để thoát bẫy thu nhập trung bình. Khoán 10 là giải phóng sức lao động, Nghị quyết 57 - NQ/TW là giải phóng sức sáng tạo. Tinh thần chung của hai chủ trương này đều là quản lý theo mục tiêu, không quản cách làm, là trao quyền tự chủ và trách nhiệm cho người làm, chấp nhận rủi ro và đánh giá dựa trên hiệu quả tổng thể, người làm được hưởng lợi từ thành quả lao động và sáng tạo.
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO