TP. Hồ Chí Minh:

Bị "cấm cửa" tại TP Thủ Đức, vợ chồng Mr. Lee tiếp tục hành nghề thẩm mỹ không phép tại Quận 10

Sau nhiều lần bị xử phạt vì hành nghề thẩm mỹ không phép tại TP Thủ Đức, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tịnh (Mr. Lee) lại thành lập công ty tại Quận 10, tiếp tục quảng cáo và tổ chức hội thảo về thẩm mỹ không phép.

Quảng cáo, tổ chức hội thảo thẩm mỹ không phép

TP. Hồ Chí Minh: Bị
Thông tin quảng cáo về chương trình liên quan đến thẩm mỹ trên website https://yonglee.vn

Thanh tra Sở Y tế vừa xử phạt Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế YongLee (Công ty Thẩm mỹ Quốc tế YongLee, 39A đường 3/2, phường 11, Quận 10) 45 triệu đồng vì hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Cùng với phát tiền, Thanh tra Sở Y tế còn buộc Công ty Thẩm mỹ Quốc tế YongLee tháo dỡ, tháo gỡ, xoá quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện.

TP. Hồ Chí Minh: Bị
Hình ảnh thực tế tại địa chỉ 39A đường 3/2, phường 11, Quận 10

Trước đó, trên website https://yonglee.vn có đăng thông tin quảng cáo về một số chương trình hội thảo, chuyển giao công nghệ do Công ty Thẩm mỹ quốc tế YongLee tổ chức, có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Tịnh (Mr. Lee) và nhiều chuyên gia người Hàn Quốc. 

Ngày 25.1.2024, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Y tế Quận 10, UBND phường 12 kiểm tra đột xuất tầng 3, tòa nhà số 24 đường 3/2, phường 12, Quận 10, liên quan đến hoạt động hội thảo “KBIT’s Vietnam member meeting - Cập nhật công nghệ chống lão hóa xu hướng 2024” do Công ty Thẩm mỹ quốc tế YongLee tổ chức.

Tại thời điểm kiểm tra, Hội thảo có sự hiện diện của ông Noh Hyun Taek và ông Seo Jowa Yoon (quốc tịch Hàn Quốc), bà Hoàng Huyền, ông Trương Thanh Tịnh cùng hơn 50 khách mời và nhân viên tổ chức sự kiện. 

Theo hình ảnh nội dung quảng cáo chương trình của Hội thảo, ông Noh Hyun Taek được mời chia sẻ công nghệ chỉ nâng cơ mặt MINT Lift; Mr. Lee được mời chia sẻ kỹ thuật căng chỉ xóa nọng cằm bằng chỉ MINT; bà Hoàng Huyền được mời chia sẻ kỹ thuật MD Codes.

Đại diện Công ty Thẩm mỹ quốc tế YongLee chỉ cung cấp cho Đoàn kiểm tra hình ảnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0318164793 ngày 15.11.2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, do bà Nguyễn Thị Thương là Giám đốc và đại diện pháp luật. Công ty không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức sự kiện, hội thảo và các hồ sơ pháp lý liên quan đến các sản phẩm filler và trang thiết bị y tế đang được trưng bày, giới thiệu tại hội thảo. 

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Thẩm mỹ quốc tế YongLee ngưng việc tổ chức hội nghị giới thiệu các nội dung liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (thẩm mỹ) và các sản phẩm filler, trang thiết bị y tế khi chưa có hồ sơ pháp lý theo quy định.

Theo ghi nhận thực tế, tại địa chỉ 39A đường 3/2, phường 11, Quận 10 có treo biển hiệu "Viện thẩm mỹ Yong Lee", "Ceo Mr. Lee". 

Từng bị "cấm cửa" 

TP. Hồ Chí Minh: Bị
Công an làm việc với ông Nguyễn Thanh Tịnh (Mr Lee) ngày 15.11.2023 vì hành nghề thẩm mỹ không phép

Theo tài liệu, năm 2023, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tịnh, bà Nguyễn Thị Thương từng nhiều lần bị Thanh tra Sở Y tế kiểm tra, xử phạt vì quảng cáo và hành nghề thẩm mỹ không phép tại TP Thủ Đức. 

Cụ thể, ngày 15.9.2023, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh, Phòng Y tế TP Thủ Đức, UBND phường và Công an phường An Phú kiểm tra đột xuất tại căn nhà có biển “Mr. Lee” tại địa chỉ số 15 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú - An Khánh, TP Thủ Đức. 

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này trang bị giường khám, tủ đựng trang thiết bị y tế cùng các dụng cụ tiêm filler và nhiều dụng cụ nâng mũi bằng chỉ như quảng cáo của cơ sở này trên mạng xã hội.  

Kiểm tra trang facebook “Thẩm mỹ Mr. Lee – Bình Dương”, Thanh tra Sở Y tế phát hiện ông Tịnh đăng tải quảng cáo các dịch vụ thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ, có hình ảnh ông Tịnh đang thực hiện thẩm mỹ nâng mũi bằng chỉ và tiêm filler cho khách hàng.

Cũng tại thời điểm đoàn kiểm tra đến, ông Tịnh vừa thực hiện xong kỹ thuật nâng mũi chỉ thẩm mỹ cho một khách hàng và đang tư vấn cho những khách hàng khác. Ông Tịnh không xuất trình được bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, và các giấy tờ pháp lý về hoạt động thẩm mỹ.

Chủ cơ sở trái phép này khẳng định với đoàn kiểm tra đã học kỹ thuật này ở Hàn Quốc và cho rằng làm đúng, mặc dù không chứng minh, đưa ra được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc hành nghề thẩm mỹ.

Thanh tra Sở đã lập biên bản kiểm tra y tế, yêu cầu ngưng ngay việc hành nghề thẩm mỹ trái phép, cũng như chấm dứt việc quảng cáo trái phép trên mạng xã hội. Thanh tra Sở mời ông Tịnh đến để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, qua 2 lần mời, ông Tịnh không hợp tác và không chấp hành. 

Cho rằng ông Tịnh có hành vi thách thức pháp luật, Thanh tra Sở Y tế đã có văn bản gửi đến UBND TP Thủ Đức, Công an TP Thủ Đức đề nghị phối hợp để xử lý nghiêm trường hợp này theo quy định pháp luật. 

Ngày 3.10.2023, Thanh tra Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-XPHC xử phạt ông Tịnh hơn 115 triệu đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Bị
Căn nhà gắn biển hiệu "Mr. Lee" nơi vợ chồng ông Tịnh từng hoạt động thẩm mỹ không phép tại TP Thủ Đức

Ngày 15.11.2023, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Thành phố, Phòng Y tế TP Thủ Đức và UBND phường An Phú kiểm tra đột xuất căn nhà có gắn bảng hiệu “Mr. Lee”.

Tại đây, Đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện ông Tịnh và bà Thương (vợ ông Tịnh) tổ chức khám bệnh, chữa bệnh trái phép (phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi, tiêm filler…). 

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra đoàn ghi nhận: Căn nhà có một phòng được trang bị giường phẫu thuật, thủ thuật; Trên bàn và các kệ tủ trong phòng có các trang thiết bị y tế còn mới, đã được sử dụng (các hộp sụn mũi, kim tiêm đã qua sử dụng, đang chờ tiêu hủy). 

Đoàn kiểm tra ghi nhận có 2 khách là bà T. và ông H. đang chờ để bà T. được thực hiện phẫu thuật nâng mũi. Theo bà T., bà được ông Tịnh hẹn đến thực hiện phẫu thuật nâng mũi với tổng chi phí là 19 triệu đồng, đã chuyển tiền cọc 1 triệu đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Thương vào ngày 25.10.2023.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng ghi nhận các tủ, kệ được Đoàn kiểm tra Phòng Y tế TP Thủ Đức niêm phong vào ngày 15.9.2023 đã bị mở niêm phong. Đoàn kiểm tra giao Phòng Y tế TP Thủ Đức và UBND phường An Phú tiến hành lập biên bản thu giữ đối với các trang thiết bị để xử lý theo quy định. Đồng thời, yêu cầu ông Tịnh và bà Thương ngưng ngay các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 22.11.2023, Thanh tra Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 405/QĐ-XPHC xử phạt ông Tịnh 30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của vợ chồng ông Tịnh tại địa chỉ trên.

Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh
Sức khỏe

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh

Với lợi thế dây chuyền khám và tiêm hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ trên cả nước và tại 39 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cùng gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển tiêm hơn 1.200 mũi vắc xin các loại trong ngày đầu chiến dịch tăng cường, trong đó có gần 200 mũi vắc xin sởi miễn phí.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.