Bà Rịa – Vũng Tàu: Công ty Logistics Phước Thuận sẽ đổ khoảng 124.000m3 chất nạo vét để san lấp dự án hay chỉ tập kết trên bờ?

Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Logistics Phước Thuận sẽ đổ khoảng 124.000m3 chất nạo vét tại khu đất Dự án bãi container và dịch vụ cảng của Công ty Cổ phần Dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép ở phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hơn 124.000m3 chất thải nạo vét dùng để san lấp hay tập kết trên bờ?

20-1681708859809.jpg
Khu vực Dự án bãi container và dịch vụ cảng của Công ty Cổ phần Dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép, nơi chuẩn bị tiếp nhận 124.000m3 chất nạo vét. Ảnh: Thạc Hiếu

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Văn bản số 14929/UBND-VP về địa điểm tiếp nhận chất nạo vét từ Dự án “nạo vét khu nước trước bến cảng thủy nội địa tổng hợp Phước Thuận” của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Logistics Phước Thuận (Công ty Logistics Phước Thuận) vào khu đất Dự án bãi container và dịch vụ cảng tại phường Phước Hòa (thị xã Phú Mỹ) của Công ty Cổ phần Dịch vụ cảng Lưu Nguyên Cái Mép (Công ty Lưu Nguyên Cái Mép; chủ đầu tư trước đây là Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn).

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải tại Văn bản số 5336/SGTVT-QLCB ngày 2.10.2024 đối với việc chấp thuận địa điểm đổ vật chất nạo vét từ dự án trên vào khu đất dự án của Công ty Lưu Nguyên Cái Mép, khối lượng chất nạo vét khoảng 124.000m3, với mục đích san lấp.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Công ty Lưu Nguyên Cái Mép thực hiện các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt tại Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 17.11.2020 và thực hiện trách nhiệm của chủ dự án theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

"Công ty Lưu Nguyên Cái Mép chỉ được phép tiếp nhận vật chất nạo vét để san lấp khi UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và thực hiện các yêu cầu tại văn bản của UBND tỉnh ban hành”, văn bản của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nêu rõ.

anhbia-1701648308281.jpg
Dự án của Công ty Lưu Nguyên Cái Mép được giao đất thực địa ngày 6.5.2014 và hiện đã hết hạn gia hạn sử dụng đất từ tháng 10.2020 nhưng hiện vẫn là đất trống. Ảnh: Quang Phương

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Công ty Lưu Nguyên Cái Mép phối hợp Công ty Logistics Phước Thuận thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường để phòng ngừa các sự cố, ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong khu vực.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Công ty Phước Thuận chịu trách nhiệm về những thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước và chịu trách nhiệm trong việc xác định khối lượng, thành phần, tính chất của vật chất nạo vét, bảo đảm không có các chất thải nguy hại theo quy định; rà soát những nội dung thay đổi so với nội dung bản báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và bản đăng ký môi trường nộp cho UBND phường Phước Hòa và thực hiện các quy định tại khoản 4 Điều 37 và khoản 5 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường (nếu có).

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Công ty Lưu Nguyên Cái Mép và Công ty Logistics Phước Thuận phải dừng ngay hoạt động vận chuyển, tiếp nhận và có trách nhiệm thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố nếu xảy ra sự cố về ô nhiễm môi trường.

Dùng chất nạo vét san lấp trên bờ hay san lấp toàn dự án?

z4269297828940-e65daca71694f4459-1681958059648.jpg
Dự án của Công ty Lưu Nguyên Cái Mép, chủ đầu tư trước đây là Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn hiện vẫn là đất trống, chưa hoàn thành san lấp mặt bằng. Ảnh: Quang Phương

Ngày 27.9.2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) có Văn bản số 8425/STNMT-QLMT ý kiến đối với kiến nghị của Công ty Logistics Phước Thuận về vấn đề trên. Tại văn bản này, Sở TN-MT ý kiến, trường hợp đổ chất nạo vét theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 57/2024/NĐ-CP thì không phải thực hiện thủ tục về khoáng sản và không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về khoáng sản.

Trong trường hợp này sau khi kết thúc dự án, công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại khu vực, địa điểm tiếp nhận chất nạo vét cho UBND cấp tỉnh hoặc tổ chức, cá nhân được UBND cấp tỉnh cho phép tiếp nhận để quản lý và có biện pháp lưu giữ hoặc xử lý chất nạo vét bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường xung quanh theo đúng quy định. Nếu hoạt động nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 57/2024/NĐ-CP thì phải thực hiện thủ tục đăng ký thu hồi và phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Khoáng sản…

Trước đó, ngày 8.5.2024, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1180/QĐ-UBND về việc công bố vị trí tiếp nhận vật chất nạo vét (phát sinh từ hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa) để san lấp trên bờ và nhận chìm ngoài biển thuộc phạm vị quản lý của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu “chủ đầu tư của các dự án (các đơn vị tiếp nhận vật chất nạo vét để san lấp - PV) có thu hồi đất rừng phòng hộ đăng ký tiếp nhận đổ chất nạo vét để san lấp mặt bằng trước khi lập hồ sơ đăng ký và thực hiện đổ chất nạo vét phải hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án theo quy định của Luật Lâm nghiệp và được cấp có thẩm quyền bàn giao đất thực địa cho chủ đầu tư dự án theo quy định”.

phuoc-thuan-general-domestic-port-002.jpg
Phối cảnh Dự án của Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Logistics Phước Thuận, nơi sẽ thực hiện nạo vét và cần "giải quyết" khoảng 124.000m3 chất nạo vét

Đối với các đơn vị có nhu cầu đổ vật chất nạo vét: “trường hợp sử dụng vật chất nạo vét để san lấp thì doanh nghiệp phải lập hồ sơ đăng ký khối lượng khoáng sản thu hồi với thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 53 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29.11.2016 của Chính phủ và doanh nghiệp phải thực hiện nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nghĩa vụ liên quan. Trường hợp sử dụng vật chất nạo vét để san lấp, đơn vị phải bảo đảm tính chất và thành phần của vật chất nạo vét không có hàm lượng các chất thải nguy hại vượt ngưỡng theo quy định… Chỉ được thực hiện hoạt động nạo vét, vận chuyển và đổ vật chất nạo vét sau khi hoàn tất các thủ tục về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, giao thông vận tải và các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo Phụ lục đính kèm quyết định trên, dự án của Công ty Lưu Nguyên Cái Mép cần khoảng 1 triệu m3 vật chất nạo vét để san lấp.

Mới đây, tại Văn bản số 5336/SGTVT-QLCB ngày 2.10.2024, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, ngày 23.8.2024, Công ty Logistics Phước Thuận có công văn xin chấp thuận chủ trương tiếp nhận khoảng 124.000m3 chất nạo vét từ dự án án trên vào khu đất của Công ty Lưu Nguyên Cái Mép với mục đích san lấp trên bờ. Dự án của Công ty Lưu Nguyên Cái Mép được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 17.11.2024, theo đó trong nội dung báo cáo ĐTM không bao gồm nội dung sử dụng vật chất nạo vét để san lấp.

Việc dùng chất nạo vét để san lấp như trên thì đơn vị nào phải chịu nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Khoáng sản và khi nào thực hiện san lấp? Vì sao dự án của Công ty Lưu Nguyên Cái Mép hiện đang tồn tại nhiều vi phạm so với các quy định pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, đầu tư lại được dùng chất nạo vét để san lấp?

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực thi pháp luật trong vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Ý kiến bạn đọc

Phòng chống tham nhũng

TP. Hồ Chí Minh: Thêm nhiều vi phạm tại dự án bất động sản ở quận Tân Phú của Công ty Cổ phần Gamuda Land
Phòng chống tham nhũng

TP. Hồ Chí Minh: Thêm nhiều vi phạm tại dự án bất động sản ở quận Tân Phú của Công ty Cổ phần Gamuda Land

Tại Kết luận Thanh tra số 81/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra một số vi phạm ở Khu chung cư A1, A5 tại Dự án Khu liên hiệp Văn hóa Thể thao và dân cư Tân Thắng (tên thương mại: Celadon City) phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) của Công ty Cổ phần Gamuda Land.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra dự án “đắp chiếu” nhiều năm khiến người dân khổ sở vì rác thải, nước ngập khi mưa lớn
Kiểm tra - Giám sát

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo kiểm tra dự án “đắp chiếu” nhiều năm khiến người dân khổ sở vì rác thải, nước ngập khi mưa lớn

Ngày 31.3, Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân có bài viết "Hà Nội: Dự án đội vốn trăm tỷ "đắp chiếu" nhiều năm, người dân khổ sở vì rác thải, nước ngập khi mưa lớn", Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo phản ánh.

Những nhà thầu “quen mặt” thay nhau trúng thầu xây dựng bệnh viện, trung tâm y tế tại Bến Tre
Phòng chống tham nhũng

Những nhà thầu “quen mặt” thay nhau trúng thầu xây dựng bệnh viện, trung tâm y tế tại Bến Tre

Hầu hết gói thầu xây dựng bệnh viện, trung tâm y tế tại tỉnh Bến Tre do 2 nhà thầu “quen mặt” là Công ty TNHH Hữu Thịnh và Công ty TNHH Xây dựng Nhựt Linh thay phiên nhau trúng thầu. Hai nhà thầu này có khi liên danh với nhau hoặc mỗi nhà thầu tham dự, trúng 1 gói thầu trong cùng dự án, có khi "tự loại mình" để "đối thủ" trúng thầu. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách những gói thầu này đều ở mức “nhỏ giọt”.

Bắc Ninh: Tập đoàn Dabaco bị Thanh tra Chính phủ nhắc tên vì chung cư thương mại "mọc" trên đất công
Kiểm tra - Giám sát

Bắc Ninh: Tập đoàn Dabaco bị Thanh tra Chính phủ nhắc tên vì chung cư thương mại "mọc" trên đất công

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng. Trong đó, cơ quan thanh tra đã điểm tên 2 dự án được phê duyệt sai mục đích sử dụng đất so với Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hà Nội: Cần thanh kiểm tra tình trạng Công ty Khang Thái cùng liên danh thường xuyên trúng thầu "khủng" nhưng tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" tại huyện Thanh Oai
Phòng chống tham nhũng

Hà Nội: Cần thanh kiểm tra tình trạng Công ty Khang Thái cùng liên danh thường xuyên trúng thầu "khủng" nhưng tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" tại huyện Thanh Oai

Trong những năm gần đây, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Khang Thái đã trúng hơn 60 gói thầu, tổng giá trị lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả liên danh và độc lập. Đáng chú ý, nhiều gói thầu trên địa bàn huyện Thanh Oai do doanh nghiệp này cùng liên danh trúng có kết quả tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Hà Nam
Kiểm tra - Giám sát

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Hà Nam

Chiều 31.3, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận Thanh tra về thanh tra Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Hà Nội: Dự án đội vốn trăm tỷ "đắp chiếu" nhiều năm, người dân khổ sở vì rác thải, nước ngập khi mưa lớn
Môi trường

Hà Nội: Dự án đội vốn trăm tỷ "đắp chiếu" nhiều năm, người dân khổ sở vì rác thải, nước ngập khi mưa lớn

Dự án Cống hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây, quận Ba Đình đoạn qua phố Giang Văn Minh, Phố Đội Cấn, thuộc phường Kim Mã và phường Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) được khởi công từ hàng chục năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Khu vực dự án bị biến thành điểm tập kết vật liệu xây dựng, rác thải, phế liệu..., hệ thống thoát nước không bảo đảm nên cứ mưa lớn là ngập khiến người dân tại đây nhiều năm phải sống chung với ô nhiễm.

Bị loại hồ sơ tham gia đấu giá, doanh nghiệp bức xúc đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm rõ
Phòng chống tham nhũng

Bị loại hồ sơ tham gia đấu giá, doanh nghiệp bức xúc đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm rõ

Liên quan đến việc bị loại hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát thạch anh xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Phong Hòa, thị xã Phong Điền, thành phố Huế), trong biên bản làm việc, Công ty TNHH Xây dựng khai thác Khoáng sản Minh Anh bức xúc phản đối và đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có ý kiến với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa hồ sơ ra các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh làm rõ.