-
11:32 19/03/2024
Kết luận Hội nghị triển khai Nghị quyết 969 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức hoạt động giải trình sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh: phải quán triệt tinh thần "được nói, được giải trình" chứ không phải là "bị nói, bị giải trình"; làm cho việc nâng cao trách nhiệm giải trình trở thành một nét đẹp văn hóa trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước, quản trị xã hội và đời sống công sở của cơ quan nhà nước các cấp.
thoi-su-quoc-hoi -
08:45 19/03/2024
Sáng nay, 19.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại Phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Đây là Nghị quyết đầu tiên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nhằm thực hiện chủ trương đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động giải trình tại các cơ quan của Quốc hội.
chinh-tri -
09:38 19/03/2024
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn cụ thể các vấn đề được lựa chọn giải trình tại phiên họp của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội cần đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí, trong đó có tiêu chí "là vấn đề cụ thể, vụ việc xảy ra có tính thời sự, bức xúc, nổi lên trong thực tiễn đời sống xã hội".
chinh-tri
Với việc lần đầu tiên có một Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn chi tiết việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội có ý nghĩa quan trọng đưa hoạt động này đi vào nền nếp, bảo đảm thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giải trình, thể hiện rõ nét tinh thần đổi mới của Quốc hội trong lĩnh vực giám sát.
Chiều 18.3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có phần trả lời chất vấn thuyết phục được các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và có lẽ cả với cử tri và Nhân dân theo dõi phiên chất vấn. Lần đầu tiên xuất hiện tại vị trí “ghế nóng” nhưng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã trả lời cặn kẽ, đầy đủ 38 câu hỏi được 32 đại biểu Quốc hội đặt ra, qua đó cũng cho thấy một bức tranh tổng thể của ngành ngoại giao và cả những việc cần phải tiếp tục thực hiện để tạo nên những kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.