Địa phương

Yên Bái sẵn sàng vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp:Đặt trọn niềm tin vào bộ máy chính quyền mới

TRẦN TÂM 27/06/2025 05:59

Hơn 3 ngày nữa, bộ máy chính quyền hai cấp của tỉnh Lào Cai (mới) chính thức được vận hành. Người dân Yên Bái đang kỳ vọng vào bộ máy chính quyền mới gần dân, sát dân và mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân hơn. Đây là dấu mốc lịch sử, là nền tảng, động lực quan trọng giúp tỉnh Lào Cai bứt phá, phát triển bền vững.

Khi ý Đảng hợp lòng dân

Chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp đang được triển khai sâu rộng trên cả nước, đặc biệt là những tỉnh, thành có điều kiện đặc thù về địa hình, dân cư và hành chính. Không chỉ là quyết tâm từ Trung ương, từ cấp ủy, chính quyền địa phương, mà quan trọng hơn cả là sự đồng thuận, nhất trí cao từ cán bộ, đảng viên, người dân - yếu tố mang tính quyết định để biến chủ trương thành hiện thực.

b3.jpg
Kỳ họp thứ 23, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX đã thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Sinh ra trong gia đình gắn bó với miền núi nhiều đời nay, anh Giàng A Sinh, bản Háng Á, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải chia sẻ: “Trước đây đi làm giấy tờ phải qua nhiều cấp, giờ đơn giản hơn. Tôi thấy tinh gọn bộ máy là đúng, miễn sao cán bộ gần dân, biết nghe dân là được”.

Còn bà Hoàng Thị Thủy, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái cho biết: Khi Quốc hội thông qua việc sáp nhập hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai, bản thân tôi thấy phấn khởi. Việc này phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, với tình hình ở địa phương cơ sở và phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân để tạo một không gian mới, đưa tỉnh Lào Cai mới trở thành địa phương phát triển toàn diện của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Ông Nguyễn Xuân Phong, thị trấn Mậu A, Văn Yên phấn khởi chia sẻ: “Tôi hoàn toàn đồng tình với chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc sáp nhập ĐVHC các cấp, nhất là việc sắp xếp ĐVHC cấp xã. Việc này phù hợp với xu thế phát triển của đất nước, với tình hình ở địa phương cơ sở và phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân để tạo một bộ máy hành chính tinh, gọn, mạnh hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Kỳ vọng lựa chọn cán bộ nhiệt huyết, sáng tạo

Có thể thấy, trong quá trình thực hiện các bước sắp xếp bộ máy hành chính cấp xã, chấm dứt hoạt động cấp huyện, người dân Yên Bái đã bày tỏ đồng tình rất cao với chủ trương của Trung ương, của tỉnh. Bà con kỳ vọng rằng, chính quyền cấp xã mới khi đi vào vận hành, với không gian, dư địa rộng lớn sẽ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của các địa phương. Từ đó, xây dựng chiến lược phát triển bảo đảm tính bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đặc biệt, người dân rất mong muốn, đội ngũ cán bộ xã tới đây phải hội tụ được những cá nhân có tâm, có tầm, thực sự đặt lợi ích chung lên hàng đầu, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, nhất là trong giải quyết các TTHC.

Bày tỏ sự đồng tình với chủ trương sắp xếp ĐVHC, anh Ngô Đông Sơn (phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái) đánh giá cao việc kịp thời tiếp thu ý kiến góp ý, nguyện vọng của Nhân dân để thống nhất tên gọi cho ĐVHC cấp xã mới. ông Ngân cho biết: Việc lựa chọn tên gọi cho các ĐVHC cấp xã đã được thành phố Yên Bái nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, cân nhắc thận trọng các yếu tố truyền thống, lịch sử, văn hóa. Ví dụ như tên gọi phường Âu Lâu vẫn được giữ nguyên sau khi sáp nhập 4 đơn vị hành chính (xã Giới Phiên, Minh Quân, phường Âu Lâu và phường Hợp Minh) là chủ trương đúng đắn bởi mang yếu tố lịch sử. Di tích lịch sử Quốc gia bến Âu Lâu là nơi ghi dấu một thời cuộc đấu tranh chống quân xâm lược của quân và Nhân dân Yên Bái cũng như của dân tộc Việt Nam. Bến Âu Lâu trước đây là con đường duy nhất đi vào khu vực phía Tây, trấn giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ nơi chỉ là một bến đò nhỏ qua lại của người dân đôi bờ dần dần trở thành điểm nối lớn nhất và thuận tiện nhất với miền Tây Yên Bái và Tây Bắc Tổ quốc. Việc để tên xã mới gắn với yếu tố lịch sử nhằm giúp các thế hệ người dân Yên Bái trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử.

Giống như ông Sơn, nhiều người dân trên địa bàn xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải hoàn toàn ủng hộ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực trong điều hành, quản lý, giúp địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển. Bà con cho rằng, trước đây, nhiều việc Nhân dân phải lên huyện mới giải quyết được. Sắp tới, nhiệm vụ được chuyển về xã, chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ hiệu quả hơn. Do đó, bà con rất vui mừng và kỳ vọng vào bộ máy chính quyền mới.

Anh Hầu A Lý, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải chia sẻ: Tôi đồng tình với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Bộ máy mới sẽ tinh gọn, phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn nhờ giảm bớt khâu trung gian. Điều quan trọng đội ngũ cán bộ được lựa chọn có tâm, có tầm, nhiệt huyết và sáng tạo xây dựng địa phương phát triển.

Với tinh thần chủ động, khoa học, quyết liệt, Yên Bái đang bước vào giai đoạn nước rút, sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước chuyển mình mang tính lịch sử, hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tại Kỳ họp thứ 23 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Khóa XIX đã thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, Yên Bái sẽ sắp xếp 168 đơn vị hành chính cấp xã (146 xã, 12 phường và 10 thị trấn) thành 51 đơn vị hành chính cấp xã (44 xã và 7 phường), giảm 117 đơn vị hành chính cấp xã (102 xã, 5 phường và 10 thị trấn). Trong đó, có 5 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp do đủ tiêu chuẩn theo quy định, gồm: Xã Chế Tạo, Lao Chải, Nậm Có (huyện Mù Cang Chải); xã Cát Thịnh (huyện Văn Chấn); xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên). Một xã không sắp xếp do đặc thù là Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Yên Bái sẵn sàng vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp: Đặt trọn niềm tin vào bộ máy chính quyền mới
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO