Địa phương

Xây dựng Nông thôn mới ở TP. Hà NộiĐan Phượng phát huy sức dân, xây dựng miền quê đáng sống

Mai Phương • 29/08/2026 14:49

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới lấy người dân làm trung tâm, nông dân là chủ thể, xã Đan Phượng ( TP. Hà Nội) đang tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nâng cao giá trị nông sản; chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh, hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại, hạnh phúc và đáng sống.

Những cung đường xanh- sạch- đẹp tại xã Đan Phượng.(Ảnh: TTTĐT xã Đan Phượng)
Những cung đường xanh- sạch- đẹp tại xã Đan Phượng. Ảnh: TTTĐT xã Đan Phượng

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Đan Phượng xác định đây là chương trình phục vụ nhân dân, do nhân dân làm chủ và nhân dân trực tiếp tham gia thực hiện. Trong đó, nông dân giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu vực nông thôn.

Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cả 4 xã (Thượng Mỗ, Đan Phượng, Song Phượng, Đồng Tháp và thị trấn Phùng) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay; đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là người sản xuất nông nghiệp, từng bước được nâng lên.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Đan Phượng Nguyễn Đăng Thực, thời gian qua, địa phương tập trung phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tăng cường liên kết, hợp tác, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của nông dân.

Hội Nông dân xã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của phát triển kinh tế tập thể; vận động hội viên, nông dân tham gia các mô hình hợp tác; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp và hình thành các liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Việc tổ chức sản xuất theo hướng tập thể, liên kết chuỗi không chỉ giúp phát huy lợi thế về quy mô, tiết giảm chi phí và chuyên môn hóa lao động mà còn góp phần kiểm soát chất lượng, sử dụng hiệu quả nguồn lực, nâng cao năng lực sản xuất và giá trị nông sản.

Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý Đặng Thị Cuối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý Đặng Thị Cuối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Ảnh: TTTĐT xã Đan Phượng

Một trong những mô hình tiêu biểu là Hợp tác xã rau công nghệ cao Cuối Quý. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, chị Đặng Thị Cuối, thôn Đoài Khê đã vận động một số người dân địa phương cùng tham gia sản xuất rau. Đến năm 2018, chị mạnh dạn thành lập Hợp tác xã rau công nghệ cao Cuối Quý, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ và xây dựng thương hiệu.

Hiện mỗi ngày, hợp tác xã cung cấp khoảng 2 - 3 tạ rau, củ, quả hữu cơ ra thị trường, doanh thu hằng năm đạt trên 1 tỷ đồng. Mô hình không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần hình thành sản phẩm hàng hóa có chất lượng, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Từ những mô hình cụ thể có thể thấy, khi người nông dân thực sự trở thành chủ thể, các nguồn lực tại chỗ được phát huy, sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển từ nhỏ lẻ sang liên kết, hợp tác, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn.

Nếu phát triển kinh tế giúp nâng cao thu nhập thì những thay đổi về cảnh quan, môi trường lại trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây cũng là lĩnh vực Đan Phượng xác định phải dựa vào sức dân, phát huy vai trò tự quản và sự tham gia chủ động của cộng đồng dân cư.

Địa phương đã tổ chức cuộc thi "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh" tại 26 thôn, tổ dân phố; đồng thời triển khai mô hình "Thôn, tổ dân phố thông minh" với các tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Từ những phong trào này, người dân ngày càng chủ động tham gia tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng đường hoa, giữ gìn an ninh trật tự và ứng dụng công nghệ vào đời sống.

Lãnh đạo cùng người dân xã Đan Phượng ra quân quét dọn tổng vệ sinh môi trường
Lãnh đạo cùng người dân xã Đan Phượng ra quân quét dọn tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: TTTĐT xã Đan Phượng

Hướng tới miền quê đáng sống

Tiếp nối những kết quả đạt được, UBND xã Đan Phượng đã lấy ý kiến về dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua "Đan Phượng - miền quê đáng sống", tiếp tục hưởng ứng cuộc thi "Giữ gìn thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - thông minh" trong 6 tháng cuối năm 2026.

Theo dự thảo, phong trào được triển khai đồng bộ tại 12 thôn với nhiều nội dung thiết thực như tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng đường hoa; hình thành các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Cùng với đó, xã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, quản lý; khuyến khích mỗi thôn xây dựng những mô hình, phần việc sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đan Phượng cũng tích cực phát động phong trào thi đua "Tôi yêu Đan Phượng", qua đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, thân thiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đan Phượng Nguyễn Thị Quỳnh Lâm, theo kế hoạch, xã triển khai 14 mô hình, gồm 2 mô hình cấp xã và 12 mô hình tại 12 thôn, hướng tới tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan môi trường và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trong đó có các mô hình như: xóa điểm rác đen, tuyến đê kiểu mẫu, tuyến đường hoa thôn Đồng Tháp, tuyến đường camera an ninh, đèn năng lượng mặt trời... Đồng thời, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, tham gia chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Những mô hình này không chỉ tạo diện mạo mới cho các khu dân cư, mà còn hướng tới hình thành thói quen, nếp sống văn minh, nâng cao ý thức tự quản và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng.

Từ phát triển kinh tế tập thể, nâng cao giá trị nông sản đến xây dựng cảnh quan và môi trường sống, Đan Phượng đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, lấy người dân làm trung tâm và chủ thể.

Phát huy những thành quả đã đạt được, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, Đan Phượng đang hướng tới xây dựng một miền quê sáng tạo, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và phát triển bền vững.

(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội)

    Xây dựng Nông thôn mới ở TP. Hà Nội Đan Phượng phát huy sức dân, xây dựng miền quê đáng sống
    • Mặc định