Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội:Kiến tạo vùng quê văn minh, hiện đại
Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập địa giới hành chính, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Các địa phương đã và đang tận dụng hiệu quả lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và tài nguyên thiên nhiên phát triển kinh tế dịch vụ, công nghiệp và du lịch sinh thái.
Phát huy giá trị lịch sử, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu
Xã Phù Đổng được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Yên Viên, các xã Yên Viên, Yên Thường, Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức và một phần diện tích của Cổ Bi, Đặng Xá (huyện Gia Lâm). Toàn bộ đơn vị hành chính cũ trước khi sáp nhập đều đã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó Phù Đổng, Yên Thường và Ninh Hiệp đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phù Đổng đã tận dụng những lợi thế này để phát triển kinh tế đa ngành. Bên cạnh chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, xã còn phát triển các cụm làng nghề truyền thống như thuốc nam, thuốc bắc, cây cảnh hoa giấy. Các mô hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm mang lại doanh thu lớn, thu hút đông đảo du khách. Ngoài ra, Phù Đổng đang hướng tới phát triển các cụm công nghiệp sạch, dịch vụ logistics, tạo không gian sống xanh và hiện đại.
Thời gian qua, chính quyền và nhân dân xã Phù Đổng đã không ngừng phấn đấu chung tay xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả. Kinh tế có nhiều khởi sắc; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được chú trọng đầu tư. Trên địa bàn xã có một số cụm làng nghề tập trung như: Yên Thường, Yên Viên, Thiên Đức, Ninh Hiệp, Phù Đổng và 2 làng nghề nổi tiếng là làng nghề truyền thống thuốc nam, thuốc bắc Ninh Giang - Ninh Hiệp, làng nghề cây cảnh hoa giấy Phù Đổng… Các mô hình du lịch vườn đồng, du lịch trải nghiệm, nhà vườn cho doanh thu hàng tỷ đồng/năm, thu hút đông đảo du khách tới tham quan du lịch. Bên cạnh đó, Phù Đổng còn tập trung phát triển các cụm công nghiệp sạch, công nghệ cao, dịch vụ logistics, công viên sinh thái ven sông Đuống, tạo không gian sống xanh và hiện đại.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đặng Thị Huyền, xã đang định hướng phát triển hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, khai thác giá trị văn hóa để thúc đẩy công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu du lịch xứng tầm với di sản quốc gia và thế giới.
Có thể thấy, sau sáp nhập địa giới hành chính, diện mạo NTM của Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ. Các địa phương không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa, làng nghề truyền thống mà còn biết tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế dịch vụ, công nghiệp, du lịch sinh thái.
Hành trình xây dựng NTM ở các xã mới không dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng vùng quê đáng sống, góp phần vào sự phát triển bền vững, hiện đại của thủ đô trong thời kỳ hội nhập.
TP. Hà Nội đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM cấp thành phố, về đích trước 1 năm so với kế hoạch. Đặc biệt, nhiều tiêu chí NTM có mức độ đạt cao hơn nhiều so với chuẩn tiêu chí. Để có được thành quả trên, trước tiên phải kể đến sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và đồng bộ của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Sự quan tâm sâu sát này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi, động lực mạnh mẽ cho các địa phương, mà còn kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí.
Phó Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Môi trường
Nguyễn Đình Hoa
Tập trung phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững
Được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM cấp thành phố, Hà Nội không xem đây là điểm kết thúc, mà là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và việc sắp xếp lại các xã, thành phố đang tìm hướng đi mới để xây dựng NTM hiệu quả hơn.
Theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Hà Nội Ngọ Văn Ngôn, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững gắn với khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của làng nghề truyền thống địa phương; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn xây dựng NTM với đẩy mạnh du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh; tiếp tục quan tâm, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Hà Nội cũng sẽ nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM, đồng thời kịp thời phê phán những đơn vị còn thụ động. Mục tiêu cao hơn là kiến tạo những vùng nông thôn văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, tạo động lực cho sự phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn trong tương lai.
(Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội)