Xây dựng các giải pháp đột phá đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực và thế giới

Ngày 2.12, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Logistics Việt Nam 2024 (VLF 2024) với chủ đề "Khu thương mại tự do - Giải pháp đột phá thúc đẩy tăng trưởng logistics" với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

1.jpg
Các đại biểu dự Diễn đàn Logistics Việt Nam 2024 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng. Ảnh: VGP

Cùng dự còn có Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Minh, cùng đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương và các tổ chức quốc tế.

Theo Bộ Công Thương, ngành logistics Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14-16%/năm, với quy mô 40-42 tỷ USD. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia dẫn đầu ASEAN về hiệu quả logistics và được xếp hạng 43/155 quốc gia theo chỉ số của Ngân hàng Thế giới.

Dù đạt nhiều thành tựu, logistics Việt Nam vẫn đối mặt với các "điểm nghẽn" như chi phí cao, nguồn nhân lực thiếu hụt, hạ tầng chưa đồng bộ và kết nối yếu. Những thách thức này càng trở nên cấp bách trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu, biến đổi địa chính trị và sự bùng nổ của thương mại điện tử.

cai-mep-1657771144377-1687967192658.jpg
Ngành logistics Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14-16%/năm

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam có nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển logistics nhờ vị trí địa lý chiến lược, hệ thống cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế và mạng lưới giao thông rộng khắp. Tuy nhiên, cần hoàn thiện thể chế, tăng cường hợp tác công tư và xây dựng các khu thương mại tự do hiện đại để tận dụng tối đa lợi thế.

Hiện Bộ Công Thương đang trình Thủ tướng dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ như phát triển hạ tầng, cải thiện năng lực cạnh tranh và giảm chi phí logistics từ 18% xuống 15% GDP vào năm 2025.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, tham gia tích cực vào các hiệp định thương mại tự do, cùng với lợi thế về địa kinh tế, việc nghiên cứu và phát triển mô hình các khu thương mại tự do thế hệ mới là yếu tố quan trọng. Điều này sẽ giúp ngành logistics Việt Nam mở rộng vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Viết Thanh. Ảnh: VGP

Theo ông Thanh, mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ và liên vùng đã được đầu tư mạnh mẽ trong những năm qua với sự quan tâm từ Trung ương. Các dự án trọng điểm như cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng biển Cái Mép - Thị Vải đang được hiện đại hóa để trở thành cảng trung chuyển quốc tế tầm cỡ. Đặc biệt, việc phát triển mô hình "cảng xanh, logistics xanh" góp phần đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

“Việc xây dựng khu thương mại tự do gắn liền với cảng biển Cái Mép Hạ là một chiến lược quan trọng để hoàn thiện hạ tầng logistics vùng Đông Nam Bộ. Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ sẽ được kết nối đồng bộ với cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia vượt trội. Đây là động lực mới trong thu hút đầu tư thế hệ mới, phát triển không gian dịch vụ - công nghiệp - đô thị trên hành lang kinh tế Đông Tây từ Mộc Bài đến Cái Mép - Thị Vải,” ông Thanh nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, thời gian qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kiên định với chiến lược thu hút đầu tư chọn lọc, ưu tiên công nghệ hiện đại, tự động hóa cao, bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng hiệu quả. Nhờ đó, kinh tế tỉnh luôn giữ vững đà tăng trưởng. Riêng năm 2024, GRDP của tỉnh ước đạt mức tăng trên 10,52%, với GRDP bình quân đầu người vượt 9.000 USD/người/năm. Đến nay, tỉnh đã thu hút vốn đầu tư quy đổi khoảng 50 tỉ USD, trong đó vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 34 tỉ USD.

2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hạ tầng giao thông đã được đầu tư, nâng cấp và đạt nhiều bước đột phá, góp phần giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics. Tuy nhiên, ngành này vẫn đối mặt với nhiều thách thức như chi phí cao, quy mô nhỏ so với nền kinh tế và thế giới, cùng những hạn chế trong công tác quản lý.

Thủ tướng nhận định: "Để phát triển ngành logistics, chúng ta cần sáng tạo để bay cao, đổi mới để vươn xa, và hội nhập liên kết để phát triển. Logistics không chỉ là xu thế của thế giới mà còn là nền tảng quan trọng cho một đất nước phát triển."

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, Thủ tướng đề ra 3 mục tiêu chính: giảm chi phí logistics từ 18% xuống 15%, tăng tỷ trọng ngành trong GDP từ 10% lên 15%, hướng tới 20%; nâng quy mô ngành dịch vụ logistics toàn cầu từ 0,4% lên 0,5%, phấn đấu đạt 0,6%; đồng thời nâng tốc độ tăng trưởng từ 14%-15% lên 20%.

Để thực hiện các mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao nhận thức về vai trò của logistics trong phát triển kinh tế, tận dụng vị trí chiến lược của Việt Nam tại khu vực Thái Bình Dương để khai thác tối đa tiềm năng. Trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng thể chế thông thoáng, giảm thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng logistics đồng bộ, giảm chi phí đầu vào, và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Ngoài ra, cần chú trọng phát triển hàng không, đường sắt tốc độ cao, quản trị thông minh, đào tạo nhân lực chất lượng cao, hiện đại hóa logistics nội địa và thúc đẩy ngoại giao logistics. Việc kết nối các phương thức giao thông và các khu thương mại tự do trên thế giới cũng được xem là yếu tố quan trọng.

Đặc biệt, Bà Rịa - Vũng Tàu với lợi thế cảng biển cần chủ động đẩy mạnh kết nối và đi đầu trong phát triển logistics. Thủ tướng kỳ vọng, với sự quyết tâm của Chính phủ và nỗ lực từ doanh nghiệp, ngành logistics Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số, nâng tỷ trọng GDP lên 15%, hướng tới trở thành trung tâm logistics khu vực, góp phần định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ logistics toàn

Địa phương

Lào Cai: Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh
Trên đường phát triển

Lào Cai: Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, sáng 23.1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và đoàn công tác gồm lãnh đạo Văn phòng UBND, một số sở, ngành của tỉnh đã tới thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở Đắk Lắk
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở Đắk Lắk

Ngày 21.1, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K'đăm làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết đồng bào ở xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk. Cùng đi có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr.

Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Ninh Thuận
Địa phương

Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại Ninh Thuận

Những năm qua, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại tỉnh Ninh Thuận được duy trì thường xuyên. Các di sản như tháp Pô Klong Garai, tháp Pôrômê, lễ hội Katê… được khai thác trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, độc đáo, hấp dẫn nhiều du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Hà Nội ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất
Địa phương

Hà Nội ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND về việc Ban hành đơn giá xây dựng mới về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất để làm căn cứ tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25.1.2025.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tặng quà tại huyện Lạc Sơn, Yên Thủy và huyện Kim Bôi
Địa phương

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tặng quà tại huyện Lạc Sơn, Yên Thủy và huyện Kim Bôi

Tiếp tục Chương trình thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình do Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã thăm, tặng quà gần 400 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn các huyện Lạc Sơn, Yên Thủy và huyện Kim Bôi với tổng giá trị quà tặng hơn 387 triệu đồng.

Xã Minh Quang - xã NTM nâng cao đầu tiên trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của thành phố Hà Nội mang diện mạo tươi mới, yên bình và đáng sống
Trên đường phát triển

Sức vươn vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Những năm qua, với sự quan tâm, đầu tư lớn của thành phố Hà Nội, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô đã có nhiều đổi thay tích cực; khoảng cách hai miền xuôi - ngược ngày một được rút ngắn; đến nay, 100% xã vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của thành phố Hà Nội đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 1 xã NTM nâng cao. Hà Nội đang tiếp tục tập trung nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM.

Cảnh sát biển chúc Tết, động viên lực lượng chống khai thác IUU trên biển Tây Nam
Địa phương

Cảnh sát biển chúc Tết, động viên lực lượng chống khai thác IUU trên biển Tây Nam

Trong hải trình kiểm tra thực tế tại vùng biển Tây Nam, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã gửi lời chúc Tết, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Dù thời tiết khắc nghiệt, đoàn vẫn tiến hành các hoạt động kiểm tra, nắm bắt tình hình, đồng thời tuyên truyền, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ, ngư dân.