Vùng Cảnh sát biển 3 chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm trên biển
Trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ trì, phối hợp triệt phá nhiều vụ án, chuyên án về ma túy, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên biển, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được giao quản lý.
Triệt phá nhiều vụ án, xử lý nghiêm vi phạm trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và rút kinh nghiệm công tác nghiệp vụ - pháp luật quý II/2026. Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị.
Theo đánh giá tại hội nghị, trong đợt cao điểm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng cùng cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
Trên lĩnh vực thực thi pháp luật, lực lượng Cảnh sát biển đã kiểm tra 47 tàu, xử phạt vi phạm hành chính 26 tàu với tổng số tiền hơn 103 triệu đồng. Đồng thời, bắt giữ, tiếp nhận và xử lý 7 vụ việc liên quan đến 7 phương tiện, xử phạt hơn 2,1 tỷ đồng, tịch thu trên 2.094m³ cát nhiễm mặn khai thác trái phép.
Đáng chú ý, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép khoảng 30.000 lít dầu DO trên biển.
Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá 4 vụ án, chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng; trong đó trực tiếp đấu tranh 1 vụ, phối hợp đấu tranh 3 vụ. Đặc biệt, đơn vị đã chủ trì phối hợp đấu tranh thành công chuyên án 126MT, góp phần ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phạm tội trên biển.
Kết hợp đấu tranh với tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý vùng biển
.jpg)
Song song với công tác đấu tranh, xử lý vi phạm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân và Nhân dân khu vực ven biển.
Trong đợt cao điểm, đơn vị đã tuyên truyền trực tiếp và qua hệ thống thông tin nghề cá đến 2.373 lượt tàu với 9.392 lượt thuyền viên, ngư dân đang khai thác trên biển; phát 1.612 tờ rơi và trao tặng 640 lá cờ Tổ quốc.
Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức 6 đợt tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho hơn 4.000 lượt cán bộ, đảng viên, ngư dân và người dân; phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền.
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Xuân Lương biểu dương cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng, đặc biệt là lực lượng thực thi pháp luật đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy trên biển; triển khai đồng bộ, chuyên sâu các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các lực lượng chức năng trong trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Cùng với đó, đơn vị tiếp tục chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ nghiệp vụ - pháp luật; chủ động cập nhật các quy định pháp luật mới, vận dụng đúng thẩm quyền trong thực thi pháp luật trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo được phân công quản lý.

