Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh: Vi phạm về tài chính kéo dài suốt 10 năm chưa được xử lý dứt điểm

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh chưa khắc phục xong vấn đề dùng tiền Trường mua đất để cá nhân đứng tên tại Dự án trại thực nghiệm ở Bình Thuận và nhiều nội dung khác liên quan đến tài chính theo kết luận của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận thanh tra số 950/KL-TTCP (ngày 29.4.2014) và Thông báo KLTT số 408/KL-TTCP và ngày 4.3.2015.

Hàng loạt vi phạm trong đầu tư xây dựng

bai31.jpg
Trụ sở chính của Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh tại đường Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương

Năm 2014, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng tại Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể tại các dự án, hạng mục như: Hạng mục xây dựng nhà xe số 3 (gói thầu số 6), Dự án đầu tư xây dựng công trình ĐH Mở bán công (giai đoạn 1), Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ trúng thầu; Gói thầu thi công hạng mục nền hạ giao thông (Gói thầu số 1), Công ty Cổ phần Xây dựng Huyền Minh trúng thầu thi công; Gói thầu thi công hạng mục san nền (gói thầu số 2) Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 710 trúng thầu; Gói thầu thi công tường vây, cọc nhồi và tầng hầm (Dự án khối hành chính hiệu bộ tại Hồ Hảo Hớn, Q.1), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC trúng thầu; Gói thầu tư vấn thiết kế, lập dự toán tại Cơ sở Long Bình (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai): Liên danh Công ty Cổ phần Nước, Môi trường và hạ tầng kỹ thuật Sài Gòn (Saigon Weico) – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nageco) trúng thầu…

hinh-co-so-bien-hoa-2123.jpg
Cơ sở của Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh tại phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh nhỏ là khu vực cổng phụ. Ảnh: Quang Phương

TTCP yêu cầu Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh thu hồi số tiền hơn 2,1 tỷ đồng của 3 gói thầu (Gói thầu nhà xe số 3: số tiền là 211 triệu đồng; Gói thầu nền hạ giao thông: số tiền 227 triệu đồng; Gói thầu cọc nhồi, tường vây và tầng hầm, số tiền hơn 1,7 tỷ đồng).

Yêu cầu Liên danh: Saigon Weico - Nageco bồi thường thiệt hại do tư vấn thiết kế lập dự toán sai gây lãng phí nguồn vốn Nhà nước số tiền hơn 5,8 tỷ đồng theo quy định tại khoản 7 Điều 64 Luật Đấu thầu 2005, điểm h khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng năm 2003, khoản 5 Điều 16 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16.12.2004 của Chính phủ, khoản 5 Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14.12.2009 của Chính phủ.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế xây dựng miền Nam (CDCs) bồi thường thiệt hại do thẩm tra dự toán thiết kế không phát hiện được việc tính sai dự toán của tư vấn thiết kế theo quy định tại khoản 5.3 Phụ lục hợp đồng số 08/2008-HĐTV-PL1 ký ngày 20.10.2008 của Hợp đồng số 08/2008-HĐTV ngày 24.3.2008.

Khắc phục rề rà, kéo dài nhiều năm

z6087592103960-d25d0cd42a9a77979bf6d16b1adea81e-2610.jpg
Cơ sở của Trường ĐH Mở TP. Hồ CHí Minh tại phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa). Ảnh: Quang Phương

Dù KLTT được ban hành gần 10 năm nhưng đến nay vẫn còn nhiều nội dung liên quan đến tài chính Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh chưa thực hiện xong theo nội dung đã được TTCP yêu cầu. Tại Báo cáo số 1802/ĐHM ngày 5.8.2024, Trường ĐH Mở đã báo cáo Bộ GD-ĐT những nội dung đã thực hiện và những nội dung chưa thực hiện xong, kiến nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục hỗ trợ.

Cụ thể, tiếp tục hỗ trợ Trường giải quyết các kiến nghị đã nêu trong công văn số 1284/ĐHM –ĐTXD ngày 7.12.2016 gửi báo cáo Bộ GD-ĐT về thực hiện kiến nghị sau thanh tra Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Cụ thể thu hồi số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cotec (Công ty Cotec) đối với gói thầu thi công tường vây, cọc nhồi và tầng hầm chưa thực hiện. Vì Công ty Cotec không có ý kiến phản hồi và không đến làm việc với nhà trường; không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký trước đây…

z6087592102748-fa3e0d16f36ecb23b2c3f7b16e61038f-8250.jpg
Ngoài khu vực cổng chính được xây dựng hoàn tất, sạch sẽ, nhiều diện tích đất tại Cơ sở ở phường Long Bình Tân của Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh hiện cỏ mọc um tùm. Ảnh: Quang Phương

Còn Công ty Cổ phần Xây dựng Huyền Minh chưa thực hiện hoàn trả số tiền hơn 127 triệu đồng (mới trả 100 đồng/227 triệu dù cam kết trả hết từ năm 2015).

Tương tự, các đơn vị tư vấn: Saigon Weico và Nageco đề xuất mức bồi thường thiệt hại rất nhỏ so với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ (đề xuất bồi thường hơn 5,1 triệu đồng/ số tiền 5,8 tỷ đồng).

Trong khi đó, CDCs chưa thực hiện xong việc bồi thường thiệt hại do tư vấn thiết kế, lập, thẩm định dự toán không đúng theo KLTT (năm 2015, đơn vị này đề xuất mức bồi thường thiệt hại là 10% và tháng 11.2016, chuyển số tiền hơn 7,4 triệu đồng (10% giá trị tư vấn thẩm tra) cho Trường).

Báo cáo cho biết: nguyên nhân chưa thực hiện được theo đại diện liên danh nhà thầu là Công ty Saigon Weico cho rằng việc thiết kế, lập, thẩm định dự toán không đúng nêu trên chưa gây thiệt hại nên không đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Cũng tại báo cáo này, Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh cho hay: "Hiện nay, Trường đang thực hiện lập hồ sơ quyết toán cho Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cơ sở Long Bình (Giai đoạn 1). Các gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Xây dựng Huyền Minh, các đơn vị tư vấn (Saigon Weico, CDCs) là các gói thầu thuộc dự án này. Do chưa được xử lý dứt điểm theo các KLTT của TTCP nên việc quyết toán các gói thầu vẫn chưa thực hiện được, ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán dự án hoàn thành. Trường kiến nghị Bộ GD-ĐT hướng dẫn, xử lý quyết toán các gói thầu trên, tạo điều kiện cho Trường quyết toán toàn bộ dự án".

Xử lý trách nhiệm thế nào?

Theo KLTT, chịu trách nhiệm trong các sai phạm thuộc về ông Lê Bảo Lâm (thời điểm đó là Bí thư Đảng ủy, nguyên hiệu trưởng); đối với vấn đề tài chính còn có các ông Nguyễn Văn Phúc (thời điểm đó: hiệu trưởng, nguyên phó hiệu trưởng)… Đối với vấn đề về đầu tư xây dựng, ngoài ông Lê Bảo Lâm còn có nhiều cá nhân khác, trong đó có ông Đỗ Sa Kỳ (thời điểm đó: Trưởng phòng Đầu tư xây dựng) hiện nay là Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường…

Đối với Dự án khu sinh thái Cần Giờ chịu trách nhiệm có: Ban Giám hiệu giai đoạn 2006 –2007; Đảng ủy Trường giai đoạn 2006 – 2007… nhiều cá nhân khác…

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Phòng chống tham nhũng

Bắc Ninh: Tập đoàn Dabaco bị Thanh tra Chính phủ nhắc tên vì chung cư thương mại "mọc" trên đất công
Kiểm tra - Giám sát

Bắc Ninh: Tập đoàn Dabaco bị Thanh tra Chính phủ nhắc tên vì chung cư thương mại "mọc" trên đất công

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng. Trong đó, cơ quan thanh tra đã điểm tên 2 dự án được phê duyệt sai mục đích sử dụng đất so với Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hà Nội: Cần thanh kiểm tra tình trạng Công ty Khang Thái cùng liên danh thường xuyên trúng thầu "khủng" nhưng tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" tại huyện Thanh Oai
Phòng chống tham nhũng

Hà Nội: Cần thanh kiểm tra tình trạng Công ty Khang Thái cùng liên danh thường xuyên trúng thầu "khủng" nhưng tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" tại huyện Thanh Oai

Trong những năm gần đây, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Khang Thái đã trúng hơn 60 gói thầu, tổng giá trị lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả liên danh và độc lập. Đáng chú ý, nhiều gói thầu trên địa bàn huyện Thanh Oai do doanh nghiệp này cùng liên danh trúng có kết quả tiết kiệm cho ngân sách ở mức thấp.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Hà Nam
Kiểm tra - Giám sát

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Hà Nam

Chiều 31.3, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận Thanh tra về thanh tra Dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Hà Nam. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.

Hà Nội: Dự án đội vốn trăm tỷ "đắp chiếu" nhiều năm, người dân khổ sở vì rác thải, nước ngập khi mưa lớn
Môi trường

Hà Nội: Dự án đội vốn trăm tỷ "đắp chiếu" nhiều năm, người dân khổ sở vì rác thải, nước ngập khi mưa lớn

Dự án Cống hóa và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây, quận Ba Đình đoạn qua phố Giang Văn Minh, Phố Đội Cấn, thuộc phường Kim Mã và phường Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) được khởi công từ hàng chục năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Khu vực dự án bị biến thành điểm tập kết vật liệu xây dựng, rác thải, phế liệu..., hệ thống thoát nước không bảo đảm nên cứ mưa lớn là ngập khiến người dân tại đây nhiều năm phải sống chung với ô nhiễm.

Bị loại hồ sơ tham gia đấu giá, doanh nghiệp bức xúc đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm rõ
Phòng chống tham nhũng

Bị loại hồ sơ tham gia đấu giá, doanh nghiệp bức xúc đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam làm rõ

Liên quan đến việc bị loại hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát thạch anh xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Phong Hòa, thị xã Phong Điền, thành phố Huế), trong biên bản làm việc, Công ty TNHH Xây dựng khai thác Khoáng sản Minh Anh bức xúc phản đối và đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có ý kiến với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa hồ sơ ra các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh làm rõ.

Bài 1: Nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận
Kiểm tra - Giám sát

Thanh tra chỉ rõ sai sót trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán giá gói thầu

Bên cạnh những tồn tại vi phạm về công tác ký kết và thực hiện hợp đồng xây lắp, hợp đồng thi công xây dựng công trình...cơ quan thanh tra còn chỉ rõ sai sót trong công tác lập, thẩm định phê duyệt dự toán giá gói thầu dẫn đến giá trị dự toán gói thầu sai tăng tổng cộng hơn 32 tỷ đồng.

Bài 1: Nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận
Kiểm tra - Giám sát

Bài 1: Nhiều vi phạm, tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận - Bộ Giao thông Vận tải (cũ) làm chủ đầu tư. Qua đó chỉ ra nhiều tồn tại vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1; dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

Phú Thọ: Công ty Trường Thịnh liên tiếp trúng thầu "sát giá", điển hình gói thầu hơn 9 tỷ đồng tiết kiệm cho ngân sách hơn 4 triệu đồng
Phòng chống tham nhũng

Phú Thọ: Công ty Trường Thịnh liên tiếp trúng thầu "sát giá", điển hình gói thầu hơn 9 tỷ đồng tiết kiệm cho ngân sách hơn 4 triệu đồng

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trường Thịnh là doanh nghiệp "quen mặt" thường xuyên trúng nhiều gói thầu đầu tư công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo tìm hiểu trong nhiều năm, doanh nghiệp này đã trúng hơn 60 gói thầu với tổng giá trị lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả vai trò liên danh và độc lập.