Đại biểu - Cử tri

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng:Đoàn kết - Minh bạch - Đồng hành - Đồng thuận

BÁCH HỢP – AN NHIÊN 10/07/2025 05:50

Đó là 8 chữ Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang nhấn mạnh để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trong đó, phải có sự đồng hành giữa Trung ương với các tỉnh, thành phố và ngay trong địa bàn thành phố, trên cơ sở “cùng đi - cùng trải nghiệm” để lắng nghe, phục vụ và thấu hiểu; đồng thời, đồng hành với các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đặc biệt là sự đồng thuận của 4,5 triệu người dân thành phố Hải Phòng sau sáp nhập.

Chiều 9/7, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang và các ĐBQH thành phố Hải Phòng đã TXCT báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng kết hợp với trực tuyến tới 114 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn toàn thành phố.

txct1.jpg
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang và các ĐBQH thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: An Nhiên

Giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng cho nhân dân

Theo ghi nhận của cử tri Hải Phòng, Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV khép lại với dấu ấn lịch sử khi thông qua khối lượng công tác lập pháp lớn nhất từ trước đến nay, gồm 34 luật, bộ luật và 14 nghị quyết quy phạm pháp luật. Các quyết sách mới không chỉ mang tính đột phá về thể chế, tổ chức bộ máy, mà còn tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống người dân và doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, kỳ vọng sẽ tạo nền tảng pháp lý vững chắc, khơi thông nguồn lực, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Cử tri cũng đánh giá hoạt động chất vấn và công tác xây dựng pháp luật đã thể hiện tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả. Đây là minh chứng cho sự đồng hành và giám sát chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

txct2.jpg
Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Lã Thanh Tân thông báo kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu ĐBQH thành phố Hải Phòng tại kỳ họp - Ảnh: An Nhiên

Với tinh thần dân chủ, hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng của cử tri thành phố, nhất là việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 vừa qua. Theo cử tri Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND phường, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ngô Quyền: phường đã khẩn trương, nghiêm túc và vận hành tương đối tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7, đặc biệt là tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đến thời điểm hiện tại, mọi hoạt động đều thông suốt trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua hơn 1 tuần vận hành, đã tiếp gần 1.500 người và tiếp nhận, giải quyết 1.183 hồ sơ thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực.

txct3.jpg
Cử tri Hải Phòng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: An Nhiên

Bên cạnh những thuận lợi đó, hoạt động của phường Ngô Quyền nói riêng hay nhiều địa phương cấp xã khác còn một số bất cập cần sớm được tháo gỡ. Điển hình, theo cử tri Vũ Thị Mỹ Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Cát Hải: từ ngày 1/7/2025, khi bộ máy chính quyền đặc khu Cát Hải đi vào hoạt động đã phát sinh một số bất cập. Trụ sở chính của đặc khu ở đảo Cát Bà, để bảo đảm tính kịp thời và hiệu quả, nhất là khi có các công việc việc cần giải quyết ngay, cử tri đề nghị với Đoàn ĐBQH thành phố kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ: cho phép đặc khu Cát Hải thành lập thêm chi nhánh phục vụ hành chính công bên đảo Cát Hải để thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, bảo đảm chủ trương gần dân, sát dân giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng cho nhân dân.

Cùng trải nghiệm, để lắng nghe, phục vụ và thấu hiểu

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang nhấn mạnh: trong công cuộc "sắp xếp lại giang sơn”, việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương là một bước đi chiến lược, hội tụ sự tương đồng và thuận lợi từ văn hóa, con người, vị trí địa lý và các tiềm năng thế mạnh. Hai địa phương sáp nhập sẽ tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh với nhiều dư địa, thế mạnh cạnh tranh rất lớn, nhất là tiềm năng thế mạnh về công nghiệp; Logistics; cảng biển; du lịch; nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, với các tiềm năng thế mạnh và dư địa lớn như vậy, Hải Phòng chắc chắn giữ vị trí thứ 3 của cả nước về quy mô nền kinh tế.

txct5.jpg
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Nhiên

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương lưu ý, trong bối cảnh mới, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, thành phố cũng sẽ đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thành phố cần làm tốt 8 chữ: "Đoàn kết - Minh bạch - Đồng hành - Đồng thuận". Theo đó: Đoàn kết sẽ giúp thành phố tạo nên sức mạnh để tạo nên một xung lực mới trong phát triển, giúp cho Hải Phòng đón nhận thêm nhiều thời cơ và cơ hội mới. Quá trình kiến tạo thành phố sau hợp nhất, mỗi người hãy vì sự phát triển bền vững, hài hòa, ổn định của thành phố, coi đó là mục tiêu cao nhất để phấn đấu.

Đối với minh bạch, thành phố cần minh bạch và rõ ràng trong định hướng phát triển. Trong Văn kiện Đại hội Đảng cho nhiệm kỳ tới, cần rõ ràng định hướng phát triển của Hải Phòng như thế nào và phân định rõ trách nhiệm. Bên cạnh đó, cần có quy tắc ứng xử minh bạch với từng địa phương, từng cơ quan sự nghiệp; có kế hoạch thực hiện cụ thể Chương trình Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố để bảo đảm “không nghiêng bên này, không ngả bên kia”.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang cho rằng, việc sáp nhập cũng tạo nên cho các tỉnh, thành phố sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Cần phải có sự đồng hành giữa Trung ương, với các tỉnh, thành phố và ngay trong địa bàn thành phố trên cơ sở “cùng đi - cùng trải nghiệm” để lắng nghe, để phục vụ và thấu hiểu. Đồng thời, phải đồng hành với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp.

Đối với sự đồng thuận, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang nhấn mạnh: đó là sự đồng thuận của 4,5 triệu người dân thành phố Hải Phòng sau sáp nhập.

Bảo đảm hoạt động tốt nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công

Trân trọng cảm ơn, tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố, đặc biệt là phát biểu của Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu thông tin và nhấn mạnh thêm một số kết quả bước đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của thành phố 6 tháng đầu năm 2025.

txct6.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Nhiên

Đáng chú ý, sau 1 tuần thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực, khẩn trương và trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền và hệ thống chính trị tại các đơn vị được Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền mới. Các địa phương đã thích ứng nhanh, thực hiện việc chuyển trạng thái tương đối tốt; triển khai đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, nhân sự, ban hành quy chế hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và phân công, phân nhiệm rất rõ ràng ngay trong những ngày đầu hoạt động; cơ sở vật chất tương đối bảo đảm; Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động cơ bản ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Thành ủy và các cấp ủy luôn chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; triển khai, quán triệt, tuyên truyền, thông tin kịp thời, hiệu quả, tạo đồng thuận, ủng hộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiều chủ trương lớn của Trung ương và thành phố thời gian qua, nhất là về sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính.

Quá trình triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc về phần mềm hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, sự đồng bộ dữ liệu số hóa; việc ứng dụng công nghệ thông tin của công dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến còn khó khăn… Thẳng thắn nhìn nhận thực trạng này, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố đề nghị Đảng ủy UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất của Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn, bảo đảm phải đầu tư tốt về cơ sở vật chất, bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ cơ sở đúng chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, có trách nhiệm, tận tâm, tận lực với công việc, nhiệm vụ được giao.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng: Đoàn kết - Minh bạch - Đồng hành - Đồng thuận
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO