Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tịch thu hơn 1,5 triệu lít dầu, sung công quỹ gần 32 tỷ đồng

- Thứ Sáu, 10/02/2023, 16:57 - Chia sẻ

Năm 2022, Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã tịch thu gần 1,56 triệu lít dầu DO, tổng trị giá hàng hóa tịch thu, sung công quỹ Nhà nước gần 32 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tịch thu hơn 1,5 triệu lít dầu, sung công quỹ gần 32 tỷ đồng
Lực lượng Cảnh sát biển vùng 3 bắt giữ tàu chở dầu vi phạm

Chiều 10.2, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân Quý mão 2023. Đại diện Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, trong năm 2022, đơn vị tiếp nhận xác minh, xử lý 152 thông tin về tìm kiếm cứu nạn và an ninh hàng hải. Tổ chức 7 lượt tàu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu được 1 phương tiện, 7 thuyền viên…

Công tác huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác khen thưởng, kỷ luật được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đảm bảo công bằng, nghiêm minh. 

Công tác tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lực lượng Cảnh sát biển và đơn vị được thực hiện quyết liệt, bài bản. Đẩy mạnh tuyên truyền cho chủ phương tiện và ngư dân cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản sai quy định.

Công tác dân vận có nhiều đổi mới, nổi bật là triển thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; “Tết Hải đảo”; trao tặng 2.350 suất quà, 10,2 tấn gạo, 750 suất học bổng, 12.500 lá cờ tổ quốc, 120 tủ thuốc, túi thuốc y tế, 4.500 khẩu trang tế và các phần quà khác tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh.

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tịch thu hơn 1,5 triệu lít dầu, sung công quỹ gần 32 tỷ đồng
Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tịch thu hơn 1,5 triệu lít dầu, sung công quỹ gần 32 tỷ đồng
Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật đến ngư dân

Công tác nghiệp vụ pháp luật, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, kịp thời nắm tình hình trên các vùng biển; xác minh thông tin tàu cá Việt Nam, tàu cá nước ngoài vi phạm và các vụ việc mất an ninh, an toàn trên biển, lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với vi phạm pháp luật trên biển. 

Nổi bật là 2 đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm và tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 13 vụ/13 phương tiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng, tịch thu gần 1,56 triệu lít dầu DO; tổng trị giá hàng hóa tịch thu, sung công quỹ Nhà nước gần 32 tỷ đồng.

Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 tịch thu hơn 1,5 triệu lít dầu, sung công quỹ gần 32 tỷ đồng
Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 làm nhiệm vụ trên biển

Lãnh đạo Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, năm 2023 với nhiều thuận lợi và thách thức mới, phát huy kết quả đã đạt được, đơn vị mong các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành, của toàn xã hội và cộng đồng Quốc tế đối với hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, ổn định để phát triển trên các vùng biển, đảo Tổ quốc.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã trao tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho 13 tập thể và 24 cá nhân, giấy khen  cho 6 tập thể và 32 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí khu vực phía Nam đã có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền về hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển.

Trung Kiên
#