TP. Hồ Chí Minh: Triển khai nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng được TP. Hồ Chí Minh xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thành phố tiếp tục huy động các nguồn lực, triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân, chăm lo gia đình chính sách, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.
Sáng 13/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Minh Tuấn cho biết, triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong năm 2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng thời phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-MTTQ-BTT về tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Chương trình đặt mục tiêu trọng tâm gồm: 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn thành phố được phụng dưỡng, hỗ trợ; 100% xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất một hoạt động tri ân hoặc chăm lo gia đình chính sách, người có công; 100% trường hợp người có công, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, kết nối và vận động hỗ trợ kịp thời.
Qua rà soát bước đầu, thành phố ghi nhận 829 trường hợp cần hỗ trợ với nhiều hình thức chăm lo lâu dài như trao sổ tiết kiệm, phương tiện sinh kế, học bổng, thẻ BHYT; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; sửa chữa nơi thờ tự, phục dựng hình ảnh liệt sĩ; trang bị xe lăn, máy trợ thính; khám bệnh, cấp thuốc và hỗ trợ chi phí điều trị cho các trường hợp đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các hoạt động năm 2026 hơn 30 tỷ đồng, huy động từ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội thời gian qua đã được triển khai thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị các hoạt động này cần được duy trì xuyên suốt trong năm, không chỉ tập trung vào các dịp kỷ niệm. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa và những chương trình an sinh xã hội giàu ý nghĩa, góp phần bồi đắp trách nhiệm và nhân cách cho thế hệ tương lai.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, công tác đền ơn đáp nghĩa và chăm lo người có công với cách mạng phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, cần tiếp tục huy động mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác tri ân, chăm lo gia đình chính sách, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên và các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; rà soát, bảo đảm các chính sách đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
Cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà, cần quan tâm cải thiện nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục, sinh kế cho các gia đình chính sách còn khó khăn; đồng thời đẩy mạnh tôn tạo nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đề nghị tiếp tục phối hợp, huy động nguồn lực hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, đồng thời nghiên cứu xây dựng các công trình tưởng niệm tại những địa điểm đã xác định được hài cốt liệt sĩ, trước mắt là tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức thành viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa theo chức năng của từng đơn vị; tăng cường phối hợp với ngành giáo dục và các địa phương tổ chức các chương trình giáo dục truyền thống, hoạt động ngoại khóa tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, nghĩa trang liệt sĩ nhằm bồi đắp lòng yêu nước và biết ơn cho thế hệ trẻ.
Đồng thời, tiếp tục huy động đa dạng các nguồn lực xã hội để công tác chăm lo người có công ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững, trở thành phong trào thường xuyên và lan tỏa trong đời sống của người dân TP. Hồ Chí Minh.

