TP. Hồ Chí Minh triển khai ngay các nghị quyết, sẵn sàng cho "Kỷ nguyên mới"

Sau 2,5 ngày làm việc, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua 51 nghị quyết quan trọng, bảo đảm cơ sở pháp lý cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

phu-nu-sinh-du-2-con-8953jpg.jpg
HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua 51 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 20

Trưa 11.12, HĐND TP. Hồ Chí Minh Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc Kỳ họp thứ 20.

Thông qua 51 nghị quyết quan trọng

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, HĐND thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua 51 nghị quyết quy định pháp lý liên quan dự toán thu, chi, quyết toán ngân sách; kế hoạch đầu tư công năm 2025; nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025; các quy định, chế độ, chính sách để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, tổ chức bộ máy… Trong đó có 6 nghị quyết cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội.

HĐND thành phố thống nhất chủ đề năm 2025: “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của thành phố”.

screen-shot-2024-12-11-at-35410-pm.png
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh đề nghị, đối với các nghị quyết của HĐND đã được thông qua tại kỳ họp, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm, kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao.

Đối với UBND thành phố ,Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh lưu ý, cần phân tích sâu, đánh giá các hoàn cảnh, dự báo các tình huống kinh tế - xã hội năm 2025 để có sự chủ động ứng phó; tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và dự kiến gặp khó khăn trong thời gian tới. Cần có các giải pháp thiết thực, hiệu quả triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tổng quát và 22 chỉ tiêu chủ yếu.

Trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 là 10%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 7%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 87,2%; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,5%; phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước; còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; dồn lực thực hiện các công trình dự án trọng điểm; quyết liệt giải ngân 89.000 tỷ đồng đầu tư công năm 2025 đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực; tập trung phát triển các ngành công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và logistics.

3-6728jpg.jpg
Các đại biểu tiến hành biểu quyết

Sẵn sàng bước vào "Kỷ nguyên mới"

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Khóa XV với nhiều quyết sách quan trọng vừa được thông qua. Vì vậy, TP. Hồ Chí Minh cần phải tập trung hơn nữa, khẩn trương hơn nữa, thực hiện ngay những nội dung của chủ đề năm 2025, nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra trong tình hình mới; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, các nội dung còn lại của Nghị quyết 98 Quốc hội và Nghị định 84 của Chính phủ; các chương trình, công trình chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030; quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, sẵn sàng cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu UBND thành phố cần chỉ đạo các đơn vị tập trung sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM giai đoạn 2023 – 2025, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi giấy tờ có liên quan; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giải quyết những khó khăn của cán bộ, công chức, Nhân dân khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong năm 2025, HĐND TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung giám sát chuyên đề về “Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 14.6.2023 của Quốc hội” và giám sát “Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060”; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình “Dân hỏi - Chính quyền trả lời” định kỳ hàng tháng, Chương trình “Đối thoại cùng chính quyền thành phố”, Chương trình “HĐND thành phố đồng hành cùng cử tri” nhằm tiếp tục tạo cầu nối giữa cử tri với đại biểu dân cử và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước đối với những vấn đề xã hội và cử tri quan tâm.

Địa phương

TS. TRẦN VIỆT TRƯỜNG- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ
Địa phương

Thành phố xanh bên dòng sông Hậu

TS. TRẦN VIỆT TRƯỜNG - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Theo xu thế của thế giới, Cần Thơ - thành phố bên dòng sông Hậu, đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã và đang xây dựng, phát triển thành một thành phố xanh để không chỉ hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới của thành phố và cả vùng ĐBSCL.

Một góc thành phố trẻ Đông Triều.
Trên đường phát triển

Thành phố trẻ vững hành trang bước vào giai đoạn phát triển mới

Những ngày cuối năm, về thành phố trẻ Đông Triều (Quảng Ninh), cảm nhận được rõ nét đổi thay ở vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, quê hương Đệ tứ chiến khu oanh liệt trong Cách mạng Tháng Tám. Từ vùng quê thuần nông, sau hành trình dài xây dựng và phát triển, Đông Triều đã vươn lên không ngừng trong hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị để từng bước khẳng định vị thế của đô thị cửa ngõ kết nối tỉnh Quảng Ninh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc.

Hà Tĩnh thắp sáng khát vọng vươn xa
Trên đường phát triển

Hà Tĩnh thắp sáng khát vọng vươn xa

"Mùa Xuân ơi, ta nghe mùa Xuân hát bên kia trời. Đồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng lòng ta vương lả lơi, đâu đây tiếng lòng ta vương thế thôi"… Âm hưởng ca khúc “Nắng có còn xuân” đang ngân vang trên từng con phố, cửa ngõ các vùng quê tỉnh Hà Tĩnh. Sắc xuân ngập tràn, vùng đất Lam Hồng như bừng lên sức sống mới với các tuyến đường rực rỡ cờ hoa; những tia nắng tươi vui len lỏi gõ cửa từng ngôi nhà… Kỳ vọng mùa Xuân mới, Hà Tĩnh sẽ bứt phá mạnh mẽ, tiếp tục thắp sáng khát vọng vươn xa, vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thịnh vượng và phát triển.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy
Trên đường phát triển

Hà Nam sẵn sàng tăng tốc, bứt phá

Năm 2024 với nhiều khó khăn, thách thức, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Trung ương, lãnh đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy và nỗ lực, quyết tâm cao của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Hà Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, trong đó 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Bước sang năm mới Xuân Ất Tỵ 2025, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam TRƯƠNG QUỐC HUY khẳng định, Hà Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới tận dụng tối đa tiềm năng, nắm bắt thời cơ tạo nên thành quả ấn tượng trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn HOÀNG VĂN NGHIỆM.
Trên đường phát triển

Lạng Sơn chuẩn bị mọi điều kiện bước vào kỷ nguyên mới

Bước sang năm 2025, để Lạng Sơn tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh HOÀNG VĂN NGHIỆM cho rằng, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thăm, dự Lễ công bố huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024
Địa phương

Yên Bái sẵn sàng trong kỷ nguyên vươn mình

Nhìn lại năm 2024, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,91%, cao thứ 2 trong 10 năm trở lại đây. Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái TRẦN HUY TUẤN khẳng định, tỉnh Yên Bái đã sẵn sàng “hành trang” trong kỷ nguyên mới, trong đó chú trọng cải cách mạnh mẽ về thể chế để chính sách thực sự trở thành nguồn lực cho sự phát triển.

Bình Thuận: Thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số xã Phan Thanh
Địa phương

Bình Thuận: Thăm, chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số xã Phan Thanh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 23.1, Công an tỉnh và Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Thuận đã đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, UBND cùng các chức sắc, người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với đồng bào địa phương.

Nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô
An ninh cơ sở

Nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô

Năm 2024 đã chứng kiến nhiều thách thức, khó khăn, nhưng trong mọi hoàn cảnh, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội luôn phát huy vai trò lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an sinh xã hội tại Thủ đô.

Lào Cai: Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh
Trên đường phát triển

Lào Cai: Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, sáng 23.1, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và đoàn công tác gồm lãnh đạo Văn phòng UBND, một số sở, ngành của tỉnh đã tới thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở Đắk Lắk
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở Đắk Lắk

Ngày 21.1, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Ủy ban Dân tộc của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê K'đăm làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết đồng bào ở xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk. Cùng đi có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr.