TP. Hồ Chí Minh: Tạo đột phá giải phóng mặt bằng trong chỉnh trang đô thị
TP. Hồ Chí Minh đang tập trung tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong công tác giải phóng mặt bằng để tạo đột phá cho Đề án chỉnh trang đô thị khu vực ven sông, kênh, rạch, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Thường trực HĐND TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ và cho ý kiến về Kế hoạch triển khai Đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025–2030. Buổi làm việc do Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh đồng chủ trì.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. Hồ Chí Minh, Đề án đặt mục tiêu di dời khoảng 41.540 căn nhà trên và ven sông, kênh, rạch thông qua 117 dự án.
Việc triển khai Đề án không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị mà còn hướng đến giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề của thành phố như giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường, xử lý các điểm ngập úng trọng điểm, kiểm soát triều cường và nâng cao chất lượng không gian sống của người dân.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đến nay cơ bản đạt yêu cầu. Đối với Đề án chỉnh trang nhà trên và ven sông, kênh, rạch, thành phố sẽ nghiên cứu đưa vào danh mục dự án cấp thiết theo quy định của Trung ương nhằm ưu tiên bố trí nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, Đề án là chủ trương lớn được thành phố kiên trì thực hiện qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc cải thiện điều kiện sống của người dân và xây dựng đô thị phát triển bền vững.
Đề án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về chính trị, kinh tế - xã hội và môi trường, đồng thời mang tính nhân văn sâu sắc khi hướng tới mục tiêu bảo đảm nơi ở an toàn, ổn định cho người dân. Đây cũng là nhiệm vụ chiến lược được Tổng Bí thư quan tâm chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 235-TB/VPTW ngày 24/6/2025.
Trong đó, chỉ tiêu triển khai Đề án đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Nếu trước đây thành phố đặt mục tiêu di dời tối thiểu 20.000 căn nhà thì theo Chỉ thị số 45/CT-UBND, mục tiêu đã được nâng lên hoàn thành việc di dời, chỉnh trang 41.540 căn nhà trước năm 2030.
Để bảo đảm tiến độ triển khai Đề án, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị nghiên cứu cơ chế tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khỏi dự án đầu tư chính đối với các dự án nhóm A, nhóm B thực hiện trên địa bàn từ hai phường trở lên; đồng thời giao UBND cấp xã làm chủ đầu tư phần giải phóng mặt bằng.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, giải pháp này sẽ tạo bước đột phá trong công tác chuẩn bị đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai dự án, qua đó sớm bảo đảm an sinh xã hội và giúp người dân ổn định nơi ở mới.
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung triển khai Đề án toàn diện, bảo đảm đúng lộ trình đã đề ra.
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu chủ động chuẩn bị quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư có chất lượng, hạ tầng đồng bộ để người dân yên tâm ổn định cuộc sống lâu dài. Đồng thời, các đơn vị cần khẩn trương hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất trước khi thu hồi; thực hiện tốt công tác chuyển tiếp và tổ chức triển khai hiệu quả các dự án nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch theo đúng tiến độ đến năm 2030.

