TP. Hồ Chí Minh: Sắp xếp 3.925 khu phố, khu dân cư bảo đảm các quy định pháp luật
TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện sắp xếp lại 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thành 3.925 đơn vị, giảm 2.022 (tỷ lệ 34%). Quá trình sắp xếp tuân thủ nghiêm các quy định và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có Báo cáo 322/BC-UBND về kết quả thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách (HĐKCT) ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.
Theo báo cáo, sau sáp nhập tỉnh, thành, TP. Hồ Chí Minh có 168 đơn vị hành chính cấp xã (xã, phường, đặc khu) với 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư (tạm gọi: đơn vị). Phương án tổng thể dự kiến sắp xếp, tổ chức lại đối với 5.947 đơn vị trên còn 3.944 đơn vị, giảm 2.003 đơn vị.
Kết quả thực tế khi triển khai, thành phố đã sắp xếp, tổ chức lại 5.947 đơn vị thành 3.925 đơn vị, giảm 2.022 (tỷ lệ 34%). Như vậy, so với phương án tổng thể giảm thêm 19 khu phố, ấp. Cụ thể: Giữ nguyên 1.555 đơn vị do đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định; thành lập 1.164 đơn vị mới trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng với đơn vị liền kề; thành lập 1.206 đơn vị mới trên cơ sở chia tách, tổ chức lại các đơn vị liền kề.

Theo báo cáo, trên cơ sở rà soát 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, có 17.678 người HĐKCT. Kết quả khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại: Bố trí 11.775 người HĐKCT tại 3.925 đơn vị sau sắp xếp, giảm 5.903 người.
Thành phố dự kiến bố trí khoảng 15.423 người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; giảm khoảng 12.399 người so với hiện nay và thực hiện tri ân, ghi nhận đóng góp của đội ngũ người tham gia hoạt động ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.
TP. Hồ Chí Minh kết thúc hoạt động của 10.795 Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư tự quản tại các địa phương thuộc tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, bảo đảm thống nhất mô hình tổ chức cộng đồng dân cư trên phạm vi toàn thành phố. Kết thúc sử dụng 21.950 Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư khi kết thúc hoạt động theo quy định và thực hiện tri ân, ghi nhận đóng góp của họ.

Theo báo cáo, UBND cấp xã hiện đang khẩn trương rà soát, dự kiến bố trí, sắp xếp tổ chức lại đội ngũ NHĐKCT, nhằm đảm bảo để các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư mới sau sắp xếp đi vào hoạt động đúng quy định.
Đồng thời, UBND cấp xã cũng bố trí trụ sở làm việc cho khu phố, ấp, thôn, khu dân cư sau sáp nhập; đang thực hiện việc kiểm kê tài sản của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trước sắp xếp, phục vụ công tác xử lý, bàn giao, tiếp nhận theo quy định.
Theo UBND thành phố, kết quả thực hiện sắp xếp trên có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc cung cấp số liệu phục vụ cho công tác xây dựng phương án tổng thể… Hoạt động của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hiện từng bước đi vào ổn định và nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao về việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức hoạt động đối với đội ngũ người HĐKCT trên địa bàn thành phố.
“Việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã và đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Thành phố đã tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về vấn đề sắp xếp, tổ chức lại (nêu trên) theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở”, báo cáo của UBND thành phố nêu.

