TP. Hồ Chí Minh: Hướng tới hoàn thành khoảng 10.000 căn nhà lưu trú công nhân
TP. Hồ Chí Minh sẽ tháo gỡ các nút thắt pháp lý và bồi thường để khơi thông nguồn lực đầu tư, hướng tới mục tiêu hoàn thành khoảng 10.000 căn nhà lưu trú công nhân từ nay đến năm 2030.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có Báo cáo số 360/BC-UBND về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 203-TB/VPTU ngày 3/4/2026 về chương trình nhà ở, nhà lưu trú công nhân (NLTCN), người lao động trên địa bàn thành phố.
Theo đó, theo kết quả rà soát quỹ đất, dự án nhà ở và NLTCN của Sở Xây dựng tại Công văn số 2650/SXD-PTĐT ngày 20/7/2026, có 4 dự án đang triển khai: Dự án NLTCN tại Lô AC - Khu công nghiệp (KCN) Quốc tế Protrade (giai đoạn 3), Dự án xây dựng khu lưu trú cho người lao động - Khu dịch vụ 4 - KCN Đất Cuốc, Dự án NLTCN - KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3… Tổng diện tích đất của nhóm này đạt khoảng hơn 54.000m², quy mô 2.866 căn/phòng, dự kiến cung cấp chỗ ở ổn định cho khoảng 10.620 người lao động.
Hiện có 16 khu đất trong các KCN đã được quy hoạch để phát triển NLTCN nằm ngay trong khuôn viên các KCN hiện hữu với tổng diện tích hơn 252.900m². Quỹ đất này có khả năng phát triển khoảng 15.000 căn/phòng, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 60.000 công nhân.

Đối với 2 khu đất ngoài ranh Khu Công nghệ cao tại phường Long Bình, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có những chỉ đạo quyết liệt nhằm sớm đưa đất vào khai thác đúng mục đích nhà ở xã hội phục vụ công nhân.
Cụ thể: Khu đất 3,05ha và Khu đất 20,17ha hiện gặp vướng mắc kéo dài do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư tuyến đường giao thông kết nối… Thành phố yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các tranh chấp, bố trí vốn đầu tư công để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trước khi đấu thầu xây dựng nhà ở.
Trước thực trạng trên, TP. Hồ Chí Minh đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở, NLTCN, người lao động trong đó có việc hoàn thiện cơ chế, chính sách.

UBND TP. Hồ Chí Minh xác định việc tập trung xử lý các nội dung nêu trên là cần thiết nhằm khơi thông các nguồn lực đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất đã được quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội (NOXH), NLTCN, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố.
Đối với mục tiêu phát triển khoảng 10.000 căn NLTCN đến năm 2030, UBND thành phố xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện chỉ tiêu phát triển NOXH được Chính phủ giao cho thành phố trong giai đoạn 2026-2030; đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định lực lượng lao động, cải thiện điều kiện sống của công nhân, người lao động và hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của thành phố.
Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ đã được giao; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ; chủ động xử lý hoặc kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển NOXH và NLTCN theo kế hoạch đề ra.

