TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 8.550 tỷ đồng cải tạo rạch Văn Thánh
Tại kỳ họp thứ 23, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua chủ trương đầu tư hơn 8.550 tỷ đồng cải tạo rạch Văn Thánh. Đây là dự án duy nhất được thông qua tại kỳ họp cuối của HĐND thành phố trước khi sáp nhập.

Sáng 28/6, HĐND TP. Hồ Chí Minh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề).
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp lần thứ 23 sẽ giải quyết các vấn đề quan trọng cho sự phát triển, đánh giá hoạt động của HĐND thành phố giai đoạn 2021-2025 trước khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chủ tịch HĐND thành phố chia sẻ, đất nước đang bước vào thời khắc quan trọng khi chỉ còn 2 ngày nữa, từ ngày 1/7 cả nước chính thức tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều niềm tin, hy vọng chính quyền ngày càng gần dân, phục vụ người dân tốt hơn, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đây là kỳ họp có nhiều cảm xúc đặc biệt, kỳ họp là cầu nối giữa giai đoạn cũ và giai đoạn mới với nhiều bước ngoặt lịch sử. Kỳ họp này cũng là dịp để HĐND thành phố nhìn lại, đánh giá toàn diện kết quả, chỉ ra tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học và là cơ hội để kế thừa, phát huy hiệu quả những thành quả của nhiệm kỳ qua.
Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Theo đó, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây với mục tiêu chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường; chống lấn chiếm bờ rạch, gây suy thoái nguồn nước, cải thiện môi trường cảnh quan các khu dân cư dọc hai bên rạch; tăng cường khả năng trữ nước, tiêu thoát nước, chống ngập úng cho các khu dân cư và công trình công cộng trong lưu vực.
Kết hợp hành lang bảo vệ bờ rạch với xây dựng đường giao thông dọc rạch Văn Thánh, kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ và hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trong khu vực dự án.
Dự án có tổng mức đầu tư 8.555,581 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Thành phố. Thời gian thực hiện từ 2025-2030, thi công xây dựng từ năm 2027 đến năm 2029.

Ngoài ra, nghị quyết cũng chấp thuận việc tách dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây thành 2 dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố làm chủ đầu tư.
Dự án thành phần 1: Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.743 tỷ đồng.
Dự án thành phần 2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, phường Thạnh Mỹ Tây, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.812 tỷ đồng.
Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, rạch Văn Thánh là một trong những tuyến rạch tiêu thoát nước, trữ nước quan trọng của phường Thạnh Mỹ Tây cũng như thành phố và là một trong hai nhánh lớn thuộc lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tuy nhiên, trước thực trạng tuyến rạch bị lấn chiếm, bồi lắng và ô nhiễm trầm trọng trong nhiều năm qua đã gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu thoát nước và cảnh quan môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân trong khu vực. Do đó việc đầu tư dự án cải tạo rạch Văn Thánh là rất cần thiết.