Địa phương

TP. Đồng Nai: Lên phương án giải tỏa gần 2.000 lồng, bè trên sông

Văn Dũng 09/09/2026 10:08

Gần 2.000 lồng, bè của 290 hộ dân trên các tuyến sông qua phường Trấn Biên và Long Hưng (TP. Đồng Nai) dự kiến được giải tỏa nhằm bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Áp lực đối với môi trường, cảnh quan và giao thông đường thủy

lồng bè 1
Hiện các tuyến sông qua phường Trấn Biên và Long Hưng có 536 bè và 1.428 lồng của 290 hộ dân nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Văn Dũng

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai đang lấy ý kiến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai, các sở, ban, ngành cùng UBND phường Trấn Biên và phường Long Hưng đối với dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giải tỏa lồng, bè nuôi thủy sản, bè để ở trên các tuyến sông thuộc địa bàn hai phường.

Theo thống kê, hiện các tuyến sông qua phường Trấn Biên và Long Hưng có 536 bè và 1.428 lồng của 290 hộ dân nuôi trồng thủy sản. Đáng chú ý, có 767 nhân khẩu đang sinh sống trực tiếp trên các bè.

Trong báo cáo đánh giá thực trạng các quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo Nghị quyết ngày 27/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai cho rằng, việc chấm dứt hoạt động nuôi thủy sản bằng lồng, bè và sinh sống trên bè tại khu vực này là cần thiết.

Sông Đồng Nai và sông Cái đoạn chảy qua phường Trấn Biên và Long Hưng là những tuyến giao thông đường thủy quan trọng. Đặc biệt, sông Đồng Nai còn là nguồn cung cấp nước thô cho các nhà máy sản xuất nước sạch, do đó yêu cầu bảo vệ chất lượng nguồn nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo cơ quan chuyên môn, việc tập trung số lượng lớn lồng, bè nuôi thủy sản làm gia tăng áp lực lên môi trường nước. Thức ăn dư thừa, chất thải từ hoạt động nuôi thủy sản cùng chất thải sinh hoạt của các hộ dân sống trên bè tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

lồng bè
Mật độ lồng, bè lớn không bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, cảnh quan, môi trường và chất lượng nguồn nước. Ảnh: Văn Dũng

Bên cạnh đó, mật độ lồng, bè lớn còn ảnh hưởng đến cảnh quan ven sông, mỹ quan đô thị, khả năng lưu thông dòng chảy và hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, việc tiếp tục duy trì các khu vực nuôi cá lồng, bè với mật độ cao và hoạt động sinh sống trên bè tại các tuyến sông thuộc phường Trấn Biên, Long Hưng không còn phù hợp với định hướng xây dựng đô thị hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.

Do đó, giải tỏa lồng, bè được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm từng bước xử lý tình trạng tồn tại kéo dài trên các tuyến sông; tăng cường trật tự quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, cảnh quan, môi trường và chất lượng nguồn nước.

Cần chính sách bảo đảm sinh kế cho người dân

lồng bè 2
Việc giải tỏa gần 2.000 lồng, bè cần chính sách bảo đảm sinh kế cho người dân. Ảnh: Văn Dũng

Tuy nhiên, việc giải tỏa gần 2.000 lồng, bè cũng đặt ra bài toán lớn về đời sống của hàng trăm hộ dân, nhất là những gia đình nhiều năm phụ thuộc vào nghề nuôi thủy sản và sinh sống trực tiếp trên sông.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai nhìn nhận, nếu triển khai giải tỏa khi chưa có chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ tác động trực tiếp đến chỗ ở, sinh kế, việc làm và đời sống của người dân. Trong số 290 hộ nuôi trồng thủy sản tại khu vực, hiện có tới 767 nhân khẩu sinh sống trực tiếp trên bè.

Vì vậy, cùng với yêu cầu giải tỏa, việc xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp được xác định là điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự thảo Nghị quyết đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trước khi hoàn thiện. Chính sách được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để hỗ trợ người dân ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm sinh kế phù hợp sau khi chấm dứt hoạt động nuôi thủy sản và sinh sống trên lồng, bè.

Theo cơ quan chuyên môn, việc ban hành kịp thời chính sách hỗ trợ không chỉ góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình giải tỏa mà còn bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường và nguồn nước với quyền lợi chính đáng của người dân.

Qua đó, TP. Đồng Nai hướng tới từng bước lập lại trật tự trên các tuyến sông, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, cải thiện cảnh quan ven sông và chất lượng môi trường, đồng thời hạn chế những xáo trộn về đời sống, việc làm đối với các hộ dân chịu tác động trực tiếp.

    TP. Đồng Nai: Lên phương án giải tỏa gần 2.000 lồng, bè trên sông
    • Mặc định