TP Cần Thơ: Đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2024

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị đã phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách xây dựng biểu đồ, tần suất xe chạy, hạn chế tối đa ùn tắc giao thông trong những ngày nghỉ Tết và sau Tết.

TP Cần Thơ: Đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2024
Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2024

Thực hiện kế hoạch của Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ (GTVT) về việc đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ) đã triển khai kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, đảm bảo an toàn, tránh ùn ứ hành khách tại các điểm “nóng” có hành khách phát sinh tăng cao; triển khai kế hoạch dự phòng phương tiện phục vụ tăng cường để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển hành khách những ngày nghỉ Tết và sau Tết.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị phối hợp với Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines – chi nhánh Cần Thơ xây dựng biểu đồ, tần suất xe chạy đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu hành khách phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các vị trí đầu - cuối tuyến xe buýt, bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ùn tắc giao thông.

TP Cần Thơ: Đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2024
Tại các điểm dự báo hành khách phát sinh tăng cao, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đôi thị phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách tăng tần suất, phương tiện đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị dự báo, những ngày nghỉ Tết (28-29 Tết) và sau những ngày nghỉ Tết (mùng 4 đến mùng 7 âm lịch) hành khách theo các tuyến buýt nội ô di chuyển đến các điểm trung chuyển và bến xe buýt Ô Môn để bắt xe về các địa phương, khi đó, tại bến xe buýt Ô Môn - Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn dự báo hành khách tăng cao nên các đơn vị vận tải đã tăng cường phương tiện, giải tỏa hành khách, tránh ùn ứ hành khách tại các điểm “nóng” này.

Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, đơn vị vận tải hành khách công cộng sẽ tăng cường các chuyến xe buýt trong nội ô thành phố và giãn cách thời gian xe chạy từ 15 phút đến 20 phút để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cùng với đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị phối hợp với Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines – chi nhánh Cần Thơ chuẩn bị kế hoạch tăng cường xe buýt giải tỏa khách tại các bến xe liên tỉnh vào những ngày cao điểm khi có ý kiến của lãnh đạo Sở GTVT TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ: Đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2024
Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị khai thác vận tải thực hiện nghiêm Luật giao thông, đảm bảo phương tiện vận hành an toàn,...

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị cho biết, song song với việc tăng cường phương tiện, tầng suất hoạt động để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết, đơn vị sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện, xe taxi; kiểm tra các điều kiện an toàn của người lái phương tiện; kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá cước, xe chở theo hàng dễ cháy, nổ, hàng hóa bị cấm…

Nhắc nhở lái xe, nhân viên phục vụ về ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên đường; không uống rượu bia khi tham gia giao thông; không điều khiển phương tiện quá số giờ quy định; không vận chuyển các loại hàng cấm, hàng dễ cháy nổ. Xe buýt tham gia giải tỏa khách tại các bến xe phải đúng quy định pháp luật.         

Bố trí cán bộ tại đơn vị (giám sát trực tuyến) tăng cường theo dõi thông tin qua thiết bị giám sát hành trình để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi chạy xe vượt quá tốc độ, dừng đỗ trái phép, lái xe liên tục quá 4h,... Nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn và trật tự.

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.