Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh chuyển đổi số

Thực thi công vụ vì người dân, doanh nghiệp

Với tinh thần kiến tạo, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả trong quản lý, điều hành, thời gian qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB và XH) TP. Cần Thơ đã thực thi nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC), phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó, Sở đã vươn lên trở thành đơn vị đứng đầu TP. Cần Thơ trong công tác CCHC.

Cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức

Để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, Sở LĐ, TB và XH TP. Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền CCHC; Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC… Sáng thứ Hai hàng tuần, lãnh đạo Sở tổ chức họp bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và tất cả các công chức, viên chức thực hiện công tác CCHC với nội dung chủ yếu là rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tuần trước và đề ra nhiệm vụ cụ thể trong tuần. Nhờ đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót trong quá trình triển khai thực hiện tại các đơn vị trực thuộc.

Trong công tác tổ chức, từ năm 2019 đến nay, Sở đã sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy của 4/5 đơn vị trực thuộc, qua đó giảm 5 phòng chuyên môn, giảm 5 chức danh trưởng phòng và 5 chức danh phó trưởng phòng. Bộ máy được tinh gọn đã tạo điều kiện để công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ và thông tin, báo cáo của Sở ngày càng chặt chẽ, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đơn vị đứng đầu TP. Cần Thơ trong công tác cải cách hành chính
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đơn vị đứng đầu TP. Cần Thơ trong công tác cải cách hành chính. Nguồn: ITN

Cùng với đó, xác định công tác theo dõi, đánh giá Chỉ số CCHC là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC, Sở đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC đến người dân, doanh nghiệp về CCHC với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp góp ý, hoàn thiện TTHC, đồng thời, qua đó giám sát công chức, viên chức trong quá trình thực hiện TTHC. Để đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, Sở tổ chức lấy ý kiến của các cá nhân, tập thể đến thực hiện TTHC tại các đơn vị trực thuộc Sở ngay sau khi trả kết quả giải quyết TTHC.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, Sở tiến hành thực hiện với nhiều hình thức đa dạng như: gửi tin, bài thông tin về chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ; về đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý, điều hành của công chức, viên chức thuộc Sở; kết quả giải quyết TTHC; tuyên truyền các dịch vụ công trực tuyến; nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC... trên Bản tin CCHC của TP. Cần Thơ, Cổng thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc.

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Đầu tháng 6.2024, Sở LĐ, TB và XH TP. Cần Thơ tổ chức “Hội nghị tập huấn khai thác, tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC từ kho dữ liệu cá nhân”, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khi thực hiện TTHC. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại các đơn vị trực thuộc không phải cung cấp nhiều lần, nhiều loại văn bản, giấy tờ; có thể gửi hồ sơ, giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến vào bất kỳ thời gian nào, ở bất cứ đâu nếu có kết nối internet, giúp giảm thời gian đi lại và tiết kiệm nhiều chi phí khác. Qua hơn 2 tháng triển khai thực hiện, theo nhận định của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, chất lượng công tác CCHC tiếp tục được nâng cao, hầu hết các TTHC được giải quyết sớm, đúng thời gian quy định.

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC TP. Cần Thơ về kết quả Chỉ số CCHC cấp sở và cấp huyện năm 2023 được công bố vào cuối tháng 2.2024, Sở LĐ, TB và XH TP. Cần Thơ xếp loại rất tốt, là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số CCHC năm 2023 cấp sở.

Trong cuộc thi “Đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý” năm 2024, Sở LĐ, TB và XH TP. Cần Thơ đã đoạt giải Nhất và được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Đến nay, Sở đã thực hiện 22/31 nhiệm vụ CCHC, đạt tỷ lệ 71% kế hoạch năm.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC đã đề ra trong năm 2024, Giám đốc Sở LĐ, TB và XH TP. Cần Thơ Trần Thị Xuân Mai cho biết: xác định CCHC là động lực phát triển của ngành và phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá chất lượng và hiệu quả phục vụ... thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân, cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số gắn với CCHC; tập trung số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tăng tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến và tiến tới chấm dứt tình trạng hồ sơ trễ hẹn. Lãnh đạo Sở cũng sẽ tăng cường kiểm tra công vụ; quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức công vụ, chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; thực thi công vụ với tinh thần chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Địa phương

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…