Thủ tướng Netanyahu không chủ trương tấn công Iran trước bầu cử Israel
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố không ủng hộ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử ngày 27/10, đồng thời cảnh báo Tehran và các lực lượng đồng minh không tấn công Israel.

Cảnh báo đáp trả mạnh mẽ Iran nếu bị tấn công
Trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Quân đội Israel, Thủ tướng Netanyahu bác bỏ cáo buộc của các đối thủ chính trị rằng ông đang tìm kiếm một cuộc đối đầu quân sự trước thềm bầu cử. “Điều đó không có lợi cho chúng tôi, không tốt chút nào”, ông Netanyahu nói khi được hỏi về khả năng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran. “Ngay cả khi Iran phóng tên lửa vào chúng tôi, họ cũng sẽ đổ lỗi cho tôi”, nhà lãnh đạo Israel nhận định, đồng thời nhắc lại cảnh báo rằng Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.
Ông Netanyahu không bình luận chi tiết về khả năng tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu sau bầu cử, cũng như các cuộc trao đổi gần đây với Washington liên quan đến Iran.
Mỹ và Iran đã ở trong tình trạng chiến tranh kể từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tấn công Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh. Tuy nhiên, Israel và Iran chưa giao tranh trực tiếp trở lại kể từ tháng 6.
Khi được hỏi liệu Israel có hỗ trợ Ảrập Xêút đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen, vốn có quan hệ với Iran, hay không, ông Netanyahu từ chối tiết lộ. “Tôi không đi vào những vấn đề đó. Tôi chỉ có thể nói rằng nhiều quốc gia Trung Đông đang tìm đến chúng tôi sau những thành công lớn và thành tựu vượt bậc của chúng tôi”, ông nói.
Trong tuần qua, Ảrập Xêút đã phải đối mặt với các cuộc tấn công ngày càng mở rộng của Houthi, trong đó có vụ tấn công sân bay Riyadh ngày 10/10 khiến 13 người thiệt mạng.
Cảnh báo Hezbollah, để ngỏ mở rộng vùng kiểm soát
Thủ tướng Netanyahu cũng cho rằng các lực lượng đồng minh của Iran đang tìm cách tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào Israel trước ngày bầu cử.
Cùng ngày, phát biểu từ khu vực mà Israel đơn phương tuyên bố là vùng an ninh và đang triển khai lực lượng chiếm đóng tại miền Nam Lebanon, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo lực lượng Hezbollah không tấn công Israel.
Theo ông Katz, nếu tấn công Israel, Hezbollah sẽ hứng chịu đòn đánh nghiêm trọng và mất thêm các vùng lãnh thổ tại miền Nam Lebanon, thuộc những khu vực Nabatieh và Litani. Ông tuyên bố các vùng này sẽ trở thành một phần trong “vùng an ninh thường trực” của Israel, đồng thời khẳng định Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sẵn sàng thực hiện chiến dịch.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel còn cảnh báo một triệu người Hồi giáo dòng Shiite sẽ phải rời bỏ nhà cửa và thành trì của Hezbollah tại Beirut cũng sẽ bị tấn công.
Trong năm nay, Israel đã tiến hành các cuộc không kích và mở chiến dịch tiến công trên bộ tại miền Nam Lebanon song song với cuộc chiến ở Iran, sau khi Hezbollah nã hỏa lực vào Israel để trả đũa các cuộc tấn công nhằm vào Tehran.
Giao tranh đã khiến hàng trăm nghìn người thuộc cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite tại Lebanon, vốn là cơ sở ủng hộ của Hezbollah, phải rời bỏ nhà cửa.



