Minh chứng cho lòng tin vững chắc của nhà đầu tư quốc tế
Mở đầu kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc đã điểm lại bức tranh kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2025 của Bình Dương với những tín hiệu tích cực và mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào tỉnh đạt 693 triệu USD - tăng tới 183% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ là một con số tăng trưởng, mà là minh chứng cho lòng tin vững chắc của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh tại địa phương.
Con số đó không đến một cách “hữu xạ tự nhiên hương”. Đó là thành quả của một chuỗi hành động bài bản, từ cải thiện môi trường đầu tư, đến thúc đẩy chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính; từ đối thoại công khai với doanh nghiệp đến những cam kết chính trị mạnh mẽ. Đó là khi chính quyền không chỉ “hứa” mà thực sự “làm” - và làm với tốc độ của thị trường, với tinh thần phục vụ của doanh nghiệp.

Để hình dung rõ hơn, hãy nhìn lại Chương trình truyền hình trực tiếp “đối thoại với cử tri”, chủ đề “Bình Dương cải thiện môi trường đầu tư - Giải pháp tối ưu để tăng trưởng kinh tế 2 con số” được Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương phối hợp tổ chức cuối tháng 3.2025 - nơi lãnh đạo tỉnh cam kết trước toàn dân mục tiêu tăng trưởng GRDP lên 10,5%, đẩy mạnh công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu và đặc biệt là tháo gỡ mọi “điểm nghẽn” cho doanh nghiệp. Ở đó, đối thoại đã trở thành công cụ vận hành - nơi người dân chất vấn, doanh nghiệp góp ý, và lãnh đạo cam kết hành động. Trong phát biểu kết thúc chương trình “Đối thoại với cử tri”, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc đã khẳng định rõ ràng: khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của chính quyền - một tuyên bố thể hiện sự thay đổi về tư duy quản trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Tạo đồng thuận cao, không để bị gián đoạn
Một nội dung trọng tâm xuyên suốt Kỳ họp thứ 22 là vấn đề sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy - nhiệm vụ có ý nghĩa không chỉ về hành chính, mà cả về chính trị và năng lực quản trị địa phương.
Trong phần phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 22, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc đặc biệt nhấn mạnh: trong giai đoạn này, việc triển khai các yêu cầu, nhiệm vụ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được tỉnh thực hiện quyết liệt, khẩn trương, bảo đảm tiến độ, đúng định hướng của Trung ương và sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình hai cấp vừa phải bảo đảm công việc thông suốt, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, vừa phải bảo đảm các giải pháp thực hiện kịch bản tăng trưởng để đạt mục tiêu đề ra. Do đó, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung cao độ, triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị, không để bị gián đoạn công việc, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2025.
Một nội dung đáng chú ý tại kỳ họp nữa là Kế hoạch số 39/KH-HĐND Thường trực HĐND tỉnh triển khai các hoạt động của HĐND tỉnh liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị. Theo đó, yêu cầu xuyên suốt được đưa ra là: các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh phải bảo đảm thông suốt, thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật. Đồng thời, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm: triển khai các chương trình "Đối thoại với cử tri" chuyên đề, duy trì mô hình "Café sáng - Trao đổi với Nhân dân" để giải thích rõ chủ trương, tạo sự đồng thuận xã hội cao; giám sát và tổ chức kỳ họp chuyên đề kịp thời, bảo đảm không để gián đoạn hoạt động HĐND và quyền lợi của cử tri trong quá trình sắp xếp; rà soát nhân sự, tài sản và hồ sơ hành chính, bảo đảm chuyển giao minh bạch, đầy đủ, đúng quy trình…
Tinh thần này cũng được Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc khẳng định rõ trong phát biểu điều hành kỳ họp và Chương trình đối thoại với cử tri: khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của chính quyền. Cải cách là để phục vụ tốt hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Không chỉ được thể hiện bằng lời nói, mà còn chuyển hóa thành hành động cụ thể: HĐND tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề vào cuối tháng 4 để xem xét, thông qua các chính sách liên quan đến việc sáp nhập; tăng cường tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hành chính để không gián đoạn dịch vụ công...
Trong bối cảnh cả nước đang triển khai mô hình chính quyền hai cấp và sắp xếp lại bộ máy hành chính, Bình Dương đang đưa ra một thông điệp rõ ràng: cải cách không phải là hành trình của cơ chế, mà là hành trình kiến tạo niềm tin. Và chỉ khi chính quyền làm trước, lắng nghe trước, đồng hành trước - cải cách mới không để lại ai phía sau.