Góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết thủy chung, truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa Quốc hội Việt Nam - Lào

ssss

Góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết thủy chung, truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa Quốc hội Việt Nam - Lào
*****

Phát biểu của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG tại Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam lần thứ XII

ssss
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam lần thứ XII. Ảnh: Quang Khánh

Trước hết, thay mặt Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Việt Nam, tôi xin gửi tới đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội nước CHDCND Lào và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Oudomxay cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp Ban Thư ký Quốc hội Lào lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc chương trình Hội thảo giao lưu công tác lần thứ XII giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào thành công tốt đẹp.

Hội thảo giao lưu công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào là hoạt động truyền thống để giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu giữa những người làm công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội hai nước, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, đồng thời, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết thủy chung, truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa Quốc hội hai nước nói chung và cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước nói riêng.

Năm nay, tôi rất vui mừng được cùng Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội Việt Nam sang tham dự Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ XII được tổ chức tại tỉnh Oudomxay xinh đẹp - địa phương có bề dày truyền thống về lịch sử, văn hóa… nằm ở khu vực Tây Bắc Lào.

ssss
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma; Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Oudomxay Lachiemphone tại Hội thảo. Ảnh: Quang Khánh

Năm nay, tôi rất vui mừng được cùng Đoàn công tác của Văn phòng Quốc hội Việt Nam sang tham dự Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ XII được tổ chức tại tỉnh Oudomxay xinh đẹp - địa phương có bề dày truyền thống về lịch sử, văn hóa… nằm ở khu vực Tây Bắc Lào.

Đoàn Văn phòng Quốc hội Việt Nam chân thành cảm ơn đồng chí Sounthone Xayachak, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đã dành thời gian tiếp Đoàn và dự chỉ đạo Hội thảo; cảm ơn đồng chí Pingkham Lasasimma, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội Lào; đồng chí Lachiemphone, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Oudomxay cùng các đồng chí Ban Thư ký Quốc hội Lào về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thắm tình anh em dành cho Đoàn.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đang phát triển tốt đẹp, toàn diện trên các kênh Đảng, Nhà nước và ngoại giao Nhân dân. Như các đồng chí đã biết, ngày 26.2.2024 vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội - Việt Nam đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. Các nhà lãnh đạo hai nước đã khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, là tất yếu khách quan, quy luật lịch sử và là nguồn sức mạnh to lớn nhất của hai Đảng, hai nước cần được phát huy, truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Về quan hệ giữa Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, thời gian qua, mối quan hệ này tiếp tục kế thừa truyền thống và ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Hai bên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật và triển khai các hoạt động hợp tác đa dạng như trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao và các cấp; tổ chức các hội thảo chuyên đề có nội dung chuyên môn cao, thiết thực đối với hoạt động của Quốc hội mỗi nước; phối hợp giám sát các thỏa thuận hai nước đã ký kết; tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực…

ssss
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Quang Khánh

Đặc biệt, chuyến thăm và làm việc tại Lào và dự Hội nghị cấp cao 3 Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Lào và Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam (vào tháng 12.2023) và chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào (ngay đầu tháng 1.2024) tiếp tục thể hiện sự tin cậy chính trị đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam và Lào, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam, giữa hai Quốc hội nói riêng.

Hiện nay, Quốc hội Việt Nam và Lào đang triển khai nhiều hoạt động hướng tới những dấu mốc lịch sử quan trọng, như: 50 năm thành lập Quốc hội Lào (1975-2025) và 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (1946-2026). Năm 2024 cũng là năm bản lề thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội và hai cơ quan tham mưu, giúp việc giai đoạn 2022-2027, đồng thời, Quốc hội Lào sẽ tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45). Trên tinh thần đó, quan hệ giữa hai cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội cũng không ngừng được đẩy mạnh, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội mỗi nước.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Quốc hội hai nước, thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào tổ chức Hội thảo giao lưu công tác lần thứ 12 tại tỉnh Oudomxay. Tôi cho rằng, cùng với các hoạt động mang tính chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước qua Hội thảo lần này sẽ có cơ hội để thắt chặt tình cảm, hiểu biết thêm về nhau thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tham quan các danh lam thắng cảnh của tỉnh Oudomxay. 

ssss
Các đại biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang Khánh

Phát huy kết quả của các cuộc Hội thảo giao lưu công tác trước đây, với tinh thần trách nhiệm, chân thành và lòng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước cùng sự cố gắng, chuẩn bị tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng của Ban Tổ chức và các đơn vị phối hợp thực hiện, tôi tin tưởng rằng, Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ XII của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Tôi mong các đại biểu, các diễn giả phát biểu, trao đổi thẳng thắn, ngắn gọn, súc tích, tập trung vào các chủ đề theo ý kiến gợi mở của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội Lào để Hội thảo đạt được kết quả tốt nhất.

Một lần nữa, thay mặt Đoàn Văn phòng Quốc hội Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Sounthone Xayachak, đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma, đồng chí Chủ tịch tỉnh Oudomxay Lachiemphone cùng toàn thể các đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc cho Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ XII của chúng ta thành công tốt đẹp!

Quang Khánh ghi