Cùng vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết  đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam

- Thứ Tư, 06/03/2024, 16:06 - Chia sẻ

Phát biểu của BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI LÀO SOUNTHONE XAYACHAK tại Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam lần thứ XII

Thay mặt Ban Thường vụ Quốc hội Lào và với tư cách cá nhân, tôi cảm thấy vinh dự và phấn khởi khi được tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại Hội thảo Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Lào và Văn phòng Quốc hội Việt Nam lần thứ XII tại tỉnh Oudomxay là trung tâm của các tỉnh phía Bắc Lào, là tỉnh chiến lược dọc hành lang đường sắt  Lào - Trung, có tiềm năng kinh tế về thương mại, đầu tư, du lịch thiên nhiên, du  lịch văn hóa... 

Cùng vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết  đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang Khánh

Nhân dịp này, tôi xin chuyển những lời hỏi thăm nồng nhiệt và lời chúc quý mến của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội Lào tới các đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Oudomxay, Ban tổ chức Hội thảo và toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo. 

Tôi đánh giá cao và nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí lãnh đạo và cán bộ viên chức Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Ban Thư ký Quốc hội Lào và tỉnh Oudomxay đã tạo điều kiện thuận lợi, phối kết hợp, chuẩn bị cả về kế hoạch, nội dung, các  chương trình hoạt động, về hành chính - lễ tân và các vấn đề liên quan khác để Hội thảo được tổ chức đúng theo kế hoạch. 

Cùng vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết  đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma tại Hội thảo. Ảnh: Quang Khánh

Hội thảo được tổ chức 2 năm một lần do hai bên luân phiên đăng cai tổ chức đã góp phần quan trọng trong tăng cường vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết  đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam cũng như hai cơ quan lập pháp của hai nước. Tôi hy vọng rằng, Hội  thảo lần này sẽ là cơ hội tốt để các đồng chí đại biểu, nhất là cán bộ trẻ hai bên được tạo dựng và tăng cường tình yêu thương, tình bạn bè đồng chí, cùng nhau trao đổi chia sẻ bài học kinh nghiệm và tạo nền tảng cơ sở hợp tác trong thời gian tới. 

Tôi đánh giá cao trong suốt 2 năm qua, hai Văn phòng Quốc hội Lào - Việt  Nam đã quan tâm chủ động về công tác tham mưu cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban trong công tác hợp tác giữa Quốc hội hai nước đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: công tác chuẩn bị và phục vụ các chuyến thăm của các Đoàn đại biểu cấp cao hai Quốc hội, các đoàn đại biểu cấp Ủy ban, cuộc tham dự các hội nghị khu vực, quốc tế và các lĩnh vực khác. Qua đó, đã góp phần quan trọng tăng cường vun đắp quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước - di sản vô cùng quý giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là một trong  những nhân tố quyết định sự nghiệp cách mạng của mỗi nước -  tiếp tục được phát huy một cách hiệu quả và nở hoa kết trái hơn nữa. Thế hệ trẻ hai nước phải có trách nhiệm trong việc tiếp tục bảo vệ mối quan hệ đặc biệt này một cách lâu dài vì lợi ích thiết thực của hai nước. 

Cùng vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết  đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam -0
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Quang Khánh

Đặc biệt, chúng tôi rất vui mừng khi thấy rằng, quan hệ hợp tác giữa hai cơ  quan lập pháp Lào-Việt Nam được triển khai một cách chung thủy trong suốt thời gian qua. Quốc hội hai nước đã ký kết các Thỏa thuận hợp tác, có các  chuyến thăm của các Đoàn đại biểu cấp cao, trong đó bao gồm cả sự hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội, các Ủy ban và bộ máy tham mưu một cách  thường xuyên.  

Hội thảo lần này sẽ là cơ hội tốt để hai bên đánh giá lại kết quả phối hợp, hợp tác giữa Ban Thư ký Quốc hội Lào và  Văn phòng Quốc hội Việt Nam trong công tác tham mưu toàn diện cho Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chẳng hạn về việc tiếp đón và trao đổi các chuyến thăm, giám sát, hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ tiếng Việt, cử cán bộ đi tập huấn, công tác thư viện, công tác Phòng truyền thống Quốc hội, công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý, tu sửa, bảo trì và sử dụng Tòa nhà Quốc hội... 

Cùng vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết  đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam -0
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Oudomxay Lachiemphone chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Hội thảo. Ảnh: Quang Khánh

Hy vọng rằng, qua Hội thảo lần  này các đồng chí đại biểu hai bên sẽ cùng nhau nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và đưa kết quả của Hội thảo lần này triển khai thực hiện theo quyền, nghĩa vụ tham mưu của mỗi bên trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Lào và Việt Nam trong thời gian tới ngày càng  hiệu quả hơn. 

Ngoài ra, chúng tôi rất phấn khởi khi thấy rằng, trong suốt thời gian qua, giữa HĐND các địa phương của hai nước cũng đã có mối quan hệ hợp tác khá thường xuyên nên đã tạo điều kiện cho cán bộ của đơn vị tham mưu được tham gia khóa đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn ngày càng hiệu quả. Trong thời gian tới, mong rằng hai Văn phòng của Quốc hội  Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho HĐND các địa phương hai nước có mối quan hệ hợp tác lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng cho bộ máy tham mưu của HĐND các địa phương. 

________________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Quang Khánh ghi
#