Thành phố trẻ vững hành trang bước vào giai đoạn phát triển mới

Những ngày cuối năm, về thành phố trẻ Đông Triều (Quảng Ninh), cảm nhận được rõ nét đổi thay ở vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, quê hương Đệ tứ chiến khu oanh liệt trong Cách mạng Tháng Tám. Từ vùng quê thuần nông, sau hành trình dài xây dựng và phát triển, Đông Triều đã vươn lên không ngừng trong hành trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị để từng bước khẳng định vị thế của đô thị cửa ngõ kết nối tỉnh Quảng Ninh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc.

Từ làng lên phố - biểu tượng tinh thần bền bỉ vươn lên

Chuyến đi này với chúng tôi tràn đầy hoài niệm khi trở lại Đông Triều vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương vừa khép lại năm 2024 - năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra với hàng loạt kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, từ ngày 1.11.2024, Nghị quyết số 1199/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025 chính thức có hiệu lực, Đông Triều chính thức trở thành thành phố thứ 5 của Quảng Ninh.

Ở nơi nào cũng vậy, trên khắp đất nước này, dưới cờ Đảng, đi qua những nhiệm kỳ để kiến thiết xây dựng quê hương, câu chuyện của niềm tin và những nỗ lực luôn để lại dấu ấn sâu đậm. Đông Triều là vùng đất địa linh nhân kiệt, đồng thời là chiếc nôi hình thành giai cấp công nhân vùng mỏ, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”. Nơi đây còn ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của cách mạng Việt Nam. Khu mỏ Mạo Khê đã chứng kiến hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng trong thời kỳ “vô sản hóa”, với sự kiện thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại khu mỏ Quảng Ninh ngày 23.2.1930. Đây cũng là nơi ra đời của Chiến khu Trần Hưng Đạo - Đệ tứ Chiến khu, tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong cả nước vào ngày 8.6.1945.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP. Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Hà

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập TP. Đông Triều trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Minh Hà

Thẳng Quốc lộ 18, chúng tôi đến với Đông Triều trong buổi sáng cuối năm đẹp trời. Con sông Cầm nơi vừa mới cách đây vài tháng, nước dâng trắng cả vùng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) với sức tàn phá nặng nề nhất trong vòng 30 năm trở lại đây gây thiệt hại nặng nề đối với các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nay đã trở lại hiền hòa, êm ả. Một chút chuyện kể để thấy vùng quê nông nghiệp thuần túy này không hẳn chỉ có những thuận lợi song đã không ngừng vượt khó, vươn lên trong quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị để từng bước khẳng định vị thế của đô thị cửa ngõ kết nối tỉnh Quảng Ninh với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc.

Đến Đông Triều những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề, trong mỗi câu chuyện, mỗi cảm nhận của người dân, hành trình “từ làng lên phố” đã trở thành biểu tượng của tinh thần bền bỉ vươn lên, nỗ lực không ngừng. Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông thẳng tắp dẫn đến tận ngõ, ông Bùi Văn Chiều (phường Bình Khê) xúc động cho biết: Bình Khê nói riêng, Đông Triều nói chung từng là mảnh đất khó khăn; từ địa phương chỉ độc canh cây lúa, các xã miền núi rất nghèo, đời sống hết sức khó khăn, trải qua nhiều giai đoạn, nỗ lực của chính quyền và Nhân dân chính là động lực mang đến sự chuyển mình rõ rệt cho thành phố trẻ.

Mốc son trên hành trình nỗ lực không ngừng

Bí thư Thành ủy Đông Triều Nguyễn Văn Công chia sẻ, thành phố Đông Triều được thành lập đã đánh dấu mốc quan trọng của quá trình nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân của vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng này. Từ đây, với khát vọng phát triển và tâm thế, vị thế mới, Đông Triều sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, tận dụng cơ hội và các nguồn lực để phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng không gian phát triển “một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực”, Đông Triều có vị trí địa lý kinh tế đặc biệt, là tuyến hành lang phía Tây được định hướng phát triển chuỗi đô thị - công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao và du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh. Những năm qua, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Đông Triều từng bước được hoàn thiện, tốc độ đô thị hóa cao có bước phát triển mạnh mẽ, diện mạo đô thị có nhiều chuyển đổi vượt bậc.

Thành phố đã giữ vững vị trí dẫn đầu toàn tỉnh về Chỉ số PAR INDEX (Chỉ số Cải cách hành chính) trong 3 năm liên tục. Năm 2019 và 2020, Đông Triều được Chính phủ tặng Cờ thi đua, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 2024, Đông Triều được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những đóng góp của Đông Triều trong quá trình xây dựng và phát triển.

Một góc thành phố trẻ Đông Triều

Một góc thành phố trẻ Đông Triều

Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Đông Triều vừa diễn ra tối 1.1.2025 là sự kiện có ý nghĩa chiến lược lâu dài không chỉ đối với sự phát triển của thành phố Đông Triều mà còn đối với cả tỉnh Quảng Ninh; khẳng định quá trình xây dựng và phát triển đi lên của vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Từ đây sẽ mở ra cơ hội và triển vọng phát triển mạnh mẽ cho Đông Triều trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tự tin tiến vào kỷ nguyên mới

Dự và trực tiếp trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Đông Triều, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: việc Đông Triều được nâng tầm, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh không chỉ khẳng định niềm tin của Trung ương đối với vị thế và tiềm năng phát triển của địa phương, mà còn là động lực đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển để củng cố vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, đảm nhận vai trò kết nối vùng, góp phần giúp tỉnh Quảng Ninh tiến gần hơn tới mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhấn mạnh đến những đóng góp không nhỏ của Quảng Ninh đối với sự phát triển của cả nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng, tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Đông Triều nói riêng sẽ có những bước tiến đột phá; tiếp tục là hình mẫu phát triển năng động và toàn diện, tự tin trong nhóm địa phương dẫn đầu tiến vào kỷ nguyên mới; đóng góp quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện khát vọng, vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đông Triều đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều khát vọng lớn lao. Thành phố đặt mục tiêu phát triển toàn diện với trọng tâm là xây dựng một đô thị văn minh, đáng sống, nơi mọi người dân đều được hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao trong một môi trường xanh, sạch và hiện đại. Không chỉ phát triển kinh tế - xã hội, thành phố còn cam kết bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo của quê hương nhà Trần. Các di sản như chùa Ngọa Vân, đền An Sinh, chùa Quỳnh Lâm sẽ tiếp tục được đầu tư, trùng tu để trở thành điểm nhấn trong chiến lược phát triển du lịch bền vững.

Với hành trang là những thành tựu to lớn và khát vọng mạnh mẽ của một thành phố trẻ, hiện đại, giàu bản sắc, được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa phía Tây tỉnh Quảng Ninh, Đông Triều đang tự tin vươn mình, hướng tới tương lai. Thành phố sẽ tiếp tục tiến bước, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước, xứng đáng với niềm tự hào và kỳ vọng của Nhân dân.

Trên đường phát triển

Để sản phẩm làng nghề ngày một vươn xa
Địa phương

Để sản phẩm làng nghề ngày một vươn xa

Hà Nội, Thủ đô ngàn năm văn hiến, là nơi lưu giữ những nét tinh hoa văn hóa đặc sắc, đặc biệt là các làng nghề và nghề truyền thống. Nhiều năm qua, từ những bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, biết bao sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo đã ra đời, vượt qua thời gian để tồn tại và phát triển cho đến ngày nay.

Thành phố Hải Phòng: Quyết liệt mục tiêu tăng trưởng 12,5%
Trên đường phát triển

Thành phố Hải Phòng: Quyết liệt mục tiêu tăng trưởng 12,5%

Tại cuộc họp mới đây của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung, trong có nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 là 12,5%, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay trong những tháng đầu năm; sớm ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối với doanh nghiệp vốn nước ngoài (FDI)…

Hà Giang bứt phá trong cải cách hành chính
Địa phương

Hà Giang bứt phá trong cải cách hành chính

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Hà Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2024, hàng loạt chỉ số tăng lên vượt bậc, như: chỉ số CCHC (PAR Index) xếp thứ 23/63, tăng 17 bậc so với năm 2022; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 6/14 các tỉnh miền núi phía Bắc; đơn giản hóa 85 thủ tục hành chính (TTHC); tỷ lệ xử lý TTHC đúng hạn đạt 99,72%…

Lào Cai: Thực hiện kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Trên đường phát triển

Lào Cai: Thực hiện kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong năm qua, nhờ triển khai, thực hiện quyết liệt, hiệu quả quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP..., công tác THTK, CLP của tỉnh Lào Cai đã đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Hòa Bình: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Thị Minh được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh
Địa phương

Hòa Bình: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Thị Minh được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 19, Khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 5.2, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự án đường liên thôn hàng chục tỷ vừa trải nhựa xong đã ‘nham nhở’, Ban quản lý dự án xác định do lỗi thi công, yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay
Trên đường phát triển

Dự án đường liên thôn hàng chục tỷ vừa trải nhựa xong đã ‘nham nhở’, Ban quản lý dự án xác định do lỗi thi công, yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay

Vừa qua, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của người dân sinh sống ở xã Phương Trung (huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tình trạng đoạn đường liên thôn vừa trải nhựa xong dịp trước Tết Nguyên đán đã “nham nhở” có dấu hiệu của việc thi công kém chất lượng.

Hồng Lĩnh hướng đến đô thị hạnh phúc, văn minh
Trên đường phát triển

Hồng Lĩnh hướng đến đô thị hạnh phúc, văn minh

Lê Hồng Hạnh - Trưởng Phòng Tư pháp thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Những ngày này, khắp mọi nẻo đường phố thị dưới chân Ngàn Hống hoa tươi khoe sắc thắm, lung linh ánh sáng rực rỡ của hàng triệu ánh đèn được thắp sáng từ ngõ nhỏ đến đường lớn. Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đẹp xinh bước ra từ truyền thuyết nay hiện hữu khang trang bởi ánh sáng đô thị hiện đại, văn minh bởi nếp sống đô thị được hình thành từ những việc làm nhỏ của mỗi người dân nơi đây. Tất cả đều hướng tới quyết tâm lớn chào đón thị xã tròn 33 tuổi xuân: đưa Hồng Lĩnh vươn mình cùng dân tộc, trở thành đô thị hạnh phúc, văn minh.

Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 tăng 10%
Địa phương

Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 tăng 10%

UBND tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2025 tăng 10%, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm để Đồng Nai tăng tốc, bứt phá và phát triển hơn nữa, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sản xuất vải tại Công ty TNHH Top Textiles, khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông
Trên đường phát triển

Nam Định: Công ty TNHH Top Textiles tạo việc làm ổn định cho gần 2.000 lao động

Ngay trong những ngày đầu năm 2025, các dây chuyền sản xuất vải của Công ty TNHH Top Textiles của Tập đoàn Toray (Nhật Bản) thuộc KCN Dệt may Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định đã vận hành hết công suất. Hàng nghìn công nhân, kỹ sư tập trung cao độ, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các đối tác quốc tế.