Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031:Biểu tượng sinh động của lòng dân hội tụ, niềm tin và khát vọng vươn lên
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công hết sức tốt đẹp. Dư âm của ngày hội lớn vẫn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Đó không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại mà còn là biểu tượng sinh động của lòng dân hội tụ, của niềm tin được gửi gắm và của khát vọng phát triển vươn lên trong giai đoạn mới.
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế Nguyễn Thị Sửu: Thể hiện niềm tin vững chắc của cử tri và Nhân dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức rất bài bản, kỹ lưỡng, chỉn chu. Ngay từ sáng sớm, khắp các tuyến đường trung tâm và khu dân cư tại Huế rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Không khí ngày bầu cử lan tỏa từ khu vực nội thành đến các địa bàn ven đô, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, tạo nên diện mạo trang nghiêm nhưng gần gũi, ấm áp của Ngày hội lớn toàn dân.
Đặc biệt, công tác an ninh, trật tự được bảo đảm, thời tiết hết sức thuận lợi. Cử tri nô nức đi bầu trong không khí phấn khởi, hồ hởi, hầu như các địa phương đều đạt trên 90% cử tri đi bầu. Riêng tại TP. Huế, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,99%, gần như tuyệt đối. Kết quả của cuộc bầu cử cho thấy niềm tin vững chắc của cử tri và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của bộ máy Nhà nước. Các cử tri cũng rất tinh tường, am hiểu, nghiên cứu kỹ chương trình hành động, tiểu sử, thông tin của các ứng cử viên để lựa chọn những người thực sự xứng đáng đại diện cho tiếng nói, và nguyện vọng của Nhân dân tham gia cơ quan dân cử.
Tôi tin tưởng, các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục phát huy thành quả của Quốc hội, HĐND các nhiệm kỳ trước, đủ tâm, đủ tầm, đủ lực đóng góp cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Nguyễn Minh Tâm: Thành công toàn diện, mang đậm dấu ấn đổi mới và niềm tin của Nhân dân

Dư âm của Ngày hội lớn toàn dân vẫn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước. Đó không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại được tổ chức thành công, mà còn là biểu tượng sinh động của lòng dân hội tụ, của niềm tin được gửi gắm và của khát vọng phát triển vươn lên trong giai đoạn mới.
Trên dải đất miền Trung kiên cường, Quảng Trị - vùng đất giàu truyền thống cách mạng - một lần nữa khẳng định bản lĩnh và trách nhiệm chính trị cao trước sự kiện trọng đại của đất nước. Ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, khi từ miền núi, vùng sâu, vùng xa đến khu vực đô thị, cử tri nô nức, phấn khởi đến các khu vực bỏ phiếu từ rất sớm. Những hình ảnh giàu xúc cảm vẫn còn đọng lại trong chúng tôi: cụ già tóc bạc chống gậy đi bỏ phiếu, những cử tri vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống, những chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện quyền công dân nơi đặc khu Cồn Cỏ…
Kết quả của cuộc bầu cử không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, mà sâu xa hơn là sự kết tinh của ý chí, nguyện vọng và kỳ vọng của Nhân dân.
Bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Trước hết, mỗi đại biểu phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri, là cầu nối vững chắc, là nơi Nhân dân gửi gắm niềm tin và kỳ vọng.
Mỗi đại biểu phải nâng cao năng lực lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung cần được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Chỉ khi chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực và thích ứng với những yêu cầu mới, đại biểu Quốc hội mới có thể đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cử tri.
ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu Trần Văn Lâm: Nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan lập pháp

Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử có ý nghĩa quan trọng nhằm bầu ra Quốc hội Khóa XVI với trọng trách và kỳ vọng lớn đặt lên cơ quan lập pháp khóa mới là nhanh chóng thể chế hóa những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời bảo đảm đồng bộ với Kết luận 09-KL/TW của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của quá trình chuẩn bị bầu cử bài bản, chặt chẽ, chủ động, đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Trong đó, đáng chú ý là công tác nhân sự cho cuộc bầu cử Quốc hội Khóa XVI đã được thực hiện chặt chẽ, bài bản qua 5 bước hiệp thương, nhằm bảo đảm chọn ra những đại diện ưu tú nhất. Các ứng cử viên đều được rà soát kỹ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu.
Điểm mới của cuộc bầu cử lần này là công tác nhân sự hướng tới việc tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của cơ quan lập pháp; đồng thời, bảo đảm cơ cấu đại diện gắn liền với chất lượng ứng cử viên. Quy trình lựa chọn người ứng cử được giám sát nghiêm ngặt bởi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan kiểm tra để ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong vận động bầu cử và giới thiệu nhân sự.
Với tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao, đạt 99, 68% trên cả nước, kỳ vọng đặt lên vai các đại biểu Quốc hội Khóa XVI là rất lớn, tập trung vào việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tôi tin tưởng rằng, những người trúng cử ĐBQH Khóa XVI đều là những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.
ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Minh Hiếu: Cuộc bầu cử diễn ra thành công với nhiều điểm nhấn đáng ghi nhận

Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh bước chuyển mình của hệ thống chính trị Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Từ những kết quả sơ bộ, có thể khẳng định cuộc bầu cử đãdiễn ra thành công, với nhiều điểm nhấn đáng ghi nhận.
Trước hết, về mức độ tham gia và tính đại diện của cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn quốc đạt 99,68% là một con số rất ấn tượng, thậm chí ở một số địa phương tỷ lệ cử tri đi bầu gần như tuyệt đối. Đây không chỉ là thành công về mặt tổ chức, mà còn thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm chính trị của người dân đối với các vấn đề hệ trọng của đất nước. Trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động, tỷ lệ tham gia cao cho thấy xã hội ổn định, đồng thời phản ánh sự đồng thuận giữa người dân với các định hướng phát triển chung.
Thứ hai, về chất lượng ứng cử viên và cơ cấu đại biểu, có thể thấy mặt bằng trình độ được nâng lên rõ rệt. Nhiều ứng cử viên có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như kinh tế, pháp luật và công nghệ. Đồng thời, cơ cấu đại biểu tiếp tục bảo đảm tính đại diện đa dạng, với sự hiện diện hợp lý của đại biểu nữ, đại biểu trẻ và đại biểu là người dân tộc thiểu số, qua đó góp phần bảo đảm tiếng nói của các tầng lớp xã hội tại nghị trường.
Thứ ba, công tác tổ chức bầu cử được triển khai bài bản, đúng quy trình và tiến độ, kết hợp hài hòa giữa yêu cầu dân chủ và tính chuyên nghiệp. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã có những bước tiến tích cực, từ quản lý danh sách cử tri đến công tác thông tin, tuyên truyền. Ở một số địa phương, việc số hóa và minh bạch hóa thông tin đã giúp cử tri tiếp cận đầy đủ hơn với chương trình hành động của các ứng cử viên.
Cuối cùng, từ góc độ là một ứng cử viên, trực tiếp tham gia cuộc bầu cử, tôi thấy rằng, các ứng cử viên được hỗ trợ rất tốt, rất chu đáo, từ việc được hướng dẫn kỹ năng vận động bầu cử đến việc bảo đảm các điều kiện trong qúa trình tổ chức tiếp xúc cử tri. Điều này góp phần nâng cao chất lượng của cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm tính thực chất của quá trình bầu cử, tạo nền tảng quan trọng cho một nhiệm kỳ hoạt động mới của các cơ quan dân cử.
ĐBQH Đoàn Thị Lê An (Cao Bằng): Mỗi lá phiếu hội tụ niềm tin và trách nhiệm công dân

Thành công của cuộc bầu cử được thể hiện trên nhiều phương diện. Trước hết là việc bảo đảm tuyệt đối các nguyên tắc dân chủ, đúng Hiến pháp và pháp luật; công tác tổ chức được triển khai bài bản, chặt chẽ, an toàn, tiết kiệm, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Đặc biệt, tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị của cử tri được phát huy cao độ, thể hiện rõ nét qua tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao. Theo thống kê của Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng, đến 21 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh có 391.395/391.660 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,93%. Đáng chú ý, có 40/56 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Những con số trọn vẹn ấy phản ánh sự lan tỏa sâu rộng của tinh thần dân chủ đến từng cơ sở, từng xóm bản, từng hộ gia đình. Đó là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đồng thời là biểu hiện sinh động của niềm tin mà nhân dân dành cho Đảng, Nhà nước.
Bên cạnh đó, chất lượng, cơ cấu người ứng cử tiếp tục được nâng lên, bảo đảm tính đại diện, tính kế thừa và phát triển. Thông qua cuộc bầu cử lần này, vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị tiếp tục được khẳng định. Việc ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia ứng cử và trúng cử không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan quyền lực nhà nước mà còn tạo động lực để phụ nữ tích cực tham gia xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.
Có thể thấy, thành công của cuộc bầu cử không chỉ nằm ở tỷ lệ cử tri tham gia cao, mà còn ở chất lượng của mỗi lá phiếu - nơi hội tụ của nhận thức, niềm tin và trách nhiệm công dân. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, gần dân và vì dân.
Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới, địa hình phức tạp, trình độ dân trí không đồng đều, nhiều xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, công tác tổ chức bầu cử đã được triển khai hết sức chủ động, khoa học và phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt. Đặc biệt, tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nội dung tuyên truyền đã được chuyển tải bằng tiếng dân tộc, phù hợp với trình độ, tập quán của người dân. Đội ngũ cán bộ cơ sở, trong đó có cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ đã trực tiếp đến từng hộ gia đình, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, hướng dẫn cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia bầu cử.
Trong Ngày bầu cử 15/3, không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, trang nghiêm, phấn khởi. Cử tri ở nhiều xã vùng cao điều kiện đi lại khó khăn vẫn đến điểm bỏ phiếu từ sớm, ai nấy đều chỉnh tề, nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ở nhiều nơi, phụ nữ các dân tộc trong trang phục truyền thống đã góp phần tạo nên một bức tranh sinh động, đậm đà bản sắc, làm nổi bật ý nghĩa của ngày hội toàn dân. Đặc biệt, toàn tỉnh có 55 cử tri trên 100 tuổi tham gia bỏ phiếu; cử tri cao tuổi nhất là bà Hoàng Thị Tồng, dân tộc Mông, cư trú tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, sinh năm 1907, với 119 tuổi vẫn trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Những con số và hình ảnh đó là minh chứng sinh động cho sự thành công của công tác tổ chức bầu cử, đồng thời thể hiện niềm tin, sự gắn bó và tinh thần trách nhiệm của Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đối với Đảng, Nhà nước.
Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, các đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ tiếp tục phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, xứng đáng với sự tín nhiệm và kỳ vọng của cử tri. Mỗi đại biểu sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ; thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Đối với các đại biểu nữ, tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tiếng nói và đóng góp tích cực vào quá trình hoạch định chính sách, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến bình đẳng giới, an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực và chăm lo đời sống cho phụ nữ, trẻ em.

