Thắng lợi của tinh thần công dân

Bạch Long 25/05/2011 07:21

Theo thống kê nhanh của Hội đồng bầu cử, tính đến ngày 23.5, cả nước đã có tới 98,99% cử tri đi bỏ phiếu - tỷ lệ đáng mơ ước của bất cứ thiết chế bầu cử nào trên thế giới – hơn 62 triệu cử tri cả nước đã hoàn thành việc ủy quyền cho QH, HĐND các cấp và các ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp. Tỷ lệ người dân đi bầu cử cao còn tạo nền tảng đạo lý và pháp lý cho những chính sách sẽ được QH và HĐND các cấp phê chuẩn trong 5 năm tới - QH, HĐND các cấp sẽ thực thi quyền lực nhà nước một cách chính đáng.

Thắng lợi của tinh thần công dân ảnh 1
Nguồn: vietbao.vn

19h ngày 22.5, cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã cơ bản hoàn tất. Ngoài thời tiết rất thuận lợi thì mọi hoạt động bảo đảm cho ngày bầu cử về an toàn, an ninh trật tự xã hội đều được các địa phương thực hiện rất tốt. Tổng thư ký Hội đồng Bầu cử Phạm Minh Tuyên khẳng định: cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp đã cơ bản thành công. Từ Lũng Cú, Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc đến đất mũi Cà Mau, hơn 62 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong niềm hân hoan, náo nức lạ thường. Rất nhiều nơi, cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm hơn rất nhiều so với thời gian quy định. Đó là Sơn Hòa, Phú Yên mới 8h30 đã có 19/98 tổ bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu. Là Khánh Hội, Khánh Thuận, U Minh ở đất mũi Cà Mau về đích với 100% cử tri đi bỏ phiếu khi cuộc bầu cử mới bắt đầu hơn một giờ... Tổng hợp nhanh của Hội đồng Bầu cử đến ngày 23.5 cho thấy, tỷ lệ cử tri đi bầu cử lên tới 98,99%. Có 21 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lên tới 99% như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng... và 29 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 95-99%. Một số địa phương có nhiều khó khăn về địa hình và diện tích lớn, giao thông đi lại rất khó khăn nhưng lại dẫn đầu cả nước về số cử tri đi bỏ phiếu như Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Lạng Sơn, Sóc Trăng với tỷ lệ lên tới 99,9%. Phó chủ nhiệm VPQH, Ủy viên Tiểu ban chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, đây là tỷ lệ lý tưởng và đáng mơ ước của bất cứ thiết chế bầu cử nào. Thực tế cũng cho thấy, hầu như chưa có quốc gia nào có thể đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao như ở nước ta. Đến thời điểm này, cũng còn một vài sai sót nhưng chưa có sự cố lớán đáng tiếc nào xảy ra làm ảnh hưởng đến không khí hay kết quả bầu cử.

Hối hả, háo hức – hơn 62 triệu cử tri đã hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình.

Xét về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và thời gian hoàn thành việc bỏ phiếu tại hơn 91 nghìn tổ bầu cử - cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thành công hơn cả mong đợi.

Nhưng có lẽ, thành công lớn nhất của cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 không chỉ nằm ở những con số. Từ không khí náo nức của ngày bầu cử, nhiều ý kiến cho rằng, thành công lớn nhất của cuộc bầu cử lần này chính là tinh thần công dân, tinh thần làm chủ lá phiếu, làm chủ quyền lực nhà nước của cử tri được thể hiện rất đậm nét. Hòa vào dòng cử tri đi bỏ phiếu, Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Nguyễn Đức Kiên hân hoan: dễ nhận thấy, người dân rất thoải mái, tự nguyện và không có tâm lý đi bỏ phiếu cho xong. Nhiều cử tri không biết chữ cũng chủ động đến địa điểm bỏ phiếu, nhờ các thành viên tổ bầu cử đọc cho nghe tên, tiểu sử tóm tắt, quá trình hoạt động và hỏi cặn kẽ ứng cử viên đó hứa những gì khi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử rồi tự mình chọn ứng cử viên, tự mình bỏ lá phiếu vào thùng phiếu. Khẳng định ở Sóc Trăng tuyệt đối không có tình trạng bầu hộ, bầu thay, Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Kiên cũng chia sẻ rằng, với tư cách là một ứng cử viên ĐBQH Khóa XIII, việc cử tri có trách nhiệm với lá phiếu như vậy buộc ông phải có trách nhiệm hơn nữa với người dân dù có trúng cử hay không và dù ở bất cứ cương vị công tác nào.

Không chỉ riêng Sóc Trăng mà ở bất cứ điểm bỏ phiếu nào trong tổng số hơn 91 nghìn tổ bỏ phiếu của cả nước trong ngày 22.5 vừa qua cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cử tri chăm chú đọc đi đọc lại tiểu sử, quá trình công tác của ứng cử viên và thận trọng so sánh, lựa chọn. Tại nhiều điểm bỏ phiếu, cử tri rủ nhau đến rất sớm, thảo luận sôi nổi về các ứng cử viên với ý thức rõ ràng về quyền và trách nhiệm của mình: chọn ai, bầu ai là đã ủy quyền cho người đó tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương; chọn ai, bầu ai còn là quyết định tương lai của địa phương, tương lai của đất nước và tất nhiên, là tương lai cuộc sống của chính người dân. Cử tri khẳng định sẽ ghi nhớ tên và lời hứa của những ứng cử viên mà mình đã chọn để có thể theo dõi, đánh giá xem đại biểu đó có thực hiện được lời hứa của mình hay không.

Chậm nhất là ngày 29.5 tới, kết quả bầu cử ĐBQH Khóa XIII sẽ được Hội đồng Bầu cử công bố. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã có thể sẽ được công bố muộn hơn một chút. Các ứng cử viên trúng cử sẽ phải qua một cuộc kiểm tra tư cách đại biểu nữa mới chính thức trở thành ĐBQH, đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện và xã. Theo quy định thì việc trọng đại đầu tiên của các đại biểu dân cử tại Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới sẽ là xem xét, quyết định nhân sự của bộ máy chính quyền ngang cấp. ĐBQH sẽ bỏ phiếu quyết định bộ máy và nhân sự của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại biểu HĐND cấp tỉnh sẽ xem xét, quyết định bộ máy, nhân sự của UBND cấp tỉnh... Đại biểu thay mặt nhân dân để quyết định. Với tỷ lệ đi bỏ phiếu lên tới gần 100%, hơn 62 triệu cử tri trong cả nước đã hoàn toàn ủy quyền cho QH Khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thực thi quyền lực của nhân dân. Tỷ lệ này cũng là nền tảng cho giá trị pháp lý và đạo lý của những quyết đáp của QH và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Hơn 62 triệu cử tri cả nước đã ủy quyền để QH và HĐND các cấp thực thi quyền lực nhà nước một cách chính đáng.

Trách nhiệm còn lại là ở các đại biểu trúng cử.

    Thắng lợi của tinh thần công dân
    • Mặc định