Hoạt động chính quyền

Thái Nguyên đồng bộ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Đồng Văn Thưởng 08/06/2026 16:42

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 92/92 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã kết nối, đồng bộ dữ liệu đất đai lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, với trên 3,28 triệu thửa. Kết quả trên có ý nghĩa quan trọng để địa phương xây dựng nền tảng dữ liệu số “đúng - đủ - sạch - sống”, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý.

Tháp Đôi Prime - Tòa nhà tổ hợp dịch vụ đa dạng bậc nhất Thái Nguyên.
Thái Nguyên đồng bộ được trên 3,28 triệu thửa đất lên hệ thống quốc gia. Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

Tính đến hết tháng 5, toàn bộ 92/92 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã kết nối và đồng bộ dữ liệu đất đai lên Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, với trên 3,28 triệu thửa. Trong số này, 1.631.044 thửa đã đảm bảo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tạo đơn kê khai đăng ký dạng số cho 389.828 thửa đất do UBND các xã, phường quản lý và chuyển về cơ sở thực hiện. Hiện, đã tiếp nhận lại 227.054 đơn, tương đương 58%; trong đó 146.975 đơn đã được scan, lưu trữ theo quy định. Đây là kết quả bước đầu trong Chiến dịch 180 ngày đêm cao điểm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, triển khai theo Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 2/4/2026 của UBND tỉnh, với hạn chót ngày 2/10/2026.

Tuy nhiên, tiến độ ở cấp xã còn chênh lệch lớn. Một số xã như Phan Đình Phùng, Lam Vỹ đạt trên 50%; các xã như: Côn Minh, Thần Sa, Hợp Thành, Vĩnh Thông, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Cường Lợi đạt trên 40%. Song vẫn còn 34 xã, phường chưa đạt 10%, trong khi chiến dịch đã đi qua gần 2 tháng. Trong đó, một số đơn vị chuyển dữ liệu còn thiếu, sai thông tin theo mẫu hướng dẫn, định dạng tên file scan chưa đúng quy định và đã được yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung.

Mục tiêu hướng tới là chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", làm nền tảng để giải quyết thủ tục đất đai trên môi trường mạng và tiến tới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điện tử trong năm 2026. Khi mỗi thửa đất được định danh rõ ràng, gắn kết với thông tin công dân sẽ giảm tình trạng chồng chéo, dễ dàng tra cứu hồ sơ; còn người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi từ thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp. Đây cũng là điều kiện để phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thái Nguyên đồng bộ dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai
        • Mặc định