
Các dự án giao thông quan trọng như mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp), đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình) và gói thầu số 1 thuộc dự án Vành đai 3 (TP. Thủ Đức) đang được các nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng tốc thi công. Mục tiêu là hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30.4, tạo dấu ấn chào mừng sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.


Dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm là một trong những công trình tiêu biểu. Với tổng kinh phí đầu tư 2.300 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư chiếm khoảng 1.500 tỷ đồng, dự án có chiều dài gần 2,5 km, quy mô 6 làn xe, rộng 32m. Được phê duyệt từ năm 2018, khởi công cuối năm 2019, dự án từng bị gián đoạn do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.


Đến tháng 8.2023, công trình được tái khởi động và hiện nhiều đoạn đã được trải thảm nhựa, sẵn sàng thông xe. Tuy nhiên, một số trụ điện, lô cốt vẫn chưa được di dời, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông. Hiện chủ đầu tư dự án đang phối hợp với Điện lực TP. Hồ Chí Minh để hoàn tất việc di dời lưới điện trước ngày 30.3


Tương tự, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, dài hơn 4 km, rộng từ 25 - 48m, cũng đang bước vào giai đoạn nước rút. Công trình này bao gồm cầu vượt trước nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và hai hầm chui tại các nút giao lớn. Sau khi quận Tân Bình bàn giao mặt bằng tại gói thầu số 13, các nhà thầu đã cam kết đẩy nhanh tiến độ để thông xe toàn tuyến trước dịp lễ 30.4.

Tại TP. Thủ Đức, gói thầu số 1 thuộc dự án Vành đai 3 cũng đang được triển khai khẩn trương. Công trình này hướng tới hoàn thành việc đấu nối giữa cầu Nhơn Trạch và nút giao với đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, tạo thuận lợi cho giao thông liên vùng.

Trong năm 2025, TP. Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm khác như cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, cầu đường Nguyễn Khoái, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Vành đai 2 và mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đồng thời, hai dự án nâng cấp, hiện đại hóa đường bộ theo hình thức BOT cũng sẽ được triển khai theo cơ chế chính sách đặc thù.
Những nỗ lực này không chỉ thể hiện quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam. Khi các công trình hoàn thành, người dân sẽ được thụ hưởng hệ thống giao thông thông thoáng, hiện đại, góp phần giảm ùn tắc, nâng cao chất lượng cuộc sống.