Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC)

Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão, ngập úng

Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão, ngập úng

Với mục tiêu bảo đảm cấp điện an toàn trong mùa mưa bão, ngập úng năm 2024, Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã triển khai đến tất cả các đơn vị trực thuộc tăng cường đầu tư sửa chữa lớn, kiểm tra các thiết bị trên lưới và toàn bộ hành lang các đường dây, vệ sinh an toàn lưới điện trên các trạm biến áp.

Chủ động bảo đảm an toàn hành lang lưới điện

Theo Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên, ngay từ đầu năm, EVNHCMC đã lập kế hoạch bảo đảm cấp điện an toàn cũng như phòng tránh các tai nạn điện cho người dân trên địa bàn thành phố trong mùa mưa bão. Từ tháng 3 - 4, Tổng Công ty đã cho tăng cường kiểm tra, rà soát, nhất là các khu vực dễ bị ảnh hưởng thời tiết cực đoan (mưa, bão, ngập, úng,…) để kịp thời xử lý khắc phục ngay (nếu có) trong tháng 5 - 6. Đồng thời, ký kết quy chế phối hợp với Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng trong công tác chăm sóc cây xanh và bảo đảm an toàn lưới điện trên địa bàn thành phố. Hiện các công ty điện lực thành viên, các bộ phận liên quan đang tập trung thực hiện các phương án đã đề ra. Trong đó, duy trì thường xuyên việc tuyên truyền về an toàn điện đến các khu vực dân cư dễ bị ảnh hưởng xấu như khu vực dễ ngập úng, sạt lở…

Công nhân Công ty Điện lực Duyên Hải tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn mùa mưa bão Ảnh: Hoàng Tâm
Công nhân Công ty Điện lực Duyên Hải tuyên truyền người dân sử dụng điện an toàn mùa mưa bão Ảnh: Hoàng Tâm

Trước diễn biến bất thường của thời tiết luôn tiềm ẩn những nguy cơ có thể xảy ra, nhằm hạn chế tối đa các sự cố về điện nhất là trong mùa mưa bão, những ngày này, cán bộ công nhân Công ty Điện lực Duyên Hải, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh thường xuyên kiểm tra các trạm biến áp, đường dây, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Là thành viên thường xuyên tham gia công tác bảo đảm an toàn hành lang lưới điện, anh Phạm Ngọc Sang - Tổ quản lý lưới điện 1, Đội quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Duyên Hải cho biết: Công tác ngăn ngừa sự cố lưới điện, bảo đảm an toàn trong cung cấp điện được lãnh đạo và Ban Giám đốc Công ty Điện lực Duyên Hải rất quan tâm, thường xuyên chỉ đạo công nhân kiểm tra và thực hiện phát quang, chặt tỉa, mé nhánh cây xanh trong hành lang an toàn lưới điện các tuyến dây 22kV, do đó hàng tuần phân công khoảng 2-3 nhóm thực hiện công tác này từ 2-3 lần/tuần.

Rà soát, kiểm tra tổng thể tại các khu vực trọng yếu

Với đặc thù là đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện có địa bàn rộng thuộc huyện Nhà Bè và Cần Giờ, đường điện kéo dài qua nhiều vị trí có cây xanh cao, vị trí bị ngập úng mỗi khi có mưa lớn, nên công tác vận hành, quản lý hệ thống điện trên bàn gặp nhiều khó khăn, Công ty Điện lực Duyên Hải đã triển khai nhiều giải pháp, chủ động ứng phó với nhiều tình huống nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra. Cùng với các phương án xử lý cụ thể theo từng cấp độ, công tác đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cũng được đơn vị quan tâm chú trọng. Hàng năm, đơn vị đều xây dựng phương án, kiểm tra, rà soát hệ thống đường dây, trạm biến áp; phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ hành lang lưới điện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) Võ Ngọc Dũng cho biết, hàng năm chính quyền, MTTQ xã đều phối hợp với Công ty Điện lực Duyên Hải tổ chức tuyên truyền cho hệ thống mặt trận, đoàn thể về an toàn, tiết kiệm điện; đồng thời, thường xuyên khảo sát, kiểm tra và thay mới, đi lại đường dây điện đã cũ, hư hỏng, không bảo đảm an toàn cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, khi có thông tin về tình hình mưa bão, chính quyền, mặt trận xã phối hợp tuyên truyền cho người dân chằng chống các mái nhà tạm, phối hợp ngành điện kiểm tra lại hệ thống đường dây điện.

Đội quản lý lưới điện Công ty Duyên Hải đang gia cố kết cấu móng trụ điện. Ảnh: Duy Đoàn
Đội quản lý lưới điện Công ty Duyên Hải đang gia cố kết cấu móng trụ điện. Ảnh: Duy Đoàn

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, ngập úng và triều cường thường xảy ra như hiện nay tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn lưới điện, Công ty Điện lực Duyên Hải đã, đang triển khai nhiều biện pháp tích cực như tiến hành kiểm tra các thiết bị trên lưới, các trạm biến áp, phân công các tổ đội kỹ thuật kiểm tra, phát dọn hành lang an toàn lưới điện, hạn chế các sự cố gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của khách hàng. Bên cạnh đó, các cán bộ, công nhân Điện lực Duyên Hải cũng tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo trì hệ thống điện trong gia đình, bảo vệ hành lang, an toàn lưới điện, không trồng cây có chiều cao gần đường dây, những vị trí ngoài hành lang, cây cối có nguy cơ gây sự cố, sẽ phối hợp với người dân để tiến hành cắt tỉa, bảo đảm an toàn hành lang lưới điện.

Theo Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Điện lực Duyên Hải Trần Đình Nam, ngay từ đầu năm đơn vị đã triển khai công tác rà soát, kiểm tra tổng thể lưới điện tại các khu vực trọng yếu, khu vực có nguy cơ ngập úng để lập kế hoạch xử lý lưới điện theo từng mức độ ưu tiên (Ưu tiên 1, 2, 3…), như: Kiểm tra gia cố kết cấu móng trụ điện, trạm điện tại 55 vị trí, khu vực có nguy cơ sạt lở, thuộc diện theo dõi liên quan đến lưới điện; kiểm tra nâng cao các tủ điện, trạm điện tại khu vực thường xuyên ngập nước trên địa bàn quản lý tại 30 khu vực; tổ chức phát quang, liên hệ các đơn vị quản lý cây xanh để phối hợp xử lý an toàn trước mùa mưa bão, trong 8 tháng đầu năm đã xử lý 6.294 vị trí; thay thế kịp thời các trụ điện vận hành lâu năm không bảo đảm an toàn; đề xuất lắp đặt ưu tiên các thiết bị đóng cắt điện tự động, điều khiển từ xa tại các khu vực dễ bị ngập lụt, khu vực vùng xa để nhanh chóng ngắt điện khi có sự cố…

EVNHCMC khuyến cáo người dân, khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, trạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ, gây cháy, nổ, rò điện...; không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp; không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào, trạm điện, chạm tay vào dây chằng cột. Đồng thời, cầu dao, cầu chì, áp-tô-mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo, nên đặt ở vị trí cao, để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh rò điện khi mưa to gây úng ngập. Khi có nguy cơ bị ngập nước do úng, lụt, các gia đình cần cắt ngay nguồn điện; không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt… Khi trụ điện đổ hoặc dây điện đứt, rơi xuống thì không đến gần, không cầm vào dây điện đứt, ngăn người khác và súc vật đến gần; đồng thời, báo ngay cho ngành điện thông qua tổng đài 1900545454 và chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra
Địa phương

Hải Phòng: Khẩn cấp khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

Vừa qua, tại cuộc họp về công tác thống kê và giải pháp khắc phục thiệt hại sau Bão số 3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ghi nhận công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ của cả hệ thống chính trị và người dân. Đồng thời, thống nhất đánh giá việc khắc phục hậu quả do Bão số 3 gây ra là tình huống cấp bách, khẩn cấp cần tập trung khắc phục.

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra
Trên đường phát triển

Huyện Hải Hà vượt khó để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra

Thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 8.12.2023 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đến thời điểm này, huyện Hải Hà đã cơ bản đạt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất các khu vực kinh tế đạt hơn 26.700 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm 2023. Hiện, huyện đang tập trung khắc phục những thiệt hại do bão số 3 gây ra để ổn định cuộc sống Nhân dân, tập trung phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm

Ninh Thuận đẩy mạnh dự án thuỷ lợi tái tạo nguồn nước, cải thiện môi trường, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân
Địa phương

Bài cuối: Hoàn thiện chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh

Nghị quyết của HĐND tỉnh Ninh Thuận về Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, cần tập trung chỉ đạo, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp, đồng bộ, đủ mạnh; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, hệ thống quan trắc, các công trình, dự án… thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ thiên tai bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão
Địa phương

Dồn lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau bão

Bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và gây thiệt hại rất nặng nề đến diện tích nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp, nhà cửa, trụ sở, các công trình điện, cây xanh... trên địa bàn. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão đang được cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn thị xã tập trung dồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ để sớm đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.