"tầm nhìn đến năm 2050"

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
Diễn đàn Quốc hội

Quy hoạch Thủ đô có nhiều đổi mới với tư duy hết sức đột phá

Với vai trò là cơ quan thẩm định, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có nhiều đổi mới với tư duy hết sức đột phá như định hướng phát triển thành phố quay mặt ra sông; phát triển không gian ngầm; giải quyết được các vấn đề về môi trường nước...

Những trụ cột xuyên suốt trong xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội
Địa phương

Những trụ cột xuyên suốt trong xây dựng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Phát biểu đại diện cho đơn vị đứng đầu liên danh tư vấn lập đồ án Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết 5 quan điểm chung về phát triển Thủ đô; 3 quan điểm phát triển không gian cũng như những mục tiêu tổng quát đến năm 2030.

Thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quốc hội

Thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 9.1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tỷ lệ 449/489 tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (tương đương 90,52% số đại biểu Quốc hội).

Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức hiệu quả
Thời sự Quốc hội

Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức hiệu quả

Ngay sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.