Tầm nhìn chiến lược trong công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước
Thảo luận ở Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An và Bà Rịa - Vũng Tàu) về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Bà Rịa – Vũng Tàu) đánh giá đây là chủ trương có tính lịch sử, phản ánh tầm nhìn chiến lược trong công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước về phát triển không gian lãnh thổ bền vững.

Bày tỏ sự đồng thuận và ủng hộ tuyệt đối với Đề án của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Bà Rịa – Vũng Tàu) đánh giá đây là chủ trương có tính lịch sử, phản ánh tầm nhìn chiến lược trong công cuộc cải cách bộ máy hành chính Nhà nước về phát triển không gian lãnh thổ bền vững. Lần sửa đổi này, 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh sẽ được sắp xếp, hợp nhất để hình thành 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, giữ nguyên 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sau sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 6 thành phố trực thuộc trung ương và 28 tỉnh.
.jpg)
Đây là bước đi quyết đoán, chuẩn bị công phu, có căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn rõ ràng, hướng tới bộ máy tinh gọn, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.
Đại biểu cũng bày tỏ tán thành cao phương án sáp nhập tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào thành phố Hồ Chí Minh để hình thành một trung tâm hành chính, kinh tế mới tầm cỡ khu vực.

Đại biểu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm xem xét, cân nhắc có giải pháp căn cơ thiết lập hành lang kết nối giao thông đường bộ trực tiếp giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Giải pháp này không chỉ phục vụ yêu cầu tổ chức lại các đơn vị hành chính mà còn tạo động lực phát triển vùng Duyên hải phía Nam, tăng cường khả năng phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức bị ảnh hưởng do yêu cầu hợp nhất, sáp nhập, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho rằng, đây là lực lượng chủ lực vận hành hệ thống hành chính và cung ứng dịch vụ công sau khi hình thành, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Nên việc ổn định đời sống, tâm lý và tổ chức công việc cho họ là điều kiện tiên quyết bảo đảm hiệu quả của quá trình tái tổ chức. Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần đặc biệt quan tâm có cơ chế đặc thù và các giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Tham gia góp ý về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Đại biểu Lã Thanh Tân (Hải Phòng) cho biết, dự thảo nghị quyết mới nêu đến 23 tỉnh được sắp xếp, sáp nhập đợt này. Tuy nhiên, tờ trình của Chính phủ cũng có nêu đến 11 tỉnh còn lại không sắp xếp với các lý do như trong tờ trình đã nêu. Chính vì vậy, đại biểu đề nghị cần nghiên cứu để ghi đầy đủ hơn các tỉnh còn lại trong nghị quyết này. Đồng thời, việc ghi đầy đủ các tỉnh, thành phố trong nghị quyết sẽ tạo thuận lợi khi nhìn được tổng thể về các đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Ngoài ra, theo đại biểu về tên của dự thảo nghị quyết: “sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025” sẽ được hiểu rằng tất cả các đơn vị hành chính cấp tỉnh đều được sắp xếp. Vì vậy, nếu trong nghị quyết không ghi đầy đủ các tỉnh, thành phố thì đề nghị, tên của dự thảo nghị quyết nên thay đổi thành “sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp tỉnh”.
Cũng băn khoăn về tên của dự thảo nghị quyết, đại biểu Thái Thị An Chung (Nghệ An) kiến nghị thay đổi tên của dự thảo nghị quyết thành “Nghị quyết về sáp nhập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.