Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Tấm lòng Hưng Yên hướng về Thủ đô kháng chiến

Tuấn Nguyên 31/07/2025 16:40

Hòa cùng dòng chảy tri ân hướng về cội nguồn Quốc hội những ngày qua, mang theo tình cảm, lòng biết ơn và niềm tự hào của các thế hệ đại biểu dân cử từ mọi miền Tổ quốc nơi "Thủ đô Khu giải phóng" Tuyên Quang. Ngày 30/7, trong không khí trang nghiêm của những ngày thu lịch sử, mảnh đất Tân Trào lại nồng hậu đón Đoàn ĐBQH các Khóa của tỉnh Hưng Yên do Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Huy làm Trưởng đoàn.

Những ký ức ở nơi khai sinh nền dân chủ

Chuyến đi đặc biệt này được tổ chức nhân dịp cả nước đang hân hoan hướng tới hai dấu mốc lịch sử trọng đại: Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025). Đón tiếp và đồng hành cùng đoàn, về phía tỉnh Tuyên Quang có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách Khóa XV tỉnh Lý Thị Lan.

Đoàn chụp lưu niệm tại Đình Tân Trào
Đoàn chụp lưu niệm tại Đình Tân Trào

Hành trình "Về nguồn" của đoàn Hưng Yên bắt đầu tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Điểm dừng chân đầu tiên chính là Đình Tân Trào lịch sử. Dưới mái đình cổ kính rêu phong, không khí như ngưng đọng lại. Các đại biểu bồi hồi, xúc động khi đứng chính tại nơi mà 80 năm về trước, trong hai ngày 16 và 17/8/1945, Quốc dân Đại hội đã diễn ra.

Tại đây, các đại biểu đã thành kính lắng nghe thuyết minh về những giờ phút lịch sử, khi chủ trương tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng được thông qua. Cũng chính tại nơi này, Lệnh khởi nghĩa và 10 chính sách lớn của Việt Minh đã được ban hành. Quốc kỳ được quyết định là lá cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca và Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam - tức Chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch đã được cử ra.

Đối với các thế hệ ĐBQH, đây chính là cội nguồn, là nơi khai sinh ra nền dân chủ cộng hòa, đặt nền móng đầu tiên cho cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhân dân.

Đoàn dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị Tiền bối cách mạng
Đoàn dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị Tiền bối cách mạng

Rời Đình Tân Trào, đoàn tiếp tục hành trình đến Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị Tiền bối cách mạng. Trong khói hương trầm mặc, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Một tình cảm đặc biệt được Đoàn ĐBQH qua các thời kỳ Hưng Yên bày tỏ, đó là sự "ghi nhớ sâu sắc công lao của nhân dân địa phương đã chở che, giúp đỡ suốt chín năm trường kỳ kháng chiến". Các đại biểu nhận thức rõ, trong những năm tháng gian khổ, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã làm trọn nhiệm vụ thiêng liêng: xây dựng, bảo vệ vững chắc Thủ đô kháng chiến, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Bác Hồ và các cơ quan đầu não. Sự hy sinh, cống hiến thầm lặng mà vĩ đại đó đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Sắt son lời thề gắn bó máu thịt với nhân dân

Chuyến đi về nguồn của các ĐBQH Hưng Yên càng thêm ý nghĩa khi đoàn tới thăm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại thôn Đồng Mà, xã Tân Trào. Đây chính là "địa chỉ đỏ", là "căn cứ địa" của chính cơ quan Quốc hội trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.

Đoàn nghe thuyết minh về Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội
Đoàn nghe thuyết minh về Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội

Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người đã có thời gian làm việc tại đây. Các đại biểu xúc động khi thăm lại nơi ở và làm việc đơn sơ của Ban Thường trực Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1952-1954. Đứng giữa núi rừng chiến khu, nhìn những hiện vật giản dị, các đại biểu càng thấu hiểu hơn về sự kiên cường, bất khuất và tinh thần "tất cả vì nhân dân" của các bậc tiền bối. Chính từ những mái nhà tranh đơn sơ này, Quốc hội vẫn duy trì hoạt động, thể hiện sức sống mãnh liệt của một Nhà nước non trẻ, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân.

Chuyến hành trình "Về nguồn" không chỉ là một hoạt động tri ân quá khứ, mà còn là một hành động thiết thực, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Tương thân tương ái" của dân tộc. Với tấm lòng hướng về quê hương cách mạng, mong muốn được chia sẻ, góp phần chăm lo đời sống cho nhân dân Tuyên Quang, Đoàn ĐBQH các Khóa tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 360 triệu đồng để ủng hộ Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Đoàn trao ủng hộ Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Đoàn trao ủng hộ Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Món quà ý nghĩa này là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, là tấm lòng của người dân Hưng Yên gửi gắm đến mảnh đất Tuyên Quang anh hùng, tiếp nối mạch nguồn cách mạng bất tận đã được khơi nguồn từ chính Tân Trào lịch sử.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tấm lòng Hưng Yên hướng về Thủ đô kháng chiến
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO