
Tham gia Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 4 có 62 vận động viên đến từ thị trấn Liên Sơn, xã Yang Tao, xã Bông Krang, xã Đắk Liêng và Khu du lịch Lắk Tented Camp. Với 3 nội dung thi đấu gồm: đua thuyền độc mộc 4 vận động viên, đua thuyền độc mộc 3 vận động viên và đua thuyền độc mộc 2 vận động viên.

Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú cho biết, những con thuyền độc mộc vốn là phương tiện lao động sản xuất gắn bó với người M’nông từ bao đời nay, mang nét văn hóa độc đáo. Do đó, việc tổ chức hội đua nhân dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 không chỉ để giới thiệu những tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch sinh thái của Đắk Lắk nói chung và huyện Lắk nói riêng mà còn là dịp để tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc. Qua đó, góp phần tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư xúc tiến hoạt động liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.
Cuộc tranh tài đã diễn ra sôi động, náo nhiệt, thu hút nhiều khán giả là người dân địa phương, du khách trong và ngoài tỉnh đến cổ vũ.

Là người dân sinh sống tại thị trấn Liên Sơn, chị H'Tek Hlong chia sẻ, lễ hội đua thuyền là dịp để cư dân địa phương thể hiện tình đoàn kết và niềm tự hào về văn hóa truyền thống. Là cơ hội để du khách khám phá và trải nghiệm cuộc sống, nếp sinh hoạt của bà con M'nông huyện Lắk. Ngoài ra lễ hội đua thuyền còn có ý nghĩa trong việc cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu phản ánh niềm tin vào tâm linh sâu sắc của người dân M'nông huyện Lắk.

"Điểm nổi bật trong ẩm thực của các dân tộc Tây Nguyên như món thịt nướng, cơm lam, rượu cần... giúp du khách tận hưởng hương vị núi rừng trong từng món ăn đặc trưng của lễ hội. Em mong muốn qua lễ hội này du khách được biết đến nhiều hơn về văn hóa bản sắc độc đáo của đồng bào các dân tộc ven hồ Lắk", chị H'Tek Hlong nói.
Phát biểu bế mạc hội đua, Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú, khẳng định: sự kiện lần này không chỉ tiếp tục khẳng định nỗ lực trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, mà còn góp phần tạo nên một sân chơi ý nghĩa, gắn kết cộng đồng. Đồng thời, hội đua thuyền cũng mở ra cơ hội để Đắk Lắk và huyện Lắk giới thiệu tiềm năng du lịch, xúc tiến hợp tác thương mại với các địa phương trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.

Kết thúc hội đua, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các đơn vị. Trong đó giải nhất ở cả 3 nội dung đều thuộc về thị trấn Liên Sơn.
Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất toàn đoàn cho thị trấn Liên Sơn; giải nhì cho xã Đắk Liêng; giải ba thuộc về xã Bông Krang và giải khuyến khích cho xã Yang Tao.