Sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Giai đoạn 2022 - 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ thực hiện sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình. Trong đó, thoái vốn Nhà nước tại 7 doanh nghiệp, giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại 4 doanh nghiệp.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Rà soát xử lý các dự án chậm triển khai
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh có 14 DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước đang hoạt động, 2 doanh nghiệp ngừng hoạt động 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến cuối tháng 8/2023, trên địa bàn tỉnh có 16 Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Trong đó, có 14 doanh nghiệp đang hoạt động, 2 doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang thực hiện thủ tục giải thể. Trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước trong 8 tháng đầu năm 2023 là hơn 4.927 tỷ đồng, đạt 69% so với kế hoạch. Tổng lợi nhuận sau thuế là hơn 761 tỷ đồng, đạt 82% so với kế hoạch.

Theo kết quả đánh giá DNNN, trong 8 tháng vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 7/14 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực độc quyền (xổ số, vận tải biển, cấp nước) và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích (chăm sóc cây xanh, đô thị, giao thông) đạt trên 50% kế hoạch được giao. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, xây dựng, duy tu sửa chữa đường bộ…không đạt kế hoạch được giao.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, Tỉnh sẽ thực hiện sắp xếp doanh nghiệp và tái cơ cấu doanh nghiệp theo lộ trình đặt ra, cụ thể: duy trì hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh; thoái vốn Nhà nước tại 7 doanh nghiệp; giữ nguyên phần vốn Nhà nước tại 4 doanh nghiệp và không thực hiện sắp xếp 2 doanh nghiệp.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giữ nguyên phần vốn nhà nước tại Công ty CP DV và Vận tải biển Vũng Tàu
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ giữ nguyên phần vốn nhà nước tại Công ty CP DV và Vận tải biển Vũng Tàu

Theo đó, đại diện các sở, ngành và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các DNNN cũng đã có ý kiến về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như việc thực hiện sắp xếp doanh nghiệp và thực hiện thoái vốn doanh nghiệp, chủ yếu liên quan đến định giá tài sản và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trước ý kiến trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh đã ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước cũng như chia sẻ với các khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và người đại diện phần vốn Nhà nước tại các DNNN khẩn trương thực hiện nhanh chóng, đầy đủ các thủ tục thoái vốn theo quy định, đúng kế hoạch do UBND ban hành; đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong việc thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.

Ý kiến bạn đọc

Trên đường phát triển

Du lịch Quảng Ninh định vị thương hiệu độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa
Trên đường phát triển

Du lịch Quảng Ninh định vị thương hiệu độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa

Để tăng tốc, bứt phá, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 14% của tỉnh trong năm 2025, ngành du lịch Quảng Ninh sẽ tập trung phát triển: "Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện và đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch và đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh thân thiện".

Quang cảnh buổi phát động
Trên đường phát triển

Vĩnh Long phát động Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật

Ngày 16.4, tại Hội trường Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người khuyết tật chính thức được phát động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt đối với nhóm yếu thế trong xã hội.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 thu hút hàng nghìn du khách đến với thành phố cà phê
Địa phương

TP. Buôn Ma Thuột: Tăng tốc bứt phá sau quý I

Quý I.2025 khép lại với nhiều gam màu tươi sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của TP. Buôn Ma Thuột. Từ ổn định thị trường, đẩy mạnh sản xuất, đến bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự, thành phố đang thể hiện quyết tâm rõ rệt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững.

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng
Địa phương

Long An - từ vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đến vị thế phát triển tiềm năng

50 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, cũng là khoảng thời gian tỉnh Long An - vùng đất “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” đi qua muôn vàn khó khăn, thách thức, để hôm nay tự hào đứng vào hàng ngũ những địa phương phát triển năng động bậc nhất khu vực ĐBSCL và cả nước.

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao
Trên đường phát triển

Đắk Lắk đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao

Xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba khâu đột phá chiến lược, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều nguồn lực và sự quan tâm cho lĩnh vực then chốt này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng, đặc biệt là ở phân khúc nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã Quảng Yên khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân và đánh giá tình hình triển khai mô hình nuôi lồng bè.
Địa phương

Nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong cuộc khảo sát được tổ chức mới đây, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã trực tiếp kiểm tra các khu vực nuôi trồng thủy sản tại xã Hoàng Tân và Liên Hòa; ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất về việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, giúp họ nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời, xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra…