Thường trực Thành ủy Hải Phòng gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp FDI năm 2024

Sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất

Hy vọng các doanh nghiệp FDI sẽ trở thành người bạn, người kết nối kinh tế thành phố Hải Phòng với kinh tế thế giới. Tiếp tục lan tỏa thông điệp “Doanh nghiệp FDI phát triển cùng thành phố Hải Phòng: Đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế bền vững, kinh tế chia sẻ; kết nối doanh nghiệp với chuỗi cung ứng toàn cầu” đến cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Thành phố sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển.

2-5786.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu kết luận Hội nghị Thường trực Thành ủy gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp FDI năm 2024. Ảnh: Đàm Thanh

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu trong phát biểu kết luận Hội nghị Thường trực Thành ủy gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp FDI năm 2024 được tổ chức sáng nay, 5.10, với chủ đề “Doanh nghiệp FDI đồng hành cùng thành phố Hải Phòng: Đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; kết nối chuỗi cung ứng trong nước và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Quyết liệt để những cam kết sớm có kết quả

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định: Chúng ta đã trải qua hơn 3 giờ làm việc hiệu quả với nội dung đối thoại cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm và phiên kết nối hợp tác sôi nổi giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Thông qua Hội nghị, Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương đã được lắng nghe những chia sẻ, đề xuất của các doanh nghiệp FDI đại diện cho hơn 900 doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn thành phố thuộc nhiều lĩnh vực. Có một số là vấn đề khó, đã tồn tại và chưa được giải quyết thỏa đáng, có vấn đề mới mà pháp luật Việt Nam hiện đang hoàn thiện.

1-1876.jpg
Thường trực Thành ủy Hải Phòng đối thoại với doanh nghiệp FDI. Ảnh: Đàm Thanh

Đối với các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu yêu cầu các sở, ngành phải xử lý triệt để ngay và thông tin tới doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị liên quan đến vướng mắc của luật pháp, Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố khẩn trương có kiến nghị cụ thể đối với Trung ương, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các vướng mắc. Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các đề xuất, kiến nghị nêu trên.

“Cá nhân tôi, cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy sẽ chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để những cam kết ngày hôm nay với doanh nghiệp sớm có kết quả; giải quyết tối đa những nguyện vọng của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại thành phố” – Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định.

Vừa là bạn, là đối tác, công dân danh dự

Trong những năm gần đây, Hải Phòng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế tăng trưởng ở mức 2 con số trong 9 năm liên tiếp, là một điểm sáng trong bức tranh chung của cả nước. Thành phố cũng đã đạt con số tăng trưởng ấn tượng về thu hút FDI, luôn trong top đầu cả nước về số vốn đăng ký đầu tư và có xu hướng ngày càng hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài.

1-5393.jpg
Các doanh nghiệp tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đàm Thanh

Vừa qua, Hải Phòng phải gánh chịu sự tàn phá của Bão số 3 (siêu bão Yagi), gây ra những tổn thất nặng nề về người và tài sản, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, thành phố đang đứng trước thách thức rất lớn trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong năm 2024.

Với vai trò động lực tăng trưởng lớn nhất của thành phố, tôi kêu gọi các doanh nghiệp FDI tập trung nhanh chóng khôi phục và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, kê khai đầy đủ giá trị sản phẩm tại Hải Phòng… để đóng góp vào nỗ lực của thành phố trong thực hiện mục tiêu 10 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số. Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao để hỗ trợ các doanh nghiệp ở mức tối đa, trước mắt sẽ hoãn, lùi các đoàn thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu

Khối doanh nghiệp FDI đã đóng góp đặc biệt quan trọng vào sự phát triển của Thành phố Hải Phòng, không chỉ về lĩnh vực kinh tế, mà còn cả về xã hội. Có thể khẳng định, nguồn vốn đầu tư nước ngoài là một phần quan trọng trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; doanh nghiệp FDI là động lực quan trọng, trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong bối cảnh, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đạt được những bước tiến lớn và trở thành xu thế toàn cầu, lãnh đạo thành phố càng nhận thức được vai trò của doanh nghiệp FDI trong việc thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật.

Cùng với khẳng định những nội dung quan trọng trên, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu vui mừng cho biết cho biết: Lãnh đạo thành phố luôn coi các doanh nghiệp FDI là một phần quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp của Hải Phòng và các nhà đầu tư nước ngoài vừa là bạn, là đối tác nhưng cũng chính là những công dân danh dự của Thành phố Hải Phòng. Doanh nghiệp FDI thành công và phát triển mạnh mẽ thì Hải Phòng mới có thể sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Chúng ta có chung mục tiêu, lý tưởng và trách nhiệm chung tay phát triển doanh nghiệp FDI, đóng góp chung vào sự phát triển của thành phố Hải Phòng và đất nước - Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Thành phố đáng sống, quê hương thứ 2 của nhà đầu tư và gia đình

Tại diễn đàn quan trọng này, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định: Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành và dành sự quan tâm đặc biệt, hỗ trợ thực chất, hiệu quả để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp FDI. Để thực hiện cam kết nêu trên, thành phố quyết tâm hiện thực hóa, cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để Thường trực Thành ủy tập trung chỉ đạo thời gian tới.

2-4697.jpg
Các doanh nghiệp tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đàm Thanh

Theo đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thành lập, mở rộng các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, đặc biệt là thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam; xác định đây là động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố, là nơi “làm tổ” của các doanh nghiệp FDI công nghệ cao, thu hút các dòng vốn phát triển bền vững. Thúc đẩy thủ tục thành lập Khu Thương mại tự do thế hệ mới với cơ chế ưu đãi vượt trội thu hút các dòng vốn ngoại, các tập đoàn toàn công nghệ đến đầu tư. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng logistics, giao thông đối nội, đối ngoại kết nối hệ thống cảng biển, các khu kinh tế, khu công nghiệp, sân bay, đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc...

Quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng lao động có tay nghề. Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp FDI thực hiện các dự án tại Hải Phòng về địa điểm, quy hoạch, đất đai, môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy... Giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo nghiên cứu xây dựng cơ chế Một cửa khi doanh nghiệp FDI thực hiện thủ tục dự án, không để doanh nghiệp phải qua lại nhiều cơ quan để thực hiện các thủ tục dự án tại Hải Phòng.

Tập trung phát triển nhà ở chất lượng cao và nhà ở xã hội, hệ thống trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, các khu vui chơi, giải trí, du lịch chất lượng cao, nhà ở tiện ích… để các nhà đầu tư và gia đình có thể yên tâm ổn định cuộc sống, làm việc lâu dài tại Hải Phòng; biến Hải Phòng thành thành phố đáng sống, là quê hương thứ 2 của nhà đầu tư và gia đình.

Liên quan đến vấn đề năng lượng, từ kinh nghiệm khắc phục các sự cố trong và sau Cơn bão số 3 (Yagi), thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng phương án cung ứng điện ứng phó trong tình trạng khẩn cấp, hạn chế tối đa tình trạng dừng, mất điện đột ngột ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp; huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình cấp điện trên địa bàn.

Tiếp tục duy trì, tăng cường hiệu quả và đa dạng hóa hình thức các hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại giữa các cấp chính quyền với doanh nghiệp theo hướng có trách nhiệm và thực chất. Trường hợp cần thiết, đề nghị các sở, ngành, các quận, huyện kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết nhanh chóng, triệt để các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Liên quan đến khắc phục hậu quả sau bão Yagi, Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo phân công nhiệm vụ, nhóm đối tượng doanh nghiệp cho các cán bộ, công chức để trực tiếp phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực thi các cơ chế, chính sách liên quan, đem lại quyền lợi tối đa cho các doanh nghiệp FDI; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của chính quyền

Để sớm hiện thực hóa mục tiêu, Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi sự chung tay, vào cuộc của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, nhất là vai trò của các doanh nghiệp FDI, thay mặt Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành uỷ Lê Tiến Châu đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư FDI một số vấn đề:

3-1678.jpg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao các biên bản ghi nhớ quan trọng trên 5 lĩnh vực cho các doanh nghiệp. Ảnh: Đàm Thanh

Thứ nhất, thời gian qua, bên cạnh phần lớn các doanh nghiệp FDI đã chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam, đóng góp lớn lao cho sự phát triển của thành phố, vẫn còn một số ít các doanh nghiệp chấp hành chưa nghiêm các quy định pháp luật, nhất là tình trạng trốn thuế, chuyển giá, vi phạm về môi trường, lao động, an ninh trật tự. Muốn phát triển bền vững, gắn bó lâu dài với TP. Hải Phòng, đề nghị các doanh nghiệp cần luôn nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật, tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật trong đầu tư kinh doanh và các nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội; chấp hành nghiêm chính sách thuế của Nhà nước Việt Nam, ưu tiên thành lập doanh nghiệp và chi nhánh có trụ sở tại Hải Phòng để đóng góp trực tiếp cho Thành phố.

Thứ hai, tính liên kết giữa các doanh nghiệp FDI với các nhà cung ứng, các đối tác trong nước còn chưa đáp ứng kỳ vọng; tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; việc hình thành các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ còn khá hạn chế. Việc tăng cường liên kết hợp tác là giải pháp quan trọng để các doanh nghiệp tiết giảm kinh phí, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẵn sàng hợp tác và mong muốn gắn bó lâu dài với thành phố.

Lãnh đạo thành phố sẽ quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện ở mức cao nhất cho các doanh nghiệp FDI thực hiện tốt việc xây dựng chuỗi cung ứng trong nước, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị sản phẩm sản xuất tại thành phố; liên kết, hợp tác, đặt hàng đào tạo và sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo của thành phố. Đồng thời, thành phố sẽ có chính sách ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp FDI phát triển trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Hải Phòng. Do đó, đề nghị các doanh nghiệp FDI quan tâm, thực hiện định hướng nêu trên của lãnh đạo thành phố.

Thứ ba, dự kiến trong năm 2024, Hải Phòng sẽ thành lập Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng theo mô hình khu kinh tế sinh thái, bền vững thế hệ mới (3.0). Khu kinh tế mới có lợi thế rất đặc biệt về khả năng kết nối với thế giới và trong nước, nổi bật là sân bay Tiên Lãng, cảng Nam Đồ Sơn, hệ thống đường sắt, đường bộ cao tốc.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng khuyến khích và chào đón các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng; sẽ được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất, thủ tục thông thoáng nhất và sự ủng hộ chính trị của lãnh đạo và các ban, sở, ngành của thành phố, ưu tiên các dự án thân thiện môi trường, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, giảm thiểu phát thải các-bon.

Hy vọng các doanh nghiệp FDI dự Hội nghị ngày hôm nay sẽ trở thành người bạn, người kết nối kinh tế thành phố Hải Phòng với kinh tế thế giới. Tiếp tục lan tỏa thông điệp “Doanh nghiệp FDI phát triển cùng thành phố Hải Phòng: Đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế bền vững, kinh tế chia sẻ; kết nối doanh nghiệp với chuỗi cung ứng toàn cầu” đến cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. “Thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi một lần nữa khẳng định tinh thần sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển, các doanh nghiệp đều nhận được sự quan tâm bình đẳng như nhau, sự thành công của các doanh nghiệp chính là sự phát triển của thành phố Hải Phòng, là sự thành công của chính quyền.” - Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định.

Địa phương

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh: Giao ban công tác quý III
Hoạt động chính quyền

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh: Giao ban công tác quý III

Ngày 4.10, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý III năm 2024 với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị.

Người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
Trên đường phát triển

Cà Mau: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động chuyển đổi số

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10.10) của tỉnh, từ ngày 2.10, nhiều Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đồng loạt mở chiến dịch ra quân triển khai các hoạt động công nghệ số hướng đến mục tiêu đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân, thúc đẩy chuyển đổi số đến từng hộ gia đình.

Lào Cai: Nhiều trẻ mồ côi cần được nuôi dưỡng và chăm sóc
Hoạt động chính quyền

Lào Cai: Nhiều trẻ mồ côi cần được nuôi dưỡng và chăm sóc

Thiên tai qua đi, nhưng những đau thương, mất mát, khó khăn đối với đồng bào tỉnh Lào Cai vẫn còn đó, đặc biệt là đối với những trẻ em mất cha, mẹ, những người khuyết tật. Tính đến ngày 3.10, toàn tỉnh Lào Cai có 52 trẻ em bị mồ côi do hậu quả hoàn lưu của bão số 3, trong đó có 9 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, 41 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và 2 trẻ em chưa tìm thấy cha mẹ.

Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Hà Nội ngày trở về chiến thắng
Địa phương

Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: Hà Nội ngày trở về chiến thắng

Tại buổi gặp mặt, tri ân đại biểu cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu Thanh niên xung phong và gia đình chính sách người có công trực tiếp tham gia giải phóng Thủ đô trong kháng chiến chống Pháp nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô do TP. Hà Nội tổ chức vừa qua, nhiều đại biểu đã bồi hồi, xúc động, chia sẻ lại hồi ức ngày 10.10.1954.

Bí Thư Thành ủy TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu thăm và tặng hoa cho các Đảng viên cao tuổi của thành phố
Địa phương

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là nền tảng vững chắc để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quán triệt quan điểm đó, Đảng bộ TP. Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lực lượng cán bộ thành phố
Địa phương

Bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Thành ủy Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đã đề ra. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, về công tác xây dựng Đảng được nâng lên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ thành phố.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng ra chỉ thị chống né tránh, đùn đẩy trách nhiệm
Địa phương

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng ra chỉ thị chống né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái vừa ký ban hành chỉ thị về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả tham mưu, đề xuất giải quyết công việc của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ tồn đọng.

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân gia đình, kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2023 tại Trường PTDTNT Chợ Đồn. ẢNH: N.HÀ
Địa phương

Bài 2: Kịp thời ngăn chặn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Thực hiện một số chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2019 - 2024 trên địa bàn, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm xây dựng, phát huy vai trò người có uy tín; đẩy mạnh thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS” giúp nhận thức của cán bộ, đảng viên, đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa được nâng lên; kịp thời ngăn chặn các trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết có thể xảy ra tại các địa bàn có nguy cơ cao.