ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV

Quyết tâm tròn thập kỷ duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số

9 tháng năm 2024, với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa quyết định. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt triển khai công tác phòng chống bão Yagi nên hậu quả do bão gây ra tuy lớn nhưng ở mức thấp nhất. Hải Phòng quyết tâm tròn 1 thập kỷ duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số.

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu trong cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) của Đoàn ĐBQH thành phố tại quận Hải An chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, sáng 30.9 với hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính (UBND quận Hải An) và trực tuyến tại các điểm cầu phường với khoảng 700 cử tri trên địa bàn huyện.

Cùng dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang.

Tái thiết đời sống, sản xuất sau bão lũ

Qua nghe báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước 8 tháng năm 2024 và hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố từ sau Kỳ họp thứ Bảy đến nay, cử tri quận Hải An vui mừng về những thành quả đã đạt được của đất nước trong những tháng đầu năm. Đồng thời, đánh giá rất cao sự điều hành chủ động, linh hoạt của Chính phủ; hoạt động tích cực, hiệu quả của Đoàn ĐBQH thành phố.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức xúc, đề xuất nhiều kiến nghị thiết thực. Trong đó, cơn bão số 3 tràn vào khu vực phía Bắc, trong đó có Hải Phòng đã để lại những hậu quả tàn khốc, nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, thành phố có những giải pháp “chưa có tiền lệ” để tái thiết đời sống người dân, sản xuất của doanh nghiệp sau bão.

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị TXCT, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang đánh giá quận Hải An có kết quả thu ngân sách tốt, đứng thứ 2 thành phố. Không chỉ là trung tâm logistics của thành phố, quận còn có nhiều khu công nghiệp, có dư địa phát triển. Tuy nhiên, quận cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang đề nghị quận Hải An tập trung đẩy mạnh phát triển logistics hiện đại; phát triển bền vững hướng tới năng lượng xanh, năng lượng sạch. Trong đó, trọng tâm là xây dựng các đường kết nối các cơ sở hạ tầng, rà soát lại hết các quy hoạch giao thông; xây dựng bất kỳ công trình nào cần tính toán đến biến đổi khí hậu; nghiên cứu phát triển cảng cạn; đẩy mạnh phát triển hạ tầng mạng; quan tâm phát triển điện gió; xây dựng, định hướng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng chuyển đổi số, logistics công nghệ cao…

Liên quan đến nội dung phát triển hoạt động logistics cảng biển, nâng cao năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp, cử tri kiến nghị Chính phủ, thành phố đẩy nhanh việc triển khai các bến cảng còn lại (ngoài bến 1+2) tại khu Lạch Huyện để đáp ứng nhu cầu phát triển; đẩy nhanh xây cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2 sớm nhất đáp ứng lượng hàng gia tăng, tránh ùn tắc. Nghiên cứu triển khai khu cảng biển nước sâu tại khu vực Nam Đồ Sơn, cửa sông Văn Úc trước 2030 để thực hiện mục tiêu Hải Phòng trở thành cảng trung chuyển quốc tế. Tiếp tục đẩy nhanh hệ thống kết nối giao thông như đường ven biển kết nối Hải phòng với các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa… Kiến nghị Chính phủ xem xét đưa các dự án đầu tư cảng, trung tâm logistics vào diện thu hồi đất vì phát triển kinh tế - xã hội, tương tự như các khu công nghiệp để đẩy nhanh, đơn giản quá trình thu hồi đất…

Ngoài ra, cử tri còn góp ý nhiều nội dung liên quan đến giá thành nhà ở xã hội; chính sách hợp lý, tạo điều kiện để người dân thực sự có nhu cầu, khó khăn về nhà ở được tiếp cận mua nhà ở xã hội; bất cập trong quá trình thi hành luật… Đại diện các sở, ngành đã tiếp thu, giải trình làm rõ nhiều vấn đề cử tri đặt ra.

Tích cực chuẩn bị hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thông tin thêm về tình hình phát triển về thành phố những tháng qua, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu cho biết: Trong 9 tháng, với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Hải Phòng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa quyết định. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị đã chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt triển khai các công tác phòng chống bão số 3 nên hậu quả do bão gây ra tuy lớn nhưng ở mức thấp nhất.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thông tin, giải đáp thắc mắc của cử tri. Ảnh: Đàm Thanh
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thông tin, giải đáp thắc mắc của cử tri. Ảnh: Đàm Thanh

Thành phố đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ghi nhận nỗ lực, quyết tâm của thành phố với những kết quả toàn diện, nổi bật trên tất cả các mặt. Đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của Hải Phòng đối với sự phát triển của vùng, đất nước. Đề nghị thành phố nỗ lực, vươn mình cùng sự phát triển của đất nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW. Bộ Chính trị cũng cơ bản đồng ý với thành phố với các nhiệm vụ, giải pháp nâng tầm, chiến lược, đột phá để phát triển thành phố trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu nhấn mạnh, thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, gắn với tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, điều động, luân chuyển và đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhằm chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực; cắt giảm, giãn hoãn các nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết để tập trung khắc phục hậu quả sau bão số 3. “Hải Phòng đã 9 năm liên tục đạt tăng trưởng 2 con số, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề nhưng Hải Phòng quyết tâm tròn 1 thập kỷ duy trì tốc độ tăng trưởng này” - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu khẳng định.

Cùng với đó, bám sát tiến độ, tập trung làm việc với các cơ quan Trung ương trong sơ kết và xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15, ngày 13.11.2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngày 5.10. Đẩy mạnh chuyển đổi số, giải ngân vốn đầu tư công…

Quốc hội và Cử tri

Một trụ sở công bỏ hoang nhiều năm tại Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Chính sách và cuộc sống

Không để lãng phí các trụ sở dôi dư

Chúng ta đang thực hiện một cuộc cách mạng về bộ máy “lớn chưa từng có” với tinh thần “Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng” để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Điều này được Nhân dân, cử tri rất đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng mong muốn, ngoài giải quyết thấu tình, đạt lý cơ chế chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp, cần có giải pháp để không để lãng phí các trụ sở dôi dư.

Cần có mức giảm trừ hợp lý
Chính sách và cuộc sống

Cần có mức giảm trừ hợp lý

Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2020 - 2024 tổng thu từ thuế thu nhập cá nhân tăng 72%, từ 115.000 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người trong cùng kỳ tăng 30,2%, từ 3.548 USD/năm lên 4.622 USD/năm. Lạm phát trung bình hàng năm dao động từ 0,81 - 4,16%, trong đó mức cao nhất vào năm 2023 là 4,16% và thấp nhất vào năm 2021 ở mức 0,81%.

 Để người có năng lực tiếp tục cống hiến
Quốc hội và Cử tri

Để người có năng lực tiếp tục cống hiến

Ngày 18.4, tiếp tục chương trình hoạt động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Phường 4, TP. Đà Lạt.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp
Quốc hội và Cử tri

Tháo gỡ vướng mắc, tạo sự thông thoáng, năng động cho doanh nghiệp

Cho ý kiến với dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại Phiên họp thứ 44, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm các quy định sẽ giải quyết, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc hiện nay; bao quát những vấn đề mới, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân trong mối quan hệ với đầu tư vốn của nhà nước và các yêu cầu trong tình hình mới.

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

ĐBQH thành phố Hà Nội giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Sáng 11.4, các ĐBQH thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Ứng Hòa, Mỹ Đức Tiếp trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở HĐND - UBND huyện Phú Xuyên, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện Thường Tín, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hà Nội: Cử tri ủng hộ chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương

Tại hội nghị tiếp xúc của ĐBQH thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, cử tri thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng bày tỏ đồng tình, ủng hộ rất cao chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương. Đồng thời, mong muốn được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp để quá trình sáp nhập diễn ra được thuận lợi, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn từng vùng, địa phương.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Chiều 17.4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ đầu cầu chính tại trụ sở HĐND - UBND quận Hoàng Mai kết nối với huyện Gia Lâm.

AMH
Chính sách và cuộc sống

Tăng trưởng trên 8% và đường dây 500kV mạch 3

Tại Nghị quyết 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2025 và Hội nghị trực tuyến với các địa phương, Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm nay dù nhận định tình hình thế giới có thể tiếp tục biến động lớn, chiến tranh thương mại lan rộng; ở trong nước thì khó khăn và thách thức nhiều hơn thuận lợi. Điều này gợi liên tưởng tới dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Chính sách và cuộc sống

Đích đến là phục vụ Nhân dân tốt hơn

Cần lưu ý khắc phục cả 2 khuynh hướng: một là, sáp nhập các xã, phường quá rộng như một "cấp huyện thu nhỏ" dẫn đến không quán xuyến được địa bàn, không chủ động phục vụ được Nhân dân, dẫn đến biến chủ trương không tổ chức cấp huyện thành không tổ chức cấp xã. Hai là, sáp nhập các xã, phường quá nhỏ, dẫn đến hạn chế về không gian, dư địa phát triển, đầu mối nhiều hơn dẫn đến cồng kềnh, kém hiệu quả.

Ảnh minh họa
Chính sách và cuộc sống

Doanh nghiệp phải tiên phong, dẫn dắt chuyển đổi số

Các doanh nghiệp nhà nước phải phát triển, tăng trưởng, ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, trên cơ sở thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tăng năng suất lao động; vừa phát triển cho chính mình, vừa góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.