Chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ Mười bốn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực sự vào cuộc để tạo chuyển biến rõ nét

Thẳng thắn, cầu thị, không né tránh, đưa ra được giải pháp thiết thực, mang tính khả thi cao… Đó là đánh giá của một số ĐBQH, cán bộ, cử tri đối với các Bộ trưởng trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ Mười bốn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua, 10.8. Theo dõi những diễn biến sôi động tại phiên họp, các ý kiến  bày tỏ mong muốn, các “tư lệnh” ngành, lĩnh vực thực sự vào cuộc quyết tâm, quyết liệt để mỗi giải pháp được đưa ra đều tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam NGUYỄN TÚC:
Thẳng thắn, cầu thị, đưa ra giải pháp thiết thực

Qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ Mười bốn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm qua, tôi cho rằng các vấn đề được đưa ra cũng như phần trả lời của các bộ trưởng rất tốt, cơ bản đáp ứng được mong mỏi của cử tri và Nhân dân.

Nguyễn Túc

Liên quan đến nhóm lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trả lời rất thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, cầu thị. Đồng thời, đưa ra được các giải pháp thiết thực, cụ thể, khả thi cho cả trước mắt cũng như lâu dài nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Trong đó, nổi lên là: công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng; vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tình trạng đưa tin không chính xác, phát tán các video, clip phản cảm, độc hại; xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử…

Thực tế thời gian qua, Bộ Công an đã làm được rất nhiều việc quan trọng, có ý nghĩa. Đó là một loạt đại án như: vụ FLC, vụ Việt Á… được đưa ra, trong đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng công an. Mới đây, gương 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC và CHCN hy sinh bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân đã củng cố vững chắc niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với lực lượng. Bên cạnh kết quả đạt được, đề cập đến những vấn đề thuộc công tác quản lý Nhà nước của Bộ, có dư luận trái chiều thời gian qua như triển khai hộ chiếu mới, Bộ trưởng đã rất cầu thị, nhận trách nhiệm và đề ra được giải pháp tháo gỡ. Nhìn chung, phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tô Lâm thẳng thắn, đúng, trúng vấn đề; các giải pháp đưa ra cũng rất rõ, mang tính khả thi cao. Mong rằng những lời hứa, giải pháp đưa ra của Bộ trưởng sớm được thực hiện nghiêm túc trên thực tế.

ĐBQH tỉnh Hòa Bình ĐẶNG BÍCH NGỌC:
Theo sát các vấn đề phát sinh trong thực tiễn

Dưới sự điều hành khoa học của Chủ tọa, cùng tinh thần trách nhiệm của các ĐBQH, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ Mười bốn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã diễn ra hết sức sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm. Những nhóm vấn đề các đại biểu đặt ra đã được 2 Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ làm rõ, đi thẳng vào trọng tâm; các giải pháp khắc phục đưa ra cũng hết sức cụ thể cả về thời gian và lộ trình.

Thực sự vào cuộc để tạo chuyển biến rõ nét -0

Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm qua, tôi đặc biệt ấn tượng với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Các đại biểu đã bám sát định hướng, đặt câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào thực trạng cử tri, Nhân dân quan tâm. Trong đó, nổi lên là các giải pháp để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; giải pháp kích cầu và phục hồi du lịch sau đại dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch; công tác bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử Quốc gia; giải pháp ngăn chặn xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hóa ứng xử… Với tinh thần cầu thị, trách nhiệm, các trưởng ngành đã tham gia giải trình rất tích cực, nêu bật được những giải pháp căn cơ và lộ trình tổ chức thực hiện nhằm tạo chuyển biến thực chất trong thời gian tới.

Đây là lần thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại một phiên họp thường kỳ, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cử tri và Nhân dân, đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn sau đại dịch.

Luật sư DIỆP NĂNG BÌNH, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật:
Nhìn thẳng thực trạng để đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời

Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm qua, có thể thấy rằng, các vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn là hết sức “đúng, trúng”. Đây đều là những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri và Nhân dân. Trong đó, có nhiều nội dung nổi cộm đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan quản lý Nhà nước trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội hiện nay. Cụ thể, là tình trạng tán phát tin giả, tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội; việc lợi dụng tính năng của mạng xã hội để tuyên truyền, vu khống, kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp gây nhiễu loạn về thông tin; tình trạng rò rỉ và rao bán thông tin cá nhân tràn lan trên không gian mạng... Trả lời chất vấn của các ĐBQH, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thể hiện bản lĩnh, nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, thẳng thắn, không vòng vo, né tránh vấn đề khó, phức tạp. Tôi rất tin tưởng với những giải pháp Bộ trưởng Tô Lâm đã đưa ra. Đồng thời, mong muốn lực lượng công an sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Diệp Năng Bình

Theo dõi diễn biến phiên chất vấn và trả lời chất vấn, có thể khẳng định, các nội dung, vấn đề được lựa chọn rất “đúng và trúng”, đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi của cử tri, Nhân dân cũng như chính các ĐBQH. Đặc biệt, làm nên thành công của phiên họp có vai trò rất lớn của Chủ tọa. Bằng sự linh hoạt, khoa học, giàu định hướng, Chủ tọa đã dẫn dắt, kết nối cả người hỏi và người trả lời đi đến mục tiêu quan trọng nhất là nhìn thẳng nhận diện thực trạng để đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời, khả thi. Đơn cử như ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, thông qua phản ánh của ĐBQH; sự cầu thị, không né tránh của Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ, bức tranh “đa màu sắc” về lĩnh vực quan trọng này đã được phác họa hết sức toàn diện. Không thể phủ nhận rằng, bên cạnh những gam màu sáng, thì cũng còn rất nhiều điểm "nghẽn" cần sớm được tháo gỡ, khắc phục kịp thời. Tin rằng, với các giải pháp được đưa ra, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch sẽ có những chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Quốc hội và Cử tri

Đoàn ĐBQH thành phố làm việc với đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và một số sở, ngành, đơn vị liên quan trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh sau bão

Tại các cuộc TXCT trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV của Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng, bên cạnh những vấn đề chung, cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15, bao gồm chính sách về thành lập Khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng tại kỳ họp gần nhất sau khi Chính phủ trình. Kiến nghị Bộ Tài chính khi thay đổi chính sách tác động đến thu ngân sách lớn, nhất là các chính sách làm giảm thu ngân sách, Bộ nên đưa ra dự báo trước khi xây dựng dự toán hàng năm để quyết định giao dự toán ngân sách sát thực tế và hạn chế tác động; xem xét hỗ trợ phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau bão.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tinh thần quyết liệt, quyết tâm nhưng phải quyết làm để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
Chính sách và cuộc sống

"Gỡ" cho được những vướng mắc trong thực thi

Tuần tới, Quốc hội sẽ bắt đầu chương trình nghị sự Kỳ họp thứ Tám với khối lượng công việc có thể nói là nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay. Là kỳ họp cuối năm nên một nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội là đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, trên cơ sở đó, bàn thảo, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho các tháng cuối năm và đặc biệt là cho năm 2025 để tăng tốc, bứt phá “về đích” các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Chống lãng phí luôn là một trong những chủ đề "nóng" được Quốc hội quan tâm
Diễn đàn Quốc hội

Xây dựng văn hóa chống lãng phí vì sự phát triển phồn vinh của đất nước

Xây dựng văn hóa chống lãng phí trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ của đất nước không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển bền vững và lâu dài của Việt Nam. Thông điệp về xây dựng văn hóa chống lãng phí mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ra chính là định hướng chiến lược quan trọng để đảm bảo sự phát triển lâu dài và phồn thịnh cho đất nước.

Gỡ vướng trong giải ngân vốn đầu tư công
Chính sách và cuộc sống

Gỡ vướng trong giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2024, TP. Hồ Chí Minh được giao hơn 79.263 tỷ đồng vốn đầu tư công nhưng đến ngày 30.9 mới chỉ giải ngân đạt 21,29% kế hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tại buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh với UBND thành phố mới đây, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã thẳng thắn rằng, nếu tháo gỡ được các vướng mắc từ Trung ương, thành phố sẽ giải ngân được 94% vốn được giao.

Đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện tinh thần “3 rõ”
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện tinh thần “3 rõ”

Chiều 16.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì buổi làm việc của Đoàn ĐBQH thành phố với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Ảnh minh họa.
Chính sách và cuộc sống

Quy chuẩn, tiêu chuẩn bất cập cũng là lãng phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết mới đây đặt yêu cầu trọng tâm cho công tác chống lãng phí; bài viết đã nhận diện và chỉ ra một số dạng thức lãng phí đang nổi lên hiện nay. Soi chiếu theo đó, những bất cập trong tiêu chuẩn, quy chuẩn gây khó khăn và tốn kém chi phí cho doanh nghiệp, người dân cũng là một dạng lãng phí - lãng phí nguồn lực.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu và cử tri là công nhân, lao động tại hội nghị tiếp xúc
Quốc hội và Cử tri

Phát huy hiệu quả những chính sách vượt trội để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV vừa diễn ra, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, phát huy tinh thần, khí thế 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, cả hệ thống chính trị thành phố sẽ phát huy hiệu quả những cơ chế, chính sách vượt trội để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững với tầm vóc và vị thế mới, thực sự là Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Chính sách và cuộc sống

Phải “ngấm” ngay từ khâu soạn thảo

Dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được Chính phủ đề nghị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám tới để thay thế cho Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp hiện hành (Luật 69).

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV
Diễn đàn Quốc hội

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn

Chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp và thường xuyên nhằm làm sáng tỏ những vấn đề được chất vấn và xác định rõ trách nhiệm của chức danh bị chất vấn. Đây là một trong những hình thức giám sát có hiệu lực, hiệu quả cao và thiết thực nhất. Do đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn là yêu cầu cần thiết, khách quan của Quốc hội.

Ảnh minh họa
Quốc hội và Cử tri

Sớm gỡ vướng pháp lý cho bất động sản

Vướng mắc về các dự án bất động sản, thị trường bất động sản còn có nội dung chưa được tháo gỡ. Điều tiết thị trường bất động sản còn bất cập, mất cân đối cung cầu. Giá bất động sản một số địa bàn tăng cao vượt quá khả năng mua của đa số người dân, vẫn còn hiện tượng đầu cơ, thổi giá. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã nhấn mạnh thực trạng này tại Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hóa giải nghịch lý
Chính sách và cuộc sống

Hóa giải nghịch lý

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Hải quan, 9 tháng năm 2024, kim ngạch nhập khẩu gạo của nước ta đạt tới gần 1 tỷ USD, tăng 57,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt tổng kim ngạch nhập khẩu của năm 2023. Đây là mức nhập khẩu cao kỷ lục từ trước đến nay.