Hoạt động chính quyền

Quảng Ninh ưu tiên chăm lo người có công và các gia đình chính sáchTri ân sâu sắc, lan tỏa nghĩa tình

Tuấn Nguyên 27/07/2025 07:17

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", luôn được trân trọng, gìn giữ và phát huy. Những ngày này, cùng với cả nước, các hoạt động thiết thực, ý nghĩa được triển khai sâu rộng tại Quảng Ninh không chỉ là sự tri ân sâu sắc mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh đối với những người có công và các gia đình chính sách.

Trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng

Trung tuần tháng 4 vừa qua, trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh đã có một hành trình đầy ý nghĩa, thăm những “địa chỉ đỏ” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước để tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ. Từ Thành cổ Quảng Trị đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 hay Ngã ba Đồng Lộc… mỗi địa danh đều là biểu tượng cho một giai đoạn hào hùng trong lịch sử dân tộc, là biểu tượng cho sự hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

1111.jpeg
Đoàn công tác của tỉnh thắp hương các phần mộ liệt sĩ Quảng Ninh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: Thu Chung

Tại các "địa chỉ đỏ", Đoàn công tác của tỉnh đã cùng ôn lại những năm tháng đau thương nhưng vô cùng anh dũng, kiên cường của dân tộc; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với sự cống hiến, hy sinh cao cả của các Anh hùng, Liệt sĩ. Đây cũng là dịp để tiếp nối, truyền lửa cho thế hệ sau về giá trị của độc lập, tự do.

Những ngày tháng 7 này, kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), khắp các địa phương trong tỉnh rực sáng hàng vạn ngọn nến tri ân và những hoạt động thiết thực chăm lo cho người có công, các gia đình chính sách. Truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa" được tỉnh cùng các cấp, ngành, địa phương triển khai sâu rộng thông qua nhiều việc làm thiết thực. Tỉnh đã thành lập 13 đoàn công tác, trực tiếp thăm và tặng quà người có công tiêu biểu. Các xã, phường cũng triển khai tặng quà cho khoảng gần 16.000 người có công và thân nhân, với tổng kinh phí lên đến 32 tỷ đồng.

2383370.jpg
Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương tưởng niệm tại tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thanh

Để tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức Lễ dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu diễn ra vào sáng ngày 25/7 (tại phường Bạch Đằng, Quảng Ninh); đặc biệt, vào 20 giờ ngày 26/7, Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ được tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh. Cùng thời điểm trên, Tỉnh Đoàn cũng chủ trì, tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tại phường Hiệp Hòa.

Quan tâm, chăm lo toàn diện

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, tỉnh Quảng Ninh tự hào có hơn 7.000 liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc quyết sinh; gần 10.000 thương, bệnh binh đã để lại một phần xương máu, sức lực nơi chiến trường. Để thực hiện tốt nhất công tác đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đối với người có công.

2383208_tang_qua_18200024.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thuộc (phường Hà Tu). Ảnh: Thu Chung

Không chỉ dừng lại ở các chính sách của Trung ương, Quảng Ninh còn ban hành nhiều nghị quyết riêng với các chính sách đặc thù, hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương để chăm lo cho người có công. Trong đó, việc sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ gia đình người có công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, tạo thành một phong trào lan tỏa rộng khắp. Đồng thời, mang ý nghĩa an sinh xã hội to lớn, bảo đảm mọi người dân Quảng Ninh đều được thụ hưởng thành quả phát triển, tăng trưởng bao trùm.

2222.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh thăm hỏi, tặng quà ông Phạm Văn Cừ - người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại phường Hồng Gai. Ảnh: Mạnh Trường

Không chỉ chú trọng đời sống vật chất, tinh thần người có công, gia đình chính sách, tỉnh Quảng Ninh còn tập trung rà soát giải quyết dứt điểm các trường hợp đề nghị xác nhận người có công trong chiến tranh tồn đọng đúng đối tượng và không để sót, lọt; tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh còn thất lạc. Các cấp ủy, chính quyền cũng phát huy vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, thực hiện chính sách người có công bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời, triển khai thực hiện các chính sách đối với người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế…

Với những hành động thiết thực, những chính sách cụ thể và tấm lòng biết ơn sâu sắc, tỉnh Quảng Ninh đã và đang khẳng định là địa phương tiêu biểu trong công tác chăm lo người có công. Thông qua các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, nghĩa tình, nơi những cống hiến vĩ đại luôn được khắc ghi, trân trọng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Quảng Ninh ưu tiên chăm lo người có công và các gia đình chính sách Tri ân sâu sắc, lan tỏa nghĩa tình
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO